Nâng cao năng lực, nghiệp vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 16/7, tại Hà Nội, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương 6 tháng đầu năm 2025; tập huấn nghiệp vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Vân, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy chủ trì hội nghị. (Ảnh: Đăng Khoa)
Đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Vân, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy chủ trì hội nghị. (Ảnh: Đăng Khoa)

Đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Vân, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí đại diện Ban Chỉ đạo 35 Trung ương; thành viên Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy, Ban chỉ đạo 35 các đảng ủy trực thuộc và Tổ thư ký Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy.

Theo Ban Chỉ đạo, trong 6 tháng đầu năm 2025, sau khi kiện toàn Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy; ban hành Quy chế hoạt động, Ban Chỉ đạo đã xây dựng và triển khai Kế hoạch công tác năm 2025, trọng tâm là nắm bắt tư tưởng, dư luận; tuyên truyền các chủ trương, quyết sách lớn của Đảng, thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước; phản bác thông tin sai trái, thù địch; nâng cao chất lượng đội ngũ cộng tác viên và phát triển các kênh truyền thông chính thống.

Đặc biệt, đẩy mạnh triển khai nhiệm vụ tuyên truyền, tập trung đấu tranh để bảo vệ thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIV của Đảng.

dc-qdn-3802.jpg
Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Quế Đình Nguyên đề nghị tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn trong nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận. (Ảnh: Đăng Khoa)

Các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 tại các đảng bộ trực thuộc.

Các cấp ủy, ban chỉ đạo 35 cấp ủy quan tâm nâng cao chất lượng, nhạy bén hơn trong nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận, xử lý kịp thời các vấn đề phức tạp nảy sinh.

Việc tổ chức thông tin, tuyên truyền, đấu tranh trên không gian mạng được chú trọng; triển khai phần mềm Mocha 35 để bảo đảm tiếp nhận, xử lý, chia sẻ thông tin bảo mật, an toàn, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng trong nội bộ các cơ quan Đảng Trung ương.

Triển khai kế hoạch hưởng ứng Cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 5, năm 2025, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đảng bộ.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy hướng dẫn các đảng bộ tăng cường tuyên truyền ý nghĩa, nội dung Cuộc thi thông qua sinh hoạt chi bộ, hệ thống truyền thông nội bộ và các nền tảng mạng xã hội.

Qua thẩm định, bình xét kỹ lưỡng, Đảng ủy lựa chọn 105 tác phẩm gửi dự thi cấp quốc gia. Các bài viết dự thi tập trung các chủ đề trọng tâm nêu bật giá trị và thời đại của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; vai trò của Đảng trong công cuộc đổi mới và hội nhập; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; lan tỏa đường lối, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước; xây dựng “thế trận lòng dân” trong bảo vệ Tổ quốc; nhận diện và đấu tranh với các thủ đoạn, âm mưu của các thế lực thù địch.

Nhiều bài viết phản ánh thực tiễn sinh động, gắn với các chủ trương lớn, các Nghị quyết mới ban hành như 4 nghị quyết được coi là “bộ tứ trụ cột” (Nghị quyết số 57-NQ/TW, Nghị quyết số 59-NQ/TW, Nghị quyết số 66-NQ/TW, Nghị quyết số 68-NQ/TW).

Nhiều đảng bộ có số lượng và chất lượng bài thi vượt chỉ tiêu được giao như: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, Ban Tổ chức Trung ương, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao...

dc-pham-thi-vui-312.jpg
Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Phạm Thị Vui báo cáo tình hình 6 tháng đầu năm 2025. (Ảnh: Đăng Khoa)

Cuộc thi đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; hình thành mạng lưới tuyên truyền vững mạnh; đồng thời lan tỏa các giá trị lý luận-thực tiễn của Đảng.

Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy và của các đảng bộ trực thuộc đã chủ động nắm tình hình tư tưởng, dư luận của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động; thông tin, tuyên truyền kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hướng dẫn và tổ chức tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của Đất nước; tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng, mục tiêu lý tưởng của Đảng; những điểm mới về lý luận và thực tiễn trong nghiên cứu và vận dụng Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tình hình phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.

Đồng thời, tập trung đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Các cơ quan báo chí, cổng thông tin, trang truyền thông nội bộ các cơ quan Đảng Trung ương xây dựng các tuyến tin, bài, phóng sự tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; biểu dương gương người tốt, việc tốt; cổ vũ tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời, phản bác các luận điệu sai trái, vạch trần âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị lợi dụng mạng xã hội, các vấn đề xã hội phức tạp để kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Vân, hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương 6 tháng đầu năm 2025 đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ngày càng chủ động, sắc bén, gắn chặt giữa lý luận và thực tiễn, giữa tuyên truyền chính thống với các hình thức truyền thông hiện đại.

cac-db-du-hn-8519.jpg
Các đại biểu dự hội nghị giao ban. (Ảnh: Đăng Khoa)

Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong bối cảnh mới, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương đề nghị, các cấp ủy và Ban chỉ đạo 35 cấp ủy cần tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao năng lực chuyên môn, bản lĩnh chính trị và ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin; tăng cường nắm bắt tình hình, nhận diện sớm các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, nhất là trên mạng xã hội và các nền tảng truyền thông số; tổ chức cao điểm tuyên truyền phục vụ Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương và Đại hội XIV của Đảng; nâng cấp, chuyên sâu hóa hoạt động truyền thông: phủ xanh các thông tin tích cực, tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng số lượng và chất lượng bài viết phản bác luận điệu sai trái, thông tin bịa đặt; hướng đến tiếp cận thế hệ trẻ bằng hình thức gần gũi, hấp dẫn, lan tỏa cao.

trung-tuong-2303.jpg
Trung tướng, PGS, TS Trần Vi Dân truyền đạt nội dung chuyên đề. (Ảnh: Đăng Khoa)

Các cấp ủy tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng cho cộng tác viên và lực lượng tham mưu tuyên truyền; tăng cường cơ chế phối hợp giữa các ban Đảng, cơ quan báo chí, đội ngũ chuyên gia và cộng tác viên.

Cùng ngày, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Trung tướng, PGS, TS Trần Vi Dân, Ủy viên kiêm Phó Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương, Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an, Bộ Công an truyền đạt nội dung chuyên đề “Nhận diện về những âm mưu, phương thức, thủ đoạn chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng trước, trong và sau Đại hội XIV của Đảng”.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền công dân, bỏ phiếu lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính bỏ phiếu, thực hiện quyền công dân

Sáng sớm 15/3, tại Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu lá đầu tiên lựa chọn những người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 26, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hòa chung không khí tưng bừng, phấn khởi của ngày hội bầu cử, sáng 15/3, Chủ tịch nước Lương Cường đã đến dự Lễ khai mạc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 26, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Toàn cảnh cuộc họp giữa Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường với các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư, kinh doanh tại Indonesia. (Nguồn: Thế giới và Việt Nam)

Mở rộng cơ hội hợp tác thương mại Việt Nam-Indonesia

Ngày 13/3, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Ngoại giao chủ trì cuộc họp với các doanh nghiệp đang đầu tư, kinh doanh tại Indonesia trao đổi các biện pháp, phương hướng thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại, triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Indonesia.

Hòm phiếu được chuẩn bị sẵn sàng cho ngày bầu cử. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Kiều bào ở các nước luôn dõi theo cuộc bầu cử với niềm tự hào, sự quan tâm sâu sắc

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp là sự kiện trọng đại, thu hút sự quan tâm không chỉ của người dân trong nước mà cả kiều bào sinh sống và làm việc tại nước ngoài. Họ luôn dõi theo cuộc bầu cử với niềm tự hào, sự quan tâm sâu sắc và tinh thần trách nhiệm đối với tương lai của đất nước.

Du khách chiêm ngưỡng hòm phiếu đặc biệt.

Hòm phiếu của niềm tin

Trong hệ thống trưng bày thường xuyên của Bảo tàng Lịch sử quốc gia có một hiện vật nhỏ bé nhưng mang ý nghĩa đặc biệt. Đó là chiếc hòm phiếu từng được sử dụng trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa I năm 1946 tại xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình (trước đây).

Tiến sĩ Trần Hải Linh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc (VKBIA), Chủ tịch sáng lập Hội Chuyên gia-Trí thức Việt Nam-Hàn Quốc (VKEIA)

Ngày hội non sông và khát vọng của một Quốc hội kiến tạo

Ngày 15/3 – ngày toàn thể cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp không chỉ là một cuộc bầu cử, mà là lễ hội của thể chế dân chủ; là dịp để mỗi người dân Việt Nam thể hiện quyền làm chủ thiêng liêng của mình, gửi gắm khát vọng và niềm tin vào tương lai của đất nước.

Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội theo dõi thông tin về bầu cử trên các nền tảng số.

Bầu cử thời công nghệ số: Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội háo hức, hồi hộp trước ngày hội toàn dân

Trong không khí phấn khởi, tin tưởng hướng về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội đang thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và ý thức chính trị của thế hệ trẻ đối với một sự kiện trọng đại của đất nước.

Bà Phạm Thị Minh Hường tin tưởng cuộc bầu cử sẽ lựa chọn được những người thực sự có tâm, có tầm, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Tin tưởng cuộc bầu cử sẽ lựa chọn được những người thực sự có tâm, có tầm

Bà Phạm Thị Minh Hường (kiều bào tại Lào) cho rằng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 không chỉ là ngày hội toàn dân mà còn là dấu mốc khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc và sự vững mạnh của hệ thống chính trị Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: VIỆT DŨNG)

Công bố quyết định kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 14/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng đoàn kiểm tra số 11 của Bộ Chính trị đã chủ trì Hội nghị công bố Quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Cán bộ chạy xuồng đến tận những căn nhà ven sông để trao thẻ cử tri, mang lại niềm vui và sự an tâm cho bà con vùng sâu Cà Mau.

Linh hoạt tuyên truyền mang ngày hội non sông đến cử tri vùng sâu sông nước Cà Mau

Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp vào ngày 15/3, Cà Mau nỗ lực các khâu chuẩn bị. Tại một số xã , công tác tuyên truyền được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao và sự linh hoạt để bảo đảm thông tin đến với mọi người dân, ngay cả ở những nơi khó khăn nhất.

[Video] Thời sự 24h ngày 14/3/2026: Sáng suốt lựa chọn những đại diện tiêu biểu, thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

[Video] Thời sự 24h ngày 14/3/2026: Sáng suốt lựa chọn những đại diện tiêu biểu, thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Chủ tịch Quốc hội đề nghị cử tri cả nước, sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân; Sẽ cắt giảm tối thiểu 50% thời gian và chi phí liên quan đến nhà ở xã hội; Bạch Mã mưa gần 500mm chỉ trong một đêm.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp địa phương, các lực lượng tuyên truyền, cổ động bầu cử bằng hình thức lưu động đến các bản, làng.

Sẵn sàng cho bầu cử nơi phên dậu Tổ quốc

Ngày mai (15/3), cùng với cử tri cả nước, cử tri tỉnh Nghệ An sẽ đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ở các bản làng vùng biên tỉnh Nghệ An, công tác chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân cơ bản đã hoàn thành, không khí bầu cử rộn ràng, phấn khởi.