Nam thanh niên 30 tuổi có nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn do không tuân thủ điều trị bệnh đái tháo đường

Trong suốt một năm, nam bệnh nhân 30 tuổi không đi khám định kỳ, tự ý dùng insulin để chữa bệnh đái tháo đường. Gần đây, bệnh nhân có biểu hiện mắt mờ tăng dần, sút cân nhanh, đường huyết rất cao. Vào viện khám, bệnh nhân được chẩn đoán mắc bệnh võng mạc đái tháo đường – một biến chứng nguy hiểm, có nguy cơ mất thị lực.

Nhân viên y tế theo dõi sức khỏe cho bệnh nhân đái tháo đường. (Ảnh minh họa)
Nhân viên y tế theo dõi sức khỏe cho bệnh nhân đái tháo đường. (Ảnh minh họa)

Bệnh viện Nội tiết Trung ương vừa tiếp nhận một nam bệnh nhân 30 tuổi, được chẩn đoán đái tháo đường type 1 từ 6 năm trước nhưng không tuân thủ tái khám và điều trị thường xuyên.

Trong suốt một năm qua, bệnh nhân không đi khám định kỳ, tự ý dùng insulin theo thói quen. Khoảng một tháng trở lại đây, bệnh nhân bắt đầu có biểu hiện mắt mờ tăng dần, sút cân nhanh và đường huyết luôn ở mức rất cao.

Bệnh nhân đi khám tại Bệnh viện Mắt Trung ương và được chẩn đoán mắc bệnh võng mạc đái tháo đường – một biến chứng nguy hiểm hàng đầu ở người bệnh đái tháo đường.

Tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương, qua khai thác bệnh sử, bệnh nhân cho biết đã không tái khám định kỳ trong một năm qua và tự ý điều chỉnh liều insulin. Việc này dẫn đến đường huyết không được kiểm soát tốt, gây ra hàng loạt biến chứng như tăng huyết áp, bệnh thận mạn tính, thiếu máu và nay là biến chứng võng mạc.

Theo các chuyên gia nội tiết, biến chứng võng mạc ở bệnh nhân đái tháo đường xảy ra khi lượng đường trong máu tăng cao kéo dài, làm tổn thương mạch máu nhỏ ở võng mạc. Đây là biến chứng không thể phục hồi. Một khi võng mạc đã bị tổn thương, thị lực sẽ suy giảm vĩnh viễn, thậm chí mù lòa.

Đáng lưu ý, bệnh võng mạc đái tháo đường thường diễn biến âm thầm, người bệnh chỉ phát hiện khi đã có dấu hiệu mờ mắt rõ rệt, lúc đó việc điều trị trở nên khó khăn và ít hiệu quả.

Trường hợp này là lời cảnh báo mạnh mẽ cho người bệnh đái tháo đường, đặc biệt là người trẻ tuổi. Việc không tuân thủ điều trị, bỏ tái khám và tự ý dùng thuốc sẽ đẩy người bệnh vào nguy cơ mất thị lực, suy thận, nhồi máu cơ tim, đột quỵ và nhiều biến chứng nặng nề khác.

Theo khuyến cáo từ bác sĩ Bệnh viện Nội tiết Trung ương, đái tháo đường là bệnh mạn tính nhưng có thể sống khỏe mạnh nếu được kiểm soát tốt. Ngược lại, chỉ một thời gian lơ là, người bệnh có thể phải trả giá bằng ánh sáng đôi mắt hoặc tính mạng của mình.

Theo đó, người bệnh đái tháo đường cần khám định kỳ theo lịch hẹn của bác sĩ; Tuân thủ điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ, tuyệt đối không tự ý bỏ thuốc hoặc thay đổi liều; Thực hiện chế độ ăn uống-luyện tập hợp lý và kiểm soát đường huyết chặt chẽ; Khám mắt định kỳ để phát hiện sớm biến chứng võng mạc.

Có thể bạn quan tâm

Bệnh nhân H. và 2 gói thuốc đông y gia truyền giả bị lừa mua.

Cẩn trọng với thuốc đông y gia truyền giả

Thời gian gần đây, nhiều vụ việc sản xuất, kinh doanh thuốc đông y giả liên tục bị cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ. Sản phẩm được quảng cáo là thuốc đông y gia truyền có tác dụng chữa bách bệnh, kể cả ung thư, nhưng bên trong lại chứa chất cấm.

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.