Cuộc thi nhằm tuyển chọn đội tuyển xuất sắc nhất đại diện cho cộng đồng sinh viên ngành luật của Việt Nam tham dự Cuộc thi phiên tòa giả định ASEAN Moot trong khuôn khổ Đại hội đồng Hiệp hội Luật gia các nước ASEAN (ALA) dự kiến sẽ tổ chức tại Thái Lan, tháng 7/2026.
Đây là lần thứ hai Cuộc thi này được tổ chức sau lần đầu được tổ chức thành công vào năm 2023, góp phần tạo sân chơi bổ ích cho các sinh viên luật trên cả nước trong bối cảnh đất nước hội nhập khu vực và quốc tế ngày càng sâu rộng.
Nội dung của cuộc thi năm nay tập trung vào một hồ sơ tranh chấp giả định trong lĩnh vực luật đầu tư quốc tế, xoay quanh xung đột pháp lý giữa nhà đầu tư nước ngoài và quốc gia tiếp nhận đầu tư.
Các vấn đề được đặt ra liên quan đến việc thực thi các cam kết trong hiệp định thương mại tự do, cũng như cân bằng giữa lợi ích đầu tư và chính sách công. Đây là những vấn đề gắn liền với thực tiễn vận hành của nền kinh tế trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, khi Việt Nam đã và đang tham gia ngày càng nhiều vào các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới với những cam kết pháp lý phức tạp và tiêu chuẩn cao.
Việc đưa những tình huống giả định mang tính thực tiễn như vậy vào nội dung cuộc thi không chỉ giúp sinh viên tiếp cận sớm với các chuẩn mực và thông lệ quốc tế, mà còn rèn luyện khả năng tư duy đa chiều, kỹ năng phân tích và lập luận pháp lý trong những bối cảnh phức tạp, đa lợi ích. Đây chính là khoảng trống mà đào tạo lý thuyết truyền thống khó có thể lấp đầy, nhưng lại đặc biệt cần thiết đối với nguồn nhân lực pháp luật trong giai đoạn phát triển mới.
Ông Nguyễn Khánh Ngọc - Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khóa XVI cho biết dù mới được tổ chức lần thứ hai, cuộc thi đã khẳng định được ý nghĩa quan trọng đối với các cơ sở đào tạo luật và sinh viên luật, nơi các thầy cô giáo và sinh viên cùng học tập, cùng rèn luyện và phát triển một trong những kỹ năng quan trọng bậc nhất của người làm nghề luật - đó là kỹ năng tranh tụng, lĩnh vực được Đảng và Nhà nước xác định là nhiệm vụ đột phá cần thực hiện trong cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Trong bối cảnh các tranh chấp đầu tư quốc tế giữa nhà đầu tư nước ngoài và nước sở tại ngày càng phát triển cả về số lượng và mức độ phức tạp trên thế giới, trở thành bài toán đau đầu của không ít quốc gia mở cửa, tiếp nhận đầu tư nước ngoài, việc tổ chức cuộc thi và việc các cơ sở đào tạo luật tham gia Cuộc thi này chính là một đóng góp hết sức tích cực trong việc chuẩn bị nguồn nhân lực pháp luật chất lượng cao, đủ năng lực tư vấn chính sách, phòng ngừa và tham gia vào giải quyết các tranh chấp đầu tư quốc tế của Việt Nam theo các chuẩn mực quốc tế một cách hiệu quả trong tương lai.