Nâng cao chất lượng vùng nguyên liệu hồi ở Bình Gia

Đã từ lâu, cây hồi luôn được cấp ủy, chính quyền huyện Bình Gia (Lạng Sơn) xác định là cây chủ lực xóa đói, giảm nghèo cho bà con nông dân. Chính vì vậy, việc cải tạo, nâng cao chất lượng và mở rộng diện tích trồng hồi được huyện quan tâm nhằm nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn.
Người dân ở huyện Bình Gia (Lạng Sơn) thu hoạch hoa hồi, phơi khô phục vụ xuất khẩu.
Người dân ở huyện Bình Gia (Lạng Sơn) thu hoạch hoa hồi, phơi khô phục vụ xuất khẩu.

Anh Nông Ngọc Hậu, ở thôn Còn Tẩu, xã Tân Văn (Bình Gia) chia sẻ: Gia đình có hơn 2 ha rừng hồi, trước đây được trồng và chăm sóc theo phương thức truyền thống nên năng suất thấp, sản lượng không ổn định, diện tích hồi già cỗi, thoái hóa khá lớn. Nhưng từ năm 2020, gia đình anh tham gia mô hình ứng dụng một số giải pháp kỹ thuật để khôi phục và phát triển cây hồi do Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện phối hợp Viện Bảo vệ thực vật trung ương triển khai trên diện tích 1 ha.

Theo đó, anh được hỗ trợ phân bón, hướng dẫn quy trình kỹ thuật chăm sóc cây hồi như: cách bón phân vi sinh, phun chế phẩm sinh học Bio... Sau khi thực hiện các kỹ thuật này, diện tích hồi phát triển tốt hơn, cho năng suất cao và hạn chế được các bệnh thán thư, rụng lá... Từ năm 2021 đến nay, trung bình mỗi năm, gia đình thu được hơn hai tấn hoa hồi tươi, mang lại thu nhập hơn 80 triệu đồng/năm (tăng 70% so với khi chưa áp dụng kỹ thuật).

Theo Chủ tịch UBND xã Quang Trung (Bình Gia) Lương Đình Chuyên: Hiện nay, toàn xã có khoảng 1.400 ha hồi. Năm 2020, người dân trên địa bàn xã tham gia mô hình sản xuất hồi hữu cơ với 37 ha và thành lập tổ hợp tác gồm 37 thành viên. Khi tham gia mô hình, các hộ được hỗ trợ phân bón, hướng dẫn quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh. Đánh giá kết quả triển khai mô hình cho thấy, năng suất cây hồi được nâng lên rõ rệt, đạt 6 tấn/ha, gấp ba lần so với trồng và chăm sóc theo phương pháp truyền thống. Từ hiệu quả của mô hình, chính quyền xã tuyên truyền, khuyến khích bà con nhân rộng mô hình. Hiện nay, xã đã thành lập hợp tác xã sản xuất hồi hữu cơ với 331 ha hồi được chăm sóc theo hướng hữu cơ.

Ông Lương Ngọc Toản, Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bình Gia cho biết: Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện, phòng chủ động phối hợp với UBND các xã, thị trấn thường xuyên theo dõi tiến độ triển khai các mô hình; phối hợp Viện Bảo vệ thực vật trung ương hỗ trợ các hộ trồng hồi tham gia dự án ứng dụng một số giải pháp kỹ thuật để khôi phục và phát triển cây hồi. Cùng với việc cải tạo chất lượng cây hồi, huyện đẩy mạnh tuyên truyền người dân quan tâm mở rộng diện tích, trồng mới thay thế các diện tích rừng hồi già cỗi, phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị để từng bước xây dựng vùng nguyên liệu có giá trị kinh tế cao. Cụ thể, từ cuối năm 2023, huyện triển khai dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị cây hồi tại xã Quang Trung với tổng diện tích 46,6 ha, gồm 31 hộ tham gia; Hợp tác xã Sản xuất và Dịch vụ nông nghiệp hồi quế thạch Bình Gia ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm với các hộ dân tham gia thực hiện dự án. Theo đó, các hộ dân tham gia được hỗ trợ cây giống để trồng mới 15,5 ha; vật tư để chăm sóc diện tích đã có. Sau hơn sáu tháng triển khai mô hình, cây hồi trong chuỗi giá trị phát triển tốt, đối với diện tích hồi có sẵn, chất lượng và năng suất được nâng lên, tỷ lệ ra hoa tăng từ 30-40% so với trước đây.

Cùng với việc phát triển sản xuất hồi hữu cơ, UBND huyện còn chỉ đạo phòng chuyên môn phối hợp các đơn vị liên quan, chính quyền cơ sở triển khai các mô hình áp dụng tiến bộ khoa học-kỹ thuật vào chăm sóc hồi. Từ năm 2020 đến nay, huyện đã triển khai 20 mô hình, dự án với tổng diện tích hơn 524 ha, cụ thể như mô hình ứng dụng và nhân rộng một số giải pháp kỹ thuật để khôi phục và phát triển cây hồi với diện tích 40 ha, tại các xã: Minh Khai, Quang Trung, Hồng Thái...; dự án ứng dụng một số giải pháp kỹ thuật để khôi phục và phát triển cây hồi với diện tích 484,6 ha, tại các xã: Hoa Thám, Hưng Đạo, Thiện Hòa, Thiện Thuật...

Theo thống kê sơ bộ, huyện Bình Gia có khoảng 11.500 ha hồi (tăng hơn 2.000 ha so với năm 2022), trong đó, diện tích hồi có năng suất ổn định, chất lượng cao chiếm chủ yếu với 9.961 ha; chỉ còn khoảng hơn 1.107 ha diện tích hồi già cỗi đang được huyện tuyên truyền, vận động người dân từng bước cải tạo, trồng mới thay thế. Sản lượng hồi khô của huyện cũng tăng dần hằng năm, giai đoạn 2020-2022, sản lượng hồi khô bình quân toàn huyện khoảng 2.500 tấn, cho doanh thu từ 250-350 tỷ đồng, thì đến năm 2023, sản lượng hồi khô toàn huyện đạt hơn 5.000 tấn, doanh thu ước đạt 500 tỷ đồng.

Ông Hoàng Văn Chung, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Thời gian tới, huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân, giúp thay đổi tư duy trong sản xuất; đồng thời chú trọng việc chuyển giao khoa học-kỹ thuật, xem xét, khảo sát điều kiện thực tế của từng xã để triển khai mô hình phát triển cây hồi phù hợp, hiệu quả. Cùng với đó, huyện cũng đề nghị các sở, ngành tiếp tục quan tâm giúp huyện trong việc kêu gọi và thu hút các doanh nghiệp tìm hiểu đầu tư, liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm hồi của huyện. Với lộ trình này, Bình Gia đang trở thành vùng nguyên liệu hồi lớn, cùng với các huyện trồng hồi của tỉnh tiếp tục xây dựng, phát triển thương hiệu hồi xứ Lạng đến thị trường các nước trong khu vực và trên thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng quán triệt, giao nhiệm vụ cho lực lượng Đồn Trà Lĩnh. (Ảnh VĂN TUẤN)

Tăng cường lực lượng chốt chặn, chống buôn lậu

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa triển khai lực lượng tăng cường cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh nhằm đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".

Cán bộ chiến sĩ biên phòng giúp đỡ xây sửa nhà cho người dân.

Dấu ấn giảm nghèo ở Lạng Sơn

Những năm qua, công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được quan tâm, thực hiện đồng bộ, kịp thời, mang lại cuộc sống ấm no cho nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo.