Mỗi phường, xã phải là một “tế bào khỏe mạnh” để Thành phố Hồ Chí Minh phát triển xứng tầm

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đại biểu phường Sài Gòn lần thứ I, ngày 19/8, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, mỗi phường, xã phải là một “tế bào khỏe mạnh”, trong đó phường Sài Gòn là “một tế bào khỏe mạnh đặc biệt”.

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ phường Sài Gòn nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: VƯƠNG LÊ)
Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ phường Sài Gòn nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: VƯƠNG LÊ)

Trên cơ sở nhập toàn bộ phường Bến Nghé với một phần phường Đa Kao, phường Nguyễn Thái Bình, phường Sài Gòn có tổng diện tích 3,038km2, quy mô dân số là 47.022 người. Đảng bộ phường Sài Gòn là Đảng bộ cấp trên cơ sở trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng với 4.258 đảng viên sinh hoạt tại 95 Đảng bộ, chi bộ.

Tại Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Sài Gòn nhiệm kỳ 2025-2030 đã ra mắt với 27 đồng chí được Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chỉ định; đồng chí Nguyễn Tấn Phát được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường.

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, phường xác định rõ mục tiêu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; hoàn thiện tổ chức, bộ máy ngày càng tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình, dám nghĩ, dám làm; huy động các nguồn lực, khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, thu hút đầu tư; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; bảo đảm quốc phòng-an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…

Đặc biệt, phát triển kinh tế theo định hướng thương mại, du lịch, dịch vụ cao cấp, tài chính quốc tế, gắn với lợi thế vị trí trung tâm, môi trường đầu tư thuận lợi và các giá trị đặc trưng của phường Sài Gòn.

Phấn đấu đến năm 2030, phường Sài Gòn trở thành đô thị thông minh, phát triển hiện đại, chất lượng sống tốt. Hoàn thành 100% chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước giao hằng năm; phấn đấu thu vượt từ 3% đến 5%. Tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân hằng năm đạt 11%. Phấn đấu Chỉ số cải cách hành chính (Par Index) của phường trong nhiệm kỳ thuộc nhóm 10 địa phương dẫn đầu Thành phố Hồ Chí Minh…

ndo_br_dc-duoc-1705.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Được phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Được biểu dương, đánh giá cao kết quả, thành tích đã đạt được trong thời gian qua của Đảng bộ phường Sài Gòn.

Trong nhiệm kỳ tới, đồng chí đề nghị Đảng bộ phường với tinh thần trách nhiệm tiếp tục phát huy kết quả và thành tích đạt được, vượt qua khó khăn, phát huy tốt kết quả mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội đề ra, xây dựng Đảng bộ phường luôn trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm mà phường Sài Gòn cần tập trung trong thời gian tới. Trong đó, phường cần xác định rõ vị trí, vai trò, trách nhiệm của mình trong định hướng phát triển 3 hành lang 5 trụ cột của thành phố. Là phường trung tâm của trung tâm, nơi có lợi thế mạnh mẽ về dịch vụ, thương mại, tài chính, nguồn nhân lực tinh hoa, các thiết chế văn hóa và hạ tầng hiện đại, phường Sài Gòn cần phải tiếp tục có giải pháp phát huy lợi thế ấy để góp phần quan trọng cùng thành phố hoàn thành sứ mệnh tiên phong trên nhiều lĩnh vực với phương châm cùng cả nước, vì cả nước.

Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Văn Được cũng yêu cầu địa phương phải chú trọng công tác bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, là cơ sở vững chắc để phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn. Song song đó, cần hoàn thiện và nâng chất chính quyền hai cấp, tiếp tục quan tâm xây dựng Đảng, hệ thống chính trị “tinh, gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”.

Đồng chí nhấn mạnh, mỗi phường, xã là một “tế bào khỏe mạnh “và phường Sài Gòn sẽ là một “tế bào đặc biệt” luôn luôn khỏe để góp phần đưa kinh tế thành phố tăng tốc, phát triển mạnh mẽ, xứng tầm với niềm tin và kỳ vọng của Trung ương, nhân dân. Để đạt mục tiêu đó, đòi hỏi mỗi cán bộ cần “xanh tri thức” và “đỏ trái tim”, thay đổi tư duy, không ngừng rèn luyện “tâm, đức, trí”, toàn tâm toàn ý với công việc với sự phát triển của địa phương, có tinh thần, thái độ phục vụ người dân tốt nhất. Đồng chí mong các nội dung trong văn kiện đại hội của phường sẽ nhanh chóng đi vào cuộc sống hiệu quả, thiết thực nhất.

ndo_br_phuong-an-phu-dong-5024.jpg
Với phương châm "Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển", Đại hội Đảng bộ bộ phường An Phú Đông đã đề ra các mục tiêu, phương hướng và nhiệm vụ cụ thể trong nhiệm kỳ tới phù hợp với thực tiễn phát triển.

* Cũng trong ngày 19/8, Đảng bộ phường An Phú Đông đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội đã triệu tập 207 đại biểu chính thức đại diện cho đảng viên trên địa bàn tham dự Đại hội.

Trong nhiệm kỳ mới, phường An Phú Đông xác định mục tiêu phát triển kinh tế theo định hướng “Thương mại-dịch vụ-du lịch, nông nghiệp đô thị công nghệ cao”, tăng cường đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, tập trung cải cách hành chính, tăng cường quản lý nhà nước về đô thị , giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phường đã xây dựng 26 chỉ tiêu cụ thể trên các lĩnh vực, trong đó phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 11%/năm; thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn tới năm 2030 so với năm 2025 tăng 25% trở lên… Đồng thời, phường cũng xây dựng 13 chương trình, công trình trọng điểm trong nhiệm kỳ mới trong đó xây dựng ít nhất một trung tâm thương mại, nâng cấp sửa chữa 10 cây cầu dân sinh yếu, xuống cấp; phối hợp đầu tư xây dựng cầu Vàm Thuật và nâng cấp, mở rộng đường Vườn Lài, đường An Phú Đông 3 và đường Đông Tây 3…

Để đạt được các chỉ tiêu trên, phường đã đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm và 4 khâu đột phá. Trong đó, có đột phá phát triển kinh tế đô thị gắn với mô hình tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, thương mại dịch vụ hiện đại, khai thác lợi thế sông Sài Gòn đặt nền móng tạo không gian phát triển du lịch sinh thái, đường sông.

apd.jpg
Ban Chấp hành Đảng bộ phường An Phú Đông nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Tại Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ phường An Phú Đông nhiệm kỳ 2025-2030 đã ra mắt với 27 đồng chí được Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chỉ định; đồng chí Nguyễn Minh Chánh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường.

Có thể bạn quan tâm

Dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã hoàn thành giai đoạn 1.

Phấn đấu vận hành đồng bộ Cảng hàng không quốc tế Long Thành trong năm 2026

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa có ý kiến chỉ đạo yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tập trung cao độ mọi nguồn lực, khẩn trương triển khai các hạng mục trọng điểm, bảo đảm tiến độ dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, hướng tới mục tiêu đưa công trình vận hành đồng bộ trong năm 2026.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ khai mạc. (Ảnh: Linh Bảo)

Khai mạc trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”

Sáng 27/1, Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HPDF) phối hợp với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ giới thiệu trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”.

Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua Cảng quốc tế Long An.

Tây Ninh vươn lên vị trí thứ tám cả nước về tăng trưởng kinh tế

Năm 2025, năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Tây Ninh đã ghi dấu nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là tăng trưởng kinh tế đứng thứ tám cả nước, đã tạo nền móng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh bước vào nhiệm kỳ mới với niềm tin, khí thế và khát vọng phát triển mạnh mẽ.

Một dự án hạ tầng giao thông trọng điểm ở Đồng Nai đang được đẩy nhanh tiến độ.

Từ nghị quyết đến kiến tạo “sản phẩm” ở cơ sở

Toàn tỉnh Đồng Nai đang tăng tốc thực thi quyết liệt cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhằm đem lại những “sản phẩm” đo đếm được, phục vụ mục tiêu chiến lược phát triển “xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại”, hướng đến sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Trao danh hiệu Nghệ nhân cho các đầu bếp tại Ngày hội Sợi gạo Việt lần 1.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hiệp hội du lịch

Hiệp hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều nỗ lực, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ngành du lịch thành phố, nhất là trong giai đoạn phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ sau đại dịch và biến động kinh tế toàn cầu.

Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 vừa được Thành phố Hồ Chí Minh khởi công ngày 15/1/2026. (Ảnh THẾ ANH)

Khẳng định vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội

Cùng sự chuyển mình của đất nước để bước vào một nhiệm kỳ mới với kỳ vọng về tương lai thịnh vượng, Thành phố Hồ Chí Minh xác định sẽ luôn chủ động, tiên phong, tập trung vào những đột phá chiến lược, khai thác tối đa lợi thế và tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội.

Đào tạo nguồn nhân lực tự động hóa tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Động lực để Đông Nam Bộ bứt phá

Sau hợp nhất, vùng Đông Nam Bộ gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh vẫn là khu vực kinh tế năng động nhất cả nước, giữ vai trò đầu tàu trong công nghiệp, logistics, dịch vụ... Tuy nhiên, trước áp lực cạnh tranh và tiến trình số hóa mạnh mẽ, vùng cần thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ để đổi mới mô hình tăng trưởng.