Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc

Sáng 19/7, tại thành phố Hải Phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo giai đoạn 2019-2024.
Sơ kết 5 năm Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo giai đoạn 2019-2024 của Quân chủng Hải quân.
Sơ kết 5 năm Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo giai đoạn 2019-2024 của Quân chủng Hải quân.

Trong 5 năm qua, quán triệt nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI, XIII về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Nghị quyết Trung ương 4 khóa X về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”, Nghị Quyết Trung ương 8 khóa XII về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; dưới sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân và cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện, hệ thống và có chiều sâu các nội dung giải pháp chương trình phối hợp tuyên truyền biển đảo với các Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương và 16 cơ quan Trung ương, cơ quan báo chí trong cả nước.

Hằng năm, Quân chủng Hải quân phối hợp Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương và cấp ủy các cơ quan, đơn vị… cử hơn 1.600 lượt cán bộ, báo cáo viên trực tiếp tuyên truyền về biển, đảo cho hơn 1,3 triệu lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, học sinh sinh viên và nhân dân các địa phương trong cả nước.

Huấn luyện hợp đồng tác chiến giữa các đơn vị thuộc Quân chủng Hải quân.

Huấn luyện hợp đồng tác chiến giữa các đơn vị thuộc Quân chủng Hải quân.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào các vấn đề trọng tâm như pháp luật về biển, đảo Việt Nam và các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên; Vị trí, tầm quan trọng của biển, đảo; tình hình thực tiễn trên các vùng biển, đảo nước ta; Cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; Âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch và những động thái mới của nước ngoài trên Biển Đông; Kết quả đấu tranh, bảo vệ chủ quyền của các lực lượng làm nhiệm vụ trên biển; Quan điểm của Đảng, Nhà nước trong giải quyết tranh chấp trên biển bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Từ đó, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức rõ tính chất phức tạp, quyết liệt, lâu dài của cuộc đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước; chia sẻ với những khó khăn, gian khổ của các lực lượng làm nhiệm vụ trên tuyến đầu của Tổ quốc; kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thông tin bịa đặt, sai sự thật của các thế lực thù địch, nhằm chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội ta.

Bà Nguyễn Việt Triều, kiều bào Ba Lan phát biểu tại Hội nghị.

Bà Nguyễn Việt Triều, kiều bào Ba Lan phát biểu tại Hội nghị.

Mỗi năm, Quân chủng Hải quân đón hơn 6.000 lượt phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài Quân đội đến thâm nhập thực tế, lấy tư liệu tuyên truyền về hoạt động của bộ đội Hải quân, đăng hơn 60.000 tin bài, phóng sự... trên các báo, đài, trang tin điện tử của cơ quan Trung ương và các địa phương về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến biển, đảo; cơ sở pháp lý, chứng cứ lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; Về kết quả xây dựng, phát triển và thực hiện nhiệm vụ của Quân chủng;

Phản ánh, tuyên truyền về đời sống của quân, dân huyện đảo Trường Sa, nhà giàn DK-I; gương điển hình tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ; Kết quả huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, hội thi, hội thao do Quân chủng tổ chức; Kết quả thực hiện Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”; Hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”. Phối hợp tổ chức thành công nhiều chương trình chính luận, nghệ thuật dịp kỷ niệm ngày truyền thống và những chiến công tiêu biểu của Hải quân nhân dân Việt Nam.

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân đã quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị về phối hợp tổ chức các đoàn kiểm tra, thăm quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK-I chặt chẽ, chu đáo, bài bản; nhất là công tác phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp... góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với biển, đảo; khẳng định chủ quyền; thu hút nguồn lực; nâng cao tình cảm, tình yêu đối với biển, đảo.

Đề xuất nhiều chủ trương, giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh biển, đảo; tăng cường nguồn lực nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu; cải thiện môi trường, điều kiện sinh hoạt và đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân...

Phối hợp triển khai các hoạt động văn hóa nghệ thuật, truyền thống, dân vận, tìm kiếm, cứu nạn, đối ngoại quốc phòng và thực hiện chính sách hậu phương Quân đội; Kết hợp tuyên truyền biển, đảo với đẩy mạnh tuyên truyền thu hút các nguồn lực; Chăm lo bồi dưỡng, kiện toàn, rèn luyện, nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị cho đội ngũ báo cáo viên các cấp...

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân: Cần phối hợp thực hiện tốt 9 giải pháp chủ yếu trong tuyên truyền biển đảo.

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân: Cần phối hợp thực hiện tốt 9 giải pháp chủ yếu trong tuyên truyền biển đảo.

Thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân, các Tỉnh ủy, Thành ủy và 16 cơ quan, đơn vị trong cả nước phối hợp thực hiện tốt 9 giải pháp chủ yếu trong thực hiện chương trình phối hợp tuyên truyền biển đảo.

Trước hết, tập trung quán triệt, thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, triển khai toàn diện, đồng bộ, có chiều sâu chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo theo hướng sâu rộng, thiết thực, hiệu quả. Vận dụng tổng hợp, linh hoạt nhiều hình thức, biện pháp tuyên truyền phù hợp từng địa phương, đơn vị, địa bàn, thời gian, đối tượng, đặc điểm, điều kiện cụ thể. Thường xuyên quan tâm, chăm lo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức về biển, đảo cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp tuyên truyền đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc gắn với huy động nguồn lực phục vụ cho mục tiêu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, địa phương, đơn vị.

Tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện chương trình phối hợp tuyên truyền biển đảo giữa Đảng ủy Quân chủng Hải quân với các Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương, các cơ quan, đơn vị trong cả nước, tạo sự thống nhất cao trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện.

Bảo quản hệ thống vũ khí, thiết bị hiện đại trên tàu chiến đấu.

Bảo quản hệ thống vũ khí, thiết bị hiện đại trên tàu chiến đấu.

Phối hợp với 28 tỉnh, thành phố ven biển đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản”; Chỉ thị 45/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”, Hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đối ngoại quốc phòng trên hướng biển; tham gia tích cực vào các hội nghị, hội thảo về biên giới lãnh thổ do Bộ Ngoại giao chủ trì, nhằm tuyên truyền, cung cấp thông tin, cơ sở pháp lý về Biển Đông; đấu tranh, bác bỏ các luận điệu xuyên tạc sai sự thật về chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

Phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng và vai trò của các thiết chế văn hóa; chủ động biên soạn, cấp phát tài liệu, tờ rơi, tranh ảnh, băng đĩa hình, dàn dựng và biểu diễn các chương trình nghệ thuật. Tổ chức triển lãm chuyên đề về biển, đảo trong các hội thi, tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân về hình ảnh người chiến sĩ Hải quân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Đẩy mạnh công tác dân vận, đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; giao lưu văn hóa, văn nghệ, tham quan di tích lịch sử gắn với tuyên truyền lịch sử và chiến công tiêu biểu của Hải quân nhân dân Việt Nam Anh hùng.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc trong phối hợp tuyên truyền biển đảo.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc trong phối hợp tuyên truyền biển đảo.

Các đơn vị trong Quân chủng Hải quân phối hợp chặt chẽ với cơ quan, địa phương tập trung thực hiện thắng lợi nội dung chương trình, kế hoạch đã được ký kết. Tiếp tục duy trì cơ chế phối hợp hiện có, nâng cao chất lượng nội dung tuyên truyền, thực hiện các hoạt động hiệu quả, an toàn và tạo mọi điều kiện thuận lợi để phóng viên các cơ quan báo chí tác nghiệp tại đơn vị.

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh thực hiện quyền bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 9 thuộc đơn vị bầu cử số 19 (Xã Phước Vĩnh Tây, Phước Lý, Mỹ Lộc).

Tây Ninh: Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,58%

Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh cho biết, đến 19 giờ ngày 15/3, toàn tỉnh đã kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,58%.

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.