Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất về lĩnh vực nội chính

Ngày 25/12, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024. Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương dự và chủ trì hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Đăng Khoa)
Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Đăng Khoa)

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương cho biết, trong năm 2023, Ban Nội chính Trung ương xây dựng 4 Đề án lớn, trong đó đã hoàn thành, trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư Đề án Tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản và Đề án “Sửa đổi Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với Đảng ủy Công an Trung ương và các Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao”.

Ban cũng đã tập trung xây dựng 2 đề án: "Cơ chế bảo vệ các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực thi công vụ trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án" và "Nghiên cứu, đề xuất mô hình cơ quan, đơn vị chuyên trách chống tham nhũng". Đặc biệt, Ban trình Bộ Chính trị ký ban hành Quy định về kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Ban đã chủ trì, phối hợp hoàn thành việc biên tập, xuất bản và tổ chức thành công Lễ ra mắt Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; phối hợp xây dựng tài liệu hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt về nội dung, giá trị cốt lõi của cuốn sách. Ban đã xây dựng trên 100 báo cáo, đề xuất gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư, 02 Ban Chỉ đạo về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; triển khai nghiên cứu 13 đề tài, đề án khoa học cấp ban Đảng …

Đồng chí Phan Đình Trạc phát biểu tại Hội nghị. Ảnh Đăng Khoa

Đồng chí Phan Đình Trạc phát biểu tại Hội nghị. Ảnh Đăng Khoa

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc biểu dương các Vụ, đơn vị và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, nhân viên của Ban đã nỗ lực cố gắng, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác trong năm 2023.

Tuy nhiên, đồng chí lưu ý, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số vấn đề cần quan tâm khắc phục như: Chất lượng, tiến độ, tính chủ động, nhạy bén, hiệu quả trong nghiên cứu, tham mưu; trong theo dõi, nắm tình hình địa bàn thời gian qua đã có nhiều cố gắng, nhưng vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Công tác xử lý đơn thư thời gian qua bộc lộ nhiều vấn đề, chủ yếu xuất phát từ nhận thức chủ quan, hời hợt, chưa thấy hết trách nhiệm, ý nghĩa của công tác này; tham gia ý kiến về công tác cán bộ có lúc, có việc chưa kịp thời. Có đơn vị nội bộ, cộng sự, phối hợp có lúc, có nơi chưa tốt, thậm chí có biểu hiện thiếu đoàn kết.

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, đồng chí Phan Đình Trạc đề nghị các Vụ, đơn vị khẩn trương tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình công tác năm 2024 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường nắm tình hình, hướng dẫn, đôn đốc, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh. Bám sát tiến độ các vụ án, vụ việc, kịp thời tham mưu chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc theo đúng yêu cầu, Kế hoạch của Ban Chỉ đạo.

Các đơn vị cần phối hợp, rà soát các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo để tham mưu đề xuất: Khẩn trương đưa ra khỏi diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo đối với những vụ án, vụ việc đã kết thúc quá trình xử lý theo quy định pháp luật. Đối với những vụ việc kéo dài, quá trình điều tra xác định không có dấu hiệu của tội phạm, liên ngành tố tụng đã đề xuất kết thúc thì đồng ý về chủ trương và giao các cơ quan có liên quan thực hiện theo quy định của pháp luật, chịu trách nhiệm về quyết định của mình hoặc giao cho Ban Chỉ đạo cấp tỉnh chỉ đạo, xử lý; đồng thời yêu cầu chuyển hồ sơ, tài liệu có liên quan đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương để xử lý kỷ luật nghiêm đối với tổ chức đảng, đảng viên có sai phạm nhưng chưa đến mức phải xử lý hình sự.

Các Vụ, đơn vị cũng cần tập trung, khẩn trương tham mưu xây dựng các Đề án theo Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2024. Tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng công tác nghiên cứu, thẩm định, tham mưu, đề xuất về một số vấn đề lớn trong các dự án luật, đề án, văn bản quan trọng về nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Nhất là tập trung nghiên cứu, tham gia ý kiến sâu vào các quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm trong công tác xây dựng pháp luật, chuẩn bị trình Bộ Chính trị tới đây; các Đề án liên quan đến tổ chức, hoạt động các cơ quan nội chính; các dự án Luật dự kiến trình Quốc hội, đặc biệt là Luật Đất đai (sửa đổi), Luật các Tổ chức tín dụng (sửa đổi), Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi), Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi), Luật Công đoàn (sửa đổi)...

Các Vụ, đơn vị quan tâm hơn nữa công tác nghiên cứu khoa học, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các đề tài, đề án nghiên cứu khoa học đã đăng ký theo kế hoạch; chú trọng xây dựng, sử dụng đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên chuyên sâu trên các lĩnh vực để nâng cao hiệu quả công tác tham mưu. Tiếp tục nâng cao hơn nữa trách nhiệm, bản lĩnh, chất lượng trong tham gia ý kiến về công tác cán bộ, nhất là đối với cán bộ cấp chiến lược.

Các cá nhân được nhận bằng khen của Ban Nội chính Trung ương. (Ảnh Đăng Khoa)

Các cá nhân được nhận bằng khen của Ban Nội chính Trung ương. (Ảnh Đăng Khoa)

Nhân dịp này, lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương đã tặng Cờ thi đua cho các tập thể và tặng Bằng khen cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh thực hiện quyền bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 9 thuộc đơn vị bầu cử số 19 (Xã Phước Vĩnh Tây, Phước Lý, Mỹ Lộc).

Tây Ninh: Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,58%

Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh cho biết, đến 19 giờ ngày 15/3, toàn tỉnh đã kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,58%.

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.