Nâng cao đời sống người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Gia Lai

Tỉnh Gia Lai có 44 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 46,23% dân số. Những năm gần đây, các cấp ủy đảng, chính quyền thực thi nhiều giải pháp hiệu quả chăm lo phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc thiểu số.
Hệ thống giao thông nông thôn không ngừng mở rộng đã giúp cải thiện thông thương giữa các xã, huyện trong tỉnh.
Hệ thống giao thông nông thôn không ngừng mở rộng đã giúp cải thiện thông thương giữa các xã, huyện trong tỉnh.

Hiệu quả từ chương trình xây dựng nông thôn mới

Ngày 13/2/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai ban hành Chỉ thị số 12-CT/TU tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền các huyện, thị xã, thành phố, đặc biệt là người đứng đầu cần xác định rõ trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Các địa phương phân công các ủy viên ban thường vụ phụ trách công tác xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên.

Tỉnh tiến hành rà soát, đánh giá đúng thực trạng, có lộ trình, giải pháp lồng ghép chương trình xây dựng nông thôn mới và các chương trình, dự án khác, cân đối, bố trí các nguồn lực triển khai hiệu quả cao nhất, chú trọng, khuyến khích xã hội hóa theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm.

Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 05/2016 về phân công các sở, ban, ngành kết nghĩa với các xã đặc biệt khó khăn và “điểm nóng” về an ninh chính trị. Các phòng, ban cấp huyện kết nghĩa với các thôn, làng để hỗ trợ xây dựng làng nông thôn mới. Đảng viên phụ trách giúp đỡ từng hộ nghèo; kết nghĩa giữa hộ người Kinh với hộ dân tộc thiểu số để hỗ trợ nhau cùng phát triển.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” được thực hiện song song với Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, lồng ghép với các dự án xây dựng công trình nước sạch, làm đường nông thôn, hỗ trợ tiền học phí, tiền ăn cho con em đồng bào dân tộc thiểu số.

Mặt trận Tổ quốc các cấp đã phát động và triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”. Nhờ vậy các vấn đề đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số cơ bản được giải quyết.

Tỷ lệ hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số giảm từ 25,58% năm 2021 xuống còn 17,05% vào cuối năm 2023, theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025.

Toàn tỉnh hiện có 121 thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 1.235/1.314 thôn, làng đạt tiêu chuẩn văn hóa theo quy định; cảnh quan và môi trường nông thôn ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp.

Chính sách cụ thể, giải pháp linh hoạt

Theo báo cáo từ Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai, những năm gần đây, bình quân mỗi năm, hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm hơn 4,21%. Hiện nay, số xã có đường ô-tô đến trung tâm xã được trải nhựa hoặc bê-tông hóa chiếm 99,43%; số hộ dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh chiếm 97,7%.

75,43% phụ nữ có thai được khám thai định kỳ, sinh con ở cơ sở y tế hoặc có sự trợ giúp của cán bộ y tế; 50% số thôn có đội văn hóa, văn nghệ hoạt động thường xuyên, có chất lượng. Tất cả hướng dẫn viên du lịch được đào tạo, tập huấn kiến thức về văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số trên địa bàn. Hiện có 97,8% thôn, làng có nhà sinh hoạt cộng đồng...

Ông Kpă Đô, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Gia Lai nhận định, các chương trình, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước có ảnh hưởng và tác động trực tiếp đến mọi lĩnh vực đời sống của đồng bào các dân tộc tỉnh Gia Lai, tạo niềm tin vững chắc cho người dân, đặc biệt là ở các địa bàn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Là một trong những huyện nghèo nhất của tỉnh Gia Lai, huyện Kông Chro đã tập trung thực hiện tốt các chính sách, dự án, tín dụng hỗ trợ cho người nghèo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tạo điều kiện để người dân vươn lên phát triển sản xuất, kinh doanh theo hướng hàng hóa, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.

Huyện ưu tiên thực hiện chính sách dạy nghề cho lao động nông thôn, nhất là lao động người dân tộc thiểu số. Đến cuối năm 2023, số hộ nghèo toàn huyện Kông Chro giảm 1.406 hộ so với năm 2019; trong đó, hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số giảm 1.307 hộ so với năm 2021. Tỷ lệ giảm nghèo toàn huyện đạt hơn 5%.

Theo Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Gia Lai, trong 10 năm từ 2014-2024, tỉnh đã triển khai tín dụng chính sách đến tất cả các xã, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Bình quân hằng năm tăng trưởng tín dụng từ 10% trở lên.

Tổng doanh số cho vay đến nay đạt 16.853 tỷ đồng, với 532.257 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Trong đó, cho vay đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đạt 8.001 tỷ đồng (chiếm 47,5% tổng doanh số cho vay), với 254.322 hộ vay vốn.

Vốn vay các chương trình tín dụng chính sách góp phần tích cực thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn, giúp hơn 55.600 hộ vượt qua ngưỡng nghèo; 15.357 học sinh, sinh viên khó khăn có điều kiện đi học; tạo điều kiện cho gần 54.000 lao động vay vốn tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, tăng thu nhập; xây dựng hơn 242.000 công trình nước sạch, hơn 3.000 căn nhà cho hộ nghèo...

Tuy đạt được những kết quả tích cực, nhưng hiện tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh Gia Lai vẫn cao hơn bình quân cả nước. Trong khi đó, tỷ lệ hộ cận nghèo của tỉnh cũng đang ở mức khá cao (9,7%) nên dễ dẫn đến nguy cơ tái nghèo.

Một trong những “điểm nghẽn” của công tác giảm nghèo, nâng cao đời sống cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số ở Gia Lai là ý thức vươn lên thoát nghèo của một bộ phận đồng bào còn hạn chế.

Qua 10 năm triển khai, cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” đã lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư. Tuy nhiên, một bộ phận người dân vẫn còn tâm lý trông chờ sự hỗ trợ của Đảng và Nhà nước.

Một số hộ dân chưa có ý thức tiết kiệm chi tiêu để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, chưa tiếp cận với phương thức sản xuất tiên tiến để mang lại thu nhập cao cho gia đình.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ 16 (nhiệm kỳ 2020-2025) đã đề ra chỉ tiêu: Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hằng năm từ 0,8% trở lên (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020); giảm tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số bình quân hơn 3%/năm theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025.

Tỉnh phấn đấu đến năm 2030, không còn huyện nghèo; cơ bản không còn xã đặc biệt khó khăn; phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm còn dưới 10% theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2026-2030.

Để đạt được mục tiêu đề ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị-xã hội các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện công tác giảm nghèo bền vững; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong công tác giảm nghèo; tiếp tục hoàn thiện chính sách giảm nghèo gắn với mục tiêu phát triển bền vững; huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư cho công tác giảm nghèo; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về giảm nghèo, thực hiện mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần ngày càng cao cho người dân, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.