Nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác đối ngoại nhân dân

Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác đối ngoại nhân dân năm 2022, ngày 12/4, Báo cáo của Ban Đối ngoại Trung ương và các tham luận cho thấy, trong năm 2021, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể, tổ chức nhân dân tiếp tục phát huy hiệu quả phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả” trong công tác đối ngoại nhân dân, tranh thủ thuận lợi, nỗ lực khắc phục khó khăn, đóng góp tích cực vào kết quả chung của công tác đối ngoại.

Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.

Hội nghị do Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức tại Hà Nội, với sự tham dự của gần 200 đại biểu là lãnh đạo và cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể và tổ chức nhân dân ở trung ương, đại diện các ban, bộ, ngành ở trung ương.

Theo Báo cáo của Ban Đối ngoại Trung ương và tham luận của các đại biểu, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tổ chức nhân dân tiếp tục củng cố, tăng cường quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác với nhân dân các nước, duy trì và mở rộng quan hệ với bạn bè và đối tác quốc tế; tham gia có trách nhiệm trong các hoạt động đa phương, đóng góp cho phong trào nhân dân khu vực và thế giới; tích cực, chủ động hội nhập quốc tế, vận động tốt các nguồn lực bên ngoài nhằm góp phần phát triển kinh tế-xã hội, phòng, chống dịch Covid-19; tham gia vận động, đấu tranh, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; tăng cường công tác thông tin đối ngoại, phát huy vai trò cầu nối, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài. Công tác lãnh đạo, quản lý của các cấp có thẩm quyền đối với hoạt động đối ngoại nhân dân bảo đảm hiệu quả theo các quy định hiện hành.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, chúc mừng và biểu dương lực lượng làm đối ngoại nhân dân về những thành tích đã đạt được trong thời gian qua.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác đối ngoại nhân dân -0
 Đồng chí Lê Hoài Trung phát biểu tại Hội nghị.

Trên cơ sở quán triệt nội dung Chỉ thị 12-CT/TW ngày 5/1/2022 của Ban Bí thư khóa XIII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới, đồng chí Lê Hoài Trung nhấn mạnh, trong năm 2022 và thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, đan xen khó khăn, thách thức và cơ hội, việc triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đặt ra nhiều yêu cầu đối với công tác đối ngoại nói chung và công tác đối ngoại nhân dân nói riêng.

Đồng chí Lê Hoài Trung đề nghị Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và tổ chức nhân dân tiếp tục quán triệt, bám sát các quan điểm, chủ trương, đường lối đối ngoại của Đại hội XIII của Đảng và các nội dung chỉ đạo tại Chỉ thị 12, nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, vị trí của đối ngoại nhân dân - một trong ba trụ cột của nền ngoại giao toàn diện, hiện đại; chủ động, kịp thời nắm vững tình hình phong trào, hoạt động nhân dân thế giới, khu vực, tình hình đối tác; chú trọng công tác tham mưu chiến lược trong công tác đối ngoại nhân dân, đổi mới hơn nữa nội dung, phương thức triển khai và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần cùng với đối ngoại Đảng và ngoại giao nhà nước phát huy vai trò tiên phong trong việc tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, huy động nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương cũng đề nghị các ban, bộ, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm phối hợp, tạo điều kiện, cơ chế thuận lợi cho công tác đối ngoại nhân dân, đồng thời bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng và công tác quản lý của Nhà nước đối với hoạt động đối ngoại nhân dân; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân đủ phẩm chất và năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tại Hội nghị, Ban Đối ngoại Trung ương đã khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại nhân dân năm 2021, tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đối ngoại nhân dân” cho các cá nhân có đóng góp tích cực cho công tác đối ngoại nhân dân trong thời gian qua.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Sáng 15/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu lựa chọn những người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

Bệnh nhân ở Bệnh viện trường Đại học Y dược Huế thực hiện quyền công dân tại giường bệnh.

Sinh viên, bệnh nhân tại Trường đại học Y Dược Huế tham gia bầu cử từ sớm

Sáng sớm 15/3, khu vực bỏ phiếu số 20, phường Thuận Hóa, thành phố Huế đã rộn ràng khi hàng nghìn sinh viên, giảng viên và người lao động của Trường đại học Y Dược-Đại học Huế cùng cử tri trên địa bàn đến thực hiện quyền công dân. Dù lượng người khá đông ngay từ đầu giờ, việc bỏ phiếu vẫn diễn ra trật tự, đúng quy định.