Nâng cao vai trò của ASEAN trong định hình, duy trì cấu trúc an ninh khu vực

Sáng 6/6, tại Hà Nội, diễn ra buổi hội đàm giữa Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam và Đại tướng Mao Sophan, Phó Tổng Tư lệnh Quân đội kiêm Tư lệnh Lục quân Hoàng gia Campuchia.

Quang cảnh buổi hội đàm.
Quang cảnh buổi hội đàm.

Phát biểu ý kiến tại hội đàm, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa đánh giá cao kết quả hợp tác giữa quân đội 2 nước thời gian qua, nổi bật trên các lĩnh vực như: trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao; hoạt động giao lưu, kết nghĩa; hợp tác quản lý, bảo vệ biên giới; đào tạo nguồn nhân lực; thường xuyên tham vấn, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là các cơ chế do ASEAN dẫn dắt; tham mưu hiệu quả và triển khai toàn diện, thực chất nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao và Bộ Quốc phòng 2 nước về hợp tác quân sự, quốc phòng song phương.

Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam gửi lời cảm ơn Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Quân đội và Lục quân Hoàng gia Campuchia thời gian qua đã phối hợp, hỗ trợ hiệu quả việc tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia qua các thời kỳ chiến tranh.

Trao đổi về tình hình thế giới, khu vực, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa nhấn mạnh vai trò quan trọng của ASEAN trong việc định hình và duy trì cấu trúc an ninh khu vực. Về các vấn đề trên biển, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa khẳng định sự cần thiết phải thúc đẩy cam kết, thực thi đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và xúc tiến sớm ký kết Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982.

Liên quan đến phương hướng hợp tác thời gian tới, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa đề nghị 2 bên tập trung thúc đẩy các lĩnh vực trọng tâm như: Trao đổi đoàn; hợp tác quản lý, bảo vệ biên giới; nâng cao chất lượng đào tạo; tuyên truyền giáo dục về truyền thống quan hệ hai nước, hai Quân đội; tiếp tục tham vấn, phối hợp chặt chẽ tại các cơ chế, diễn đàn đa phương do ASEAN dẫn dắt; tham mưu xây dựng Nghị định thư 2025-2029 và Kế hoạch hợp tác hằng năm thực chất, hiệu quả.

Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Đại tướng Mao Sophan (lần lượt thứ 6 và 7 từ phải sang, hàng đầu) cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan chụp ảnh lưu niệm tại trụ sở Bộ Quốc phòng.

Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Đại tướng Mao Sophan (lần lượt thứ 6 và 7 từ phải sang, hàng đầu) cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan chụp ảnh lưu niệm tại trụ sở Bộ Quốc phòng.

Về phần mình, Đại tướng Mao Sophan cảm ơn Đảng, Chính phủ, Quân đội và nhân dân Việt Nam đã giúp Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot cũng như trong quá trình khôi phục, xây dựng, phát triển đất nước từ đó tới nay; nhấn mạnh những thành tựu mà Campuchia đạt được trong những năm qua luôn có sự chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ của Đảng, Chính phủ, Quân đội và nhân dân Việt Nam.

Phó Tổng Tư lệnh Quân đội kiêm Tư lệnh Lục quân Hoàng gia Campuchia nêu rõ: chuyến thăm chính thức Việt Nam diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa 2 nước, 2 quân đội phát triển tốt đẹp, là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên trên cương vị Phó Tổng Tư lệnh Quân đội kiêm Tư lệnh Lục quân Hoàng gia Campuchia; đồng thời bày tỏ mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa 2 quân đội, lực lượng lục quân 2 nước.

Đại tướng Mao Sophan khẳng định: Campuchia và Việt Nam có mối quan hệ láng giềng hữu nghị tốt đẹp, nhân dân 2 nước luôn sát cánh bên nhau trong đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước. Mối quan hệ giữa 2 nước, 2 quân đội ngày càng được củng cố trong tình hình mới.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.