Nâng cao giá trị cà-phê Lâm Đồng

Lâm Đồng được thiên nhiên ưu đãi về khí hậu, thổ nhưỡng và có độ cao lý tưởng để phát triển cây cà-phê chất lượng cao. Những năm gần đây, cùng với định hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và chú trọng xây dựng thương hiệu nông sản, ngành cà-phê Lâm Đồng từng bước khẳng định vị thế, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Hạt cà-phê sạch dưới chân núi Bidoup, tỉnh Lâm Đồng.
Hạt cà-phê sạch dưới chân núi Bidoup, tỉnh Lâm Đồng.

Nền tảng cho giá trị bền vững

Lâm Đồng có diện tích đất sản xuất nông nghiệp hơn 1 triệu héc-ta, khí hậu ôn hòa, đất bazan màu mỡ, hội tụ điều kiện lý tưởng để phát triển nhiều loại cây trồng giá trị cao, như: Chè (trà), sầu riêng, mắc-ca, bơ, rau, hoa,… và đặc biệt, cà-phê được xác định là cây trồng chủ lực mang lại giá trị kinh tế cao, ổn định và góp phần lớn trong việc xuất khẩu hằng năm của cả nước. Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng Nguyễn Hoàng Phúc cho biết, hiện toàn tỉnh có 327.000 héc-ta cà-phê, chiếm hơn 45% diện tích cà-phê cả nước, sản lượng năm 2025 đạt hơn 1 triệu tấn, tương đương hơn 50,4% tổng sản lượng cà-phê Việt Nam. Đây là con số ấn tượng, thể hiện vai trò “trụ cột” của cây cà-phê trong cơ cấu kinh tế nông nghiệp địa phương.

Nhằm nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm, những năm qua, Lâm Đồng đã tập trung phát triển vùng sản xuất cà-phê ứng dụng công nghệ cao, toàn tỉnh hiện có 6 vùng được công nhận với diện tích hơn 2.268 ha, liên kết hơn 1.400 hộ dân. Các công nghệ tiên tiến như hệ thống tưới tiết kiệm, bón phân thông minh, quản lý dịch hại tổng hợp (IPHM) được ứng dụng rộng rãi, góp phần tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên, giảm chi phí đầu vào, nâng cao chất lượng sản phẩm và bảo vệ môi trường.

Ông Lưu Như Bính, Giám đốc Hợp tác xã Đoàn Kết, xã Đức An chia sẻ, nhận thấy cách canh tác cũ không thể nâng cao giá trị cà-phê, năm 2017, hợp tác xã quyết định chuyển hướng sang sản xuất nông nghiệp bền vững. Bước đi này mang lại chuyển biến rõ rệt và hiệu quả kinh tế cao. Từ diện tích và thành viên khiêm tốn ban đầu, đến nay, hợp tác xã có 75 thành viên chính thức, 60 thành viên liên kết, diện tích sản xuất 450 ha; trong đó cà-phê 4C là 101 ha, sản lượng 300 tấn. Niên vụ 2024-2025, cà-phê xô đạt 850 tấn, doanh thu hơn 106 tỷ đồng; cà-phê chất lượng cao 50 tấn, doanh thu hơn 7,7 tỷ đồng. “Chúng tôi xác định tiếp tục mở rộng diện tích cà-phê hữu cơ, phát triển sản xuất bền vững, góp phần xây dựng môi trường xanh, sạch, nâng tầm giá trị cà-phê địa phương”, ông Bính cho biết.

Toàn tỉnh Lâm Đồng hiện có 33 mã số vùng trồng cà-phê, với diện tích 435 ha, sản lượng hơn 3.330 tấn; hơn 118.900 ha cà-phê được chứng nhận sản xuất bền vững theo các tiêu chuẩn VietGAP, 4C, UTZ, Rainforest, hữu cơ... Việc tuân thủ các tiêu chuẩn này là yếu tố then chốt giúp cà-phê Lâm Đồng đáp ứng yêu cầu các thị trường khó tính, nâng cao giá trị và bảo đảm khả năng truy xuất nguồn gốc; qua đó, tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu phát triển xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu. Đáng chú ý, tỉnh đã sớm triển khai kế hoạch hành động thích ứng với quy định chống phá rừng (EUDR) của Liên minh châu Âu, thành lập nhóm công tác công-tư cấp tỉnh, xây dựng cơ sở dữ liệu rừng và vùng trồng, đồng thời tổ chức nhiều hội thảo, tập huấn giúp nông dân và doanh nghiệp tiếp cận, đáp ứng yêu cầu khắt khe của thị trường EU. Đây là bước đi chủ động, thể hiện trách nhiệm của Lâm Đồng trong chuỗi cung ứng cà-phê toàn cầu bền vững.

Nâng tầm giá trị cà-phê

Đến năm 2025, toàn tỉnh Lâm Đồng đã hình thành 67 chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ cà-phê, với sự tham gia của hơn 29.400 nông hộ trên quy mô 55.500 héc-ta, sản lượng khoảng 185.000 tấn/năm, chiếm 18,5% tổng sản lượng cà-phê toàn tỉnh. Việc tham gia các chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ cà-phê chất lượng cao giúp người trồng dần chuyển từ tư duy “sản lượng” sang “chất lượng và giá trị”, chú trọng quy trình sản xuất sạch, thu hái chọn lọc, chế biến ướt và phơi đạt chuẩn.

Trên hành trình nâng tầm giá trị cà-phê, việc xây dựng và bảo hộ sở hữu trí tuệ luôn được tỉnh chú trọng. Toàn tỉnh hiện có 21 nhãn hiệu cà-phê được đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, trong đó có 15 nhãn hiệu thông thường; 6 nhãn hiệu hàng hóa, như cà-phê Đắk Mil, Bazan, Arabica LangBiang, Arabica Cầu Đất… và thương hiệu “Đà Lạt-kết tinh kỳ diệu từ đất lành” được quảng bá rộng rãi. Năm 2024, sản lượng cà-phê nhân Lâm Đồng xuất khẩu hơn 158.000 tấn, đạt giá trị hơn 478,8 triệu USD. Các thị trường xuất khẩu chính là Thụy Sĩ, Italia, Nhật Bản, Tây Ban Nha, Đức…; đều là những thị trường yêu cầu cao về chất lượng và tiêu chuẩn bền vững.

Tháng 10/2025, Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ trao giấy chứng nhận chỉ dẫn địa lý “Lâm Đồng” cho hai dòng cà-phê Arabica và Robusta, bao gồm các sản phẩm cà-phê nhân, hạt rang và cà-phê bột, tạo dấu mốc quan trọng, ghi nhận chất lượng, uy tín và bản sắc cà-phê Lâm Đồng trên bản đồ cà-phê Việt Nam và thế giới. Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ Lê Huy Anh nhấn mạnh: “Việc được bảo hộ chỉ dẫn địa lý giúp nâng cao uy tín và năng lực cạnh tranh cho cà-phê Lâm Đồng, đồng thời mở ra cơ hội xây dựng chuỗi giá trị bền vững, góp phần khẳng định vị thế của ngành cà-phê Việt Nam trên thị trường quốc tế”.

Giai đoạn tới, Lâm Đồng tiếp tục phát triển cà-phê theo hướng bền vững, nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh. Trên cơ sở quy hoạch tỉnh mới, ngành nông nghiệp địa phương sẽ tiến hành rà soát, quy hoạch vùng sản xuất cà-phê đặc sản gắn với vùng nguyên liệu phục vụ công nghiệp chế biến; tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù của tỉnh hỗ trợ phát triển sản xuất; khuyến khích chế biến sâu; ứng dụng công nghệ số trong giám sát, quản lý vùng trồng, truy xuất nguồn gốc sản phẩm… Đồng thời, cơ quan chức năng cũng hỗ trợ chứng nhận chất lượng, phát triển thương hiệu “Cà-phê Lâm Đồng” gắn với định hướng nông nghiệp xanh, hữu cơ, tuần hoàn; đẩy mạnh xúc tiến thương mại và quảng bá thương hiệu tới các nước trong thị trường EU...

Có thể bạn quan tâm

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các đồng chí chủ trì hội thảo.

Định vị chiến lược, kiến tạo động lực đưa Đắk Lắk bứt phá phát triển trong kỷ nguyên mới

Hội thảo nhằm tạo lập thêm luận cứ khoa học và thực tiễn để hoạch định các định hướng phát triển lớn của tỉnh; đánh giá toàn diện hơn tiềm năng, lợi thế, dư địa phát triển, đồng thời nhận diện rõ các điểm nghẽn, thách thức và điều kiện thực thi, góp phần xác lập định vị chiến lược của Đắk Lắk trong không gian phát triển mới.

Không gian trình diễn ngoài trời hoành tráng với âm thanh, ánh sáng hiện đại kết hợp cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ.

Vũ điệu biển xanh ở Eo Gió

Tối 11/7, tại Khu du lịch sinh thái Eo Gió (phường Quy Nhơn Đông), Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai phối hợp Tập đoàn FLC tổ chức chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Eo Gió-Vũ điệu biển xanh”. Đây là sự kiện nhằm quảng bá hình ảnh điểm đến năng động, trẻ trung và khai thác tiềm năng kinh tế đêm của địa phương.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng trao Giải Quán quân cho đội Bồ Đào Nha và Giải Á quân cho đội Trung Quốc.

[Ảnh] Đội Bồ Đào Nha lên ngôi Quán quân Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026

Tối 11/7, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 (DIFF 2026) do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng phối hợp Tập đoàn Sun Group tổ chức đã diễn ra đêm chung kết với chủ đề "Những chân trời kết nối". Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương dự sự kiện.

Quang cảnh hội nghị.

Định vị thương hiệu “Đại ngàn chạm biển xanh” tại Ngày Lữ hành Việt Nam 2026

Hướng tới mục tiêu xây dựng thương hiệu du lịch tỉnh sau sáp nhập với thông điệp “Đại ngàn chạm biển xanh”, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai phối hợp Hiệp hội Du lịch Việt Nam sẽ tổ chức sự kiện “Ngày Lữ hành Việt Nam lần thứ II năm 2026” (Vietnam Travel Day 2026) từ ngày 13/8 đến ngày 17/8/2026 trên địa bàn tỉnh.

Doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Nhơn Hòa, xã Nhơn Hòa, tỉnh Gia Lai chủ động chuyển đổi xanh để giữ vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Gia Lai nỗ lực chuyển đổi sang nền kinh tế xanh

Hiện nay, việc thực hành kinh doanh bền vững theo khung tiêu chuẩn ESG (môi trường-xã hội-quản trị) đã trở thành điều kiện sống còn của doanh nghiệp toàn cầu. Trong bối cảnh đó, cộng đồng doanh nghiệp tại Gia Lai đang nỗ lực chuyển đổi xanh để đón đầu dòng vốn đầu tư chất lượng cao.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa cùng lãnh đạo Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam thực hiện nghi thức ký kết thỏa thuận hợp tác. (ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Phát huy hạ tầng bưu chính, tạo động lực mới cho chuyển đổi số, cải cách hành chính ở Khánh Hòa

Ngày 10/7, tại Nha Trang, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030, mở ra bước phát triển mới trong việc khai thác đồng bộ hạ tầng bưu chính phục vụ cải cách hành chính, chuyển đổi số, thương mại điện tử, logistics và các dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh.

Người dân thu gom vỏ thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng vào bể chứa.

Kiểm soát ô nhiễm từ bao bì thuốc bảo vệ thực vật

Thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp góp phần phòng trừ sâu bệnh, bảo đảm năng suất cây trồng. Tuy nhiên, sau mỗi vụ sản xuất, lượng lớn bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật phát sinh đang trở thành chất thải nguy hại đối với môi trường.

Một góc Nha Trang nhìn từ trên cao.

Mở rộng không gian phát triển đa cực

Khánh Hòa điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo định hướng lấy đổi mới sáng tạo, kinh tế biển, chuyển đổi số và tăng trưởng xanh làm động lực phát triển.

Tỉnh ủy Đắk Lắk trao quyết định thành lập 5 tổ công tác (Ảnh CÔNG LÝ)

Đắk Lắk phát động “Chiến dịch 45 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án”

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức Lễ phát động “Chiến dịch 45 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án” trên địa bàn tỉnh, với mục tiêu tháo gỡ các điểm nghẽn về mặt bằng, tạo quỹ đất sạch phục vụ triển khai các công trình, dự án trọng điểm.

Thư viện tỉnh Đắk Lắk đưa sách về các trường học phục vụ nhu cầu đọc sách của học sinh.

Chung tay phát triển văn hóa đọc

Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng khẳng định phát triển văn hóa, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Lâm Đồng hướng đến sản xuất mắc-ca chất lượng cao đáp ứng thị trường trong nước và xuất khẩu.

Nâng tầm giá trị ngành mắc-ca

Trong hành trình tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng xanh, bền vững và thích ứng biến đổi khí hậu, cây mắc-ca đang từng bước khẳng định vị thế tại Lâm Đồng.