Nâng cao vai trò của phụ nữ Cuba và Việt Nam trong phát triển đất nước

Phát biểu tại Tọa đàm, bà Vũ Việt Trang, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam nhấn mạnh rằng một thế giới phẳng, bình đẳng về quyền tiếp cận thông tin sẽ tạo ra sự bình đẳng về giới trong xã hội.

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cuba của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam và Hội LHPN Cuba đã gặp gỡ và cùng nêu bật những đóng góp của phụ nữ trong công cuộc phát triển đất nước.

Tọa đàm “Vai trò của phụ nữ trong đời sống chính trị, kinh tế-xã hội của đất nước”, diễn ra ngày 21/4 tại Cung Hội nghị ở thủ đô La Habana, với sự hiện diện của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, Thượng tướng Trần Quang Phương; Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nguyễn Thị Hoàng Vân và Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo.

Về phía Cuba có Phó Thủ tướng Inés María Chapman và Tổng Thư ký Hội LHPN Cuba Teresa María Amarelle Boúe.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, Thượng tướng Trần Quang Phương phát biểu tại Tọa đàm “Vai trò của phụ nữ trong đời sống chính trị, kinh tế-xã hội của đất nước”. (Ảnh: Mai Phương/TTXVN tại La Habana)

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, Thượng tướng Trần Quang Phương phát biểu tại Tọa đàm “Vai trò của phụ nữ trong đời sống chính trị, kinh tế-xã hội của đất nước”. (Ảnh: Mai Phương/TTXVN tại La Habana)

Tại hội thảo, bà Amarelle Boúe nhấn mạnh những kết quả về bình đẳng giới mà Cuba đạt được, đặc biệt là việc triển khai Chương trình Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ, ủng hộ quyền bình đẳng trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, lao động, gia đình và mọi lĩnh vực khác.

Theo bà Amarelle Boúe, phụ nữ Cuba chiếm 62% sinh viên tốt nghiệp đại học, 67,2% kỹ thuật viên và chuyên gia và 45,4% lực lượng lao động trong khu vực nhà nước. Cuba cũng là nước có tỷ lệ nữ giới tham gia Quốc hội (55,7%) và Hội đồng Nhà nước (52,4%) cao thứ hai thế giới.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, Thượng tướng Trần Quang Phương và đồng chí Teresa María Amarelle Boúe, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Cuba, Tổng Thư ký Hội Liên hiệp Phụ nữ Cuba tại Tọa đàm “Vai trò của phụ nữ trong đời sống chính trị, kinh tế-xã hội của đất nước”. (Ảnh: Mai Phương/TTXVN tại La Habana)

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, Thượng tướng Trần Quang Phương và đồng chí Teresa María Amarelle Boúe, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Cuba, Tổng Thư ký Hội Liên hiệp Phụ nữ Cuba tại Tọa đàm “Vai trò của phụ nữ trong đời sống chính trị, kinh tế-xã hội của đất nước”. (Ảnh: Mai Phương/TTXVN tại La Habana)

Tổng thư ký Hội LHPN Cuba cho biết, đảo quốc Caribe không ngừng nỗ lực thực hiện các hành động ủng hộ bình đẳng giới và kết hợp các quan điểm hòa nhập trong các bối cảnh xã hội và chính sách công, bất chấp sự gia tăng bao vây cấm vận từ bên ngoài.

Bà Amarelle Boúe khẳng định việc tăng cường trao đổi kinh nghiệm với Việt Nam trong lĩnh vực này sẽ góp phần củng cố các mối quan hệ lịch sử hiện có và thực hiện các hành động đã cam kết trong thỏa thuận hợp tác giữa các tổ chức nữ quyền của hai nước.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo phát biểu tại Tọa đàm “Vai trò của phụ nữ trong đời sống chính trị, kinh tế-xã hội của đất nước”. (Ảnh: Mai Phương/PV TTXVN tại La Habana)

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo phát biểu tại Tọa đàm “Vai trò của phụ nữ trong đời sống chính trị, kinh tế-xã hội của đất nước”. (Ảnh: Mai Phương/PV TTXVN tại La Habana)

Về phần mình, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo nêu rõ phụ nữ hai nước đã và đang nỗ lực có những đóng góp xứng đáng vào công cuộc cách mạng của mỗi nước.

Phụ nữ Việt Nam khâm phục và biết phụ nữ Cuba có nhiều kinh nghiệm rất quan trọng trong mọi lĩnh vực cần học tập. Đó là lý do Hội LHPN Việt Nam đề xuất tổ chức Tọa đàm trong khuôn khổ chuyến thăm Cuba của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam. Đây là hoạt động giao lưu có ý nghĩa giữa phụ nữ hai nước, thể hiện sự quan tâm, tạo điều kiện của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước hai nước.

Trong tham luận về vai trò của thông tin đối ngoại trong việc lan tỏa và tôn vinh hình ảnh và vai trò của người phụ nữ, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) Vũ Việt Trang nêu bật những nét tương đồng giữa phụ nữ Việt Nam và Cuba, cũng như sự tương đồng trong các chính sách của hai nước hướng tới sự tiến bộ và sự tham gia ngày càng mạnh mẽ của phụ nữ vào đời sống xã hội.

0

Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang trình bày tham luận tại Tọa đàm “Vai trò của phụ nữ trong đời sống chính trị, kinh tế-xã hội của đất nước”. (Ảnh: Mai Phương/TTXVN tại La Habana)

Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang trình bày tham luận tại Tọa đàm “Vai trò của phụ nữ trong đời sống chính trị, kinh tế-xã hội của đất nước”. (Ảnh: Mai Phương/TTXVN tại La Habana)

Bà Vũ Việt Trang chỉ rõ báo chí đối ngoại là kênh kết nối phụ nữ trên phạm vi toàn cầu, lan tỏa tiếng nói của phụ nữ về các vấn đề của quốc gia, khu vực và quốc tế. TTXVN với vai trò là cơ quan báo chí đối ngoại chủ lực của Việt Nam luôn tìm tòi các giải pháp và triển khai có hiệu quả các chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Các đơn vị thông tin đối ngoại của TTXVN đã, đang và luôn nỗ lực hoàn thành sứ mệnh của báo chí đối ngoại là đưa Việt Nam đến với thế giới và mang thế giới tới gần hơn với Việt Nam, trong đó luôn nhấn mạnh vai trò của phụ nữ trong xây dựng thế giới hòa bình, hợp tác và phát triển.

Tổng Giám đốc TTXVN đề xuất đầu tư mạnh mẽ hơn cho truyền thông số với mục tiêu vì sự tiến bộ của phụ nữ. Tăng cường chuyển đổi số, xây dựng nền tảng số đồng bộ để người dân, đặc biệt là phụ nữ có điều kiện tiếp cận thông tin dễ dàng hơn.

Bà Vũ Việt Trang nhấn mạnh rằng một thế giới phẳng, bình đẳng về quyền tiếp cận thông tin sẽ tạo ra sự bình đẳng về giới trong xã hội.

Lãnh đạo hai nước chủ trì Tọa đàm “Vai trò của phụ nữ trong đời sống chính trị, kinh tế-xã hội của đất nước” (Ảnh: Mai Phương/PV TTXVN tại La Habana)

Lãnh đạo hai nước chủ trì Tọa đàm “Vai trò của phụ nữ trong đời sống chính trị, kinh tế-xã hội của đất nước” (Ảnh: Mai Phương/PV TTXVN tại La Habana)

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo trao quà tặng Hội LHPN Cuba. (Ảnh: Mai Phương/PV TTXVN tại La Habana)

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo trao quà tặng Hội LHPN Cuba. (Ảnh: Mai Phương/PV TTXVN tại La Habana)

Toàn cảnh Tọa đàm “Vai trò của phụ nữ trong đời sống chính trị, kinh tế-xã hội của đất nước”. (Ảnh: Mai Phương/PV TTXVN tại La Habana)

Toàn cảnh Tọa đàm “Vai trò của phụ nữ trong đời sống chính trị, kinh tế-xã hội của đất nước”. (Ảnh: Mai Phương/PV TTXVN tại La Habana)

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.