Nâng cao vai trò, trách nhiệm thực hiện công tác dân vận trong các cơ quan Trung ương

Ngày 18/7, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận. Đây là hội nghị lần thứ hai trong năm 2023, có sự tham dự của hơn 400 đại biểu đến từ các bộ, ban, ngành, cơ quan trong Khối.
Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Nêu rõ một số vấn đề căn bản về công tác dân vận theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh, quan điểm của Đảng xác định rõ trách nhiệm của hệ thống chính trị, của tổ chức và cá nhân đối với công tác dân vận. Tiếp thu tư tưởng dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng, công tác dân vận luôn thể hiện vai trò quan trọng, vị trí chiến lược trong mọi thời kỳ cách mạng của dân tộc.

Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư các khóa đã ban hành nhiều chủ trương về công tác dân vận. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã nêu rõ, mọi công việc của Đảng và Nhà nước, phải luôn quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc quan điểm “dân là gốc”; thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Thể, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương có chức năng lãnh đạo các tổ chức đảng trực thuộc bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh. Mọi kết quả hoạt động của các cơ quan Trung ương đều có tác động, ảnh hưởng lớn đến các cấp, ngành, địa phương và các tầng lớp nhân dân.

Do đó, nhiều chủ trương và biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ công tác dân vận đã được triển khai hiệu quả trong các cơ quan, đơn vị thuộc Khối. Công tác dân vận của Đảng bộ Khối đã có những chuyển biến quan trọng cả về nhận thức và hành động. Đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác dân vận tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo cơ quan đơn vị giải pháp, nội dung công tác dân vận phù hợp với đặc điểm, vị trí của các cơ quan Trung ương.

Nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác dân vận góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan cấp chiến lược, năm 2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành kế hoạch tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận cho các bí thư, phó bí thư đảng bộ, chi bộ, cấp ủy viên phụ trách công tác dân vận và đội ngũ trực tiếp tham mưu cho cấp ủy về công tác dân vận của các Đảng ủy trực thuộc.

Hội nghị là dịp nâng cao nghiệp vụ dân vận cho các cán bộ, đảng viên; đồng thời tăng cường nghiên cứu, trao đổi, thảo luận nhằm tháo gỡ bất cập, khó khăn, vướng mắc, vấn đề còn chưa rõ, lúng túng về công tác dân vận ở các cơ quan, đơn vị.

Đây cũng là dịp để các lãnh đạo cấp ủy, cán bộ làm công tác đảng và công tác dân vận nghiên cứu đầy đủ, toàn diện các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận nói chung và đặc thù công tác dân vận của Đảng bộ Khối nói riêng.

Qua đó, các cấp ủy đảng, cán bộ trực tiếp làm công tác dân vận có điều kiện làm tốt công tác này ở cơ quan, đơn vị, đảng bộ; góp phần quan trọng vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Tại Hội nghị, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông, nguyên Tổng thư ký Hội đồng Lý luận trung ương thông tin ba chuyên đề: “Công tác dân vận của Đảng theo tinh thần Đại hội XIII và một số vấn đề đặt ra”; “Thực trạng, giải pháp triển khai thực hiện công tác dân vận ở Đảng bộ các cơ quan Nhà nước thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương giai đoạn hiện nay”; “Triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022, có hiệu lực từ ngày 1/7/2023 (Luật số 10/2022/QH15 ngày 10/11/2022 của Quốc hội khóa XV)”.

Đảng ủy Khối đề nghị các đại biểu quán triệt, thảo luận nội dung các chuyên đề, liên hệ thực tế cơ quan, đơn vị, góp phần tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Trong đó, vận dụng kinh nghiệm dân vận góp phần xây dựng và ban hành các chính sách hợp lòng dân; tuyên truyền triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; thúc đẩy hiệu quả cải cách hành chính; xây dựng bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong Khối các cơ quan Trung ương có phẩm chất đạo đức công vụ, có trình độ, năng lực, ý thức trách nhiệm phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân...

Có thể bạn quan tâm

Cục Chính trị và 4 Tỉnh đoàn trên địa bàn Quân khu ký kết Quy chế phối hợp giai đoạn mới.

Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong xây dựng thế trận lòng dân

Kết nạp 60 nghìn đoàn viên mới, bồi dưỡng hơn 14.200 đoàn viên ưu tú tạo nguồn phát triển Đảng, đề nghị kết nạp 8.920 đảng viên, triển khai 7.720 công trình thanh niên… là những kết quả nổi bật trong thực hiện công tác thanh niên giữa Cục Chính trị với Tỉnh đoàn các địa phương trên địa bàn Quân khu 1 giai đoạn 2024-2026.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng

Đại tướng Phan Văn Giang gửi thư biểu dương các sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela

Ngày 3/7, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng đã gửi thư biểu dương các đồng chí sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela. Báo Nhân Dân trân trọng đăng toàn thư:

Quảng Ngãi xác định phát triển kinh tế biển là nhiệm vụ chiến lược, động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững.

Tỉnh ủy Quảng Ngãi thảo luận, thông qua 5 nghị quyết chuyên đề có ý nghĩa chiến lược

Ngày 3/7, tại Hội nghị lần thứ 4, Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030 thảo luận, thông qua 5 nghị quyết chuyên đề có ý nghĩa chiến lược, định hình không gian phát triển và các trụ cột tăng trưởng của tỉnh trong nhiều năm tới. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại điểm cầu 96 xã, phường, đặc khu.

Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi trao quyết định công nhận đoàn viên.

Nghiên cứu xây dựng đội ngũ luật sư công đoàn

Cụ thể hóa các Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Mặt trận Tổ quốc, Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đề ra chương trình hành động, xác định rõ nội dung, nhiệm vụ, lộ trình và trách nhiệm của từng cấp, từng đơn vị, cá nhân trong tổ chức thực hiện.

[Infographic] Chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm 6 tháng thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW

[Infographic] Chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm 6 tháng thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW diễn ra chiều 1/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu việc thực hiện Nghị quyết cần phải quyết tâm hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa, không được chậm trễ, nhưng quan trọng hơn là phải thực chất và hiệu quả hơn nữa.

Phiên họp thứ 30 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Quy định số 205-QĐ/TW ngày 26/6/2026).