Nâng cao trình độ, năng lực chỉ huy, tham mưu cấp chiến dịch, chiến lược

Sáng 23/3, tại Hà Nội, Học viện Quốc phòng Việt Nam tổ chức Lễ bế giảng Lớp đào tạo ngắn hạn Chỉ huy-Tham mưu cao cấp chiến dịch, chiến lược Quân đội Hoàng gia Campuchia khóa 19; Quân đội nhân dân Lào khóa 5.
Quang cảnh Lễ bế giảng.
Quang cảnh Lễ bế giảng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Thượng tướng Lương Đình Hồng, Chính ủy Học viện Quốc phòng Việt Nam cho biết, thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước Việt Nam và nhiệm vụ của Bộ Quốc phòng Việt Nam về hợp tác đào tạo cán bộ cao cấp Quân đội Hoàng gia Campuchia và Quân đội nhân dân Lào, trong thời gian qua, Học viện Quốc phòng Việt Nam đã và đang đào tạo, bồi dưỡng cho nhiều đối tượng cán bộ của Quân đội Hoàng gia Campuchia và Quân đội nhân dân Lào.

Quá trình học tập, nghiên cứu tại Học viện Quốc phòng Việt Nam, các học viên được trang bị hệ thống kiến thức cơ bản, chuyên sâu, cập nhật thực tiễn; giúp học viên nâng cao tri thức, khả năng tư duy và năng lực lãnh đạo, chỉ huy, nghiên cứu khoa học ở cấp chiến dịch-chiến lược, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội Hoàng gia Campuchia và Quân đội nhân dân Lào trong giai đoạn mới. Qua đó, tăng cường sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau và thắt chặt hơn tình đoàn kết hữu nghị, hợp tác giữa ba nước trên bán đảo Đông Dương, góp phần tích cực vào giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trong khu vực và thế giới.

Thượng tướng Lương Đình Hồng, Chính ủy Học viện Quốc phòng Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Thượng tướng Lương Đình Hồng, Chính ủy Học viện Quốc phòng Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Trong thời gian học tập, nghiên cứu tại Học viện Quốc phòng, các học viên đã được nghiên cứu về truyền thống đoàn kết Việt Nam-Lào-Campuchia; về văn hóa chính trị, lịch sử nghệ thuật quân sự Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo sự nghiệp quốc phòng, quân sự và lãnh đạo Quân đội nhân dân Việt Nam; về nâng cao năng lực tư duy của cán bộ chiến dịch, chiến lược trong thời kỳ mới; về đặc điểm tình hình thế giới và khu vực tác động đến quốc phòng, an ninh những năm đầu thế kỷ 21; chiến lược một số nước lớn liên quan đến quốc phòng, an ninh khu vực; sự phát triển mới về tác chiến tiến công của quân đội một số nước; phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; về chiến lược phát triển kinh tế-xã hội gắn với quốc phòng an ninh trong tình hình mới ở Việt Nam.

Bên cạnh đó, các học viên cũng được nghiên cứu về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ mới; xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc; những vấn đề cơ bản về nghệ thuật chiến dịch; về xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh (thành phố), phòng thủ dân sự; về tác chiến phòng thủ chiến lược trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc; về bảo đảm, sử dụng quân binh chủng-ngành; công tác chỉ huy-tham mưu trong tác chiến, diễn tập…

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.