Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên

Ngày 20/8, Đảng bộ các cơ quan Đảng Thành phố Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo tại đại hội. (Ảnh: Vương Lê)
Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo tại đại hội. (Ảnh: Vương Lê)

Đại hội triệu tập 281 đại biểu chính thức, đại diện cho 6.454 đảng viên từ 22 đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ.

Với tinh thần trách nhiệm cao nhất theo phương châm “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đột phá-Phát triển”, đại hội đã đề ra 11 chỉ tiêu, 6 nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; quán triệt bảo đảm thống nhất về 4 quan điểm, phương hướng phát triển thành phố.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, tập trung các giải pháp nâng cao bản lĩnh chính trị, sức đề kháng của cán bộ, đảng viên; chủ động nhận diện và phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến’, “tự chuyển hóa”.

Song song đó, Đảng bộ các cơ quan Đảng thành phố không ngừng nâng cao chất lượng công tác dân vận, tăng cường gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức theo Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương.

Tăng cường công tác đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng; đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng. Đảng bộ các cơ quan Đảng thành phố xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình trọng tâm “Nâng cao trách nhiệm nêu gương và năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên”.

ndo_br_dai-hoi-6944.jpg
Đại hội triệu tập 281 đại biểu chính thức, đại diện cho 6.454 đảng viên từ 22 đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận những nỗ lực, quyết tâm của Đảng bộ, của các tổ chức đảng trực thuộc và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.

“Thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào một giai đoạn phát triển có tính bước ngoặt, với quyết tâm hiện thực hóa tầm nhìn trở thành siêu đô thị quốc tế, hiện đại, thông minh, xanh, sáng tạo. Với nhiệm vụ cao cả và to lớn đó, Đảng bộ chúng ta phải là đơn vị tiên phong, đi đầu trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, cùng với thành phố kiến tạo và bứt phá vươn lên để hiện thực hóa và triển khai hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I đề ra trong nhiệm kỳ tới”, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh.

Tại đại hội, đồng chí cũng gợi mở một số nội dung trong đó, cần tiếp tục quán triệt, làm tốt công tác tư tưởng đối với việc triển khai thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy.

“Chúng ta cần nhận thức rõ, việc sắp xếp tinh gọn bộ máy không chỉ là yêu cầu cấp thiết để nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, mà còn là một bước đi chiến lược để tối ưu hóa nguồn lực, nâng cao năng lực cạnh tranh trong kỷ nguyên mới. Điều đó đòi hỏi trong từng cấp ủy, cán bộ, đảng viên trực thuộc Đảng bộ phải thống nhất cao về nhận thức và hành động, phải nỗ lực, đoàn kết, quyết tâm cao, phát huy sức mạnh tổng hợp và khả năng vốn có để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị”, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị chỉ rõ.

Hai là, cần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; thúc đẩy tính năng động, sáng tạo để thành phố phát triển nhanh và bền vững. Việc nâng cao năng lực lãnh đạo không chỉ dừng lại ở việc ban hành nghị quyết, mà còn phải cụ thể hóa bằng những hành động, giải pháp đột phá, phù hợp với yêu cầu của kỷ nguyên số và hội nhập quốc tế.

Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải thể hiện vai trò tiên phong, gương mẫu, chuẩn mực về đạo đức, tinh thông về nghiệp vụ, tận tụy với công việc, là hạt nhân năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự phát triển chung.

ndo_br_ra-mat-6221.jpg
Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng thành phố nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt đại hội.

Ba là, thực hiện nhiệm vụ chính trị với tinh thần chủ động và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị lưu ý, chuyển đổi số không chỉ là xu thế, mà còn là đòi hỏi tất yếu trong công tác xây dựng Đảng thời kỳ mới. Đảng bộ cần tiếp tục đầu tư, hoàn thiện hạ tầng số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; chủ động tham mưu xây dựng nền tảng “Đảng bộ số” hiệu quả. Mỗi cán bộ, đảng viên cần được trang bị kỹ năng số cần thiết, tạo chuyển biến rõ nét trong phương thức làm việc, hướng tới nền hành chính hiện đại, minh bạch và hiệu quả; hình thành chính quyền, công chức, công dân điện tử.

Bốn là, tập trung xây dựng Đảng bộ vững mạnh, tăng cường kỷ cương, kỷ luật đảng và phát huy vai trò dân chủ.

Trước những cơ hội và thách thức hiện nay, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tin tưởng, với sự đoàn kết, sáng tạo và quyết tâm cao độ, Đảng bộ các cơ quan Đảng thành phố sẽ vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

Tại đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng thành phố nhiệm kỳ 2025-2030 đã ra mắt với 35 đồng chí được Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chỉ định.

Có thể bạn quan tâm

Thành phố Đồng Nai hiện có khoảng 1,4 triệu công nhân.

Đồng Nai nỗ lực để “không ai bị bỏ lại phía sau”

Bảo đảm an sinh xã hội để mỗi người dân đều được thụ hưởng thành quả là một trong những nhiệm vụ hàng đầu được cả hệ thống chính trị thành phố Đồng Nai ưu tiên thực hiện. Trong đó, với một thành phố “thủ phủ” công nghiệp thì việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần công nhân, góp phần quan trọng để phát triển nhanh, bền vững.

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai khảo sát để quy hoạch lại, tạo không gian phát triển cho phường Trảng Dài.

Đồng Nai tái thiết nơi “làng không ra làng, phường không ra phường”

Trong ngày thứ hai sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã khảo sát thực tế, tìm giải pháp để tái thiết không gian phát triển cho phường Trảng Dài, nơi từng xảy ra điểm nóng xây dựng trái phép, gây nên nhiều hệ lụy dai dẳng, được ví như “làng không ra làng, phường không ra phường”.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.