Nam Phi ban bố tình trạng thảm họa quốc gia do lũ lụt

Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, ngày 13/2, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa đã ban bố tình trạng thảm họa quốc gia trong bối cảnh lũ lụt trên diện rộng đã ảnh hưởng đến 7 trong số 9 tỉnh của đất nước.
Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại Lenasia, Nam Phi, ngày 9/12/2022. (Ảnh tư liệu: AFP/ TTXVN)
Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại Lenasia, Nam Phi, ngày 9/12/2022. (Ảnh tư liệu: AFP/ TTXVN)

Thông báo của Văn phòng Phủ Tổng thống cho biết hiện 2 tỉnh Mpumalanga và Eastern Cape là những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của lũ lụt do mưa lớn kéo dài nhiều ngày - là một trong những hệ quả của hiện tượng thời tiết La Nina.

Ngoài ra, còn có 5 tỉnh khác cũng trong tình trạng tương tự là Gauteng (có thủ đô hành chính Pretoria và trung tâm kinh tế lớn Johannesburg), KwaZulu-Natal, Limpopo, Northern Cape và North West. Việc ban bố tình trạng thảm họa quốc gia nhằm mang lại cho chính phủ thêm quyền hạn, bao gồm cả việc mua sắm và cung cấp hàng hóa và dịch vụ cũng như khả năng bỏ qua các hạn chế theo luật hiện hành.

Tuyên bố của Phủ Tổng thống Nam Phi cho biết lũ lụt đã gây tác động trên diện rộng, từ nhấn chìm nhiều ngôi nhà và phương tiện giao thông đến gây hư hại hệ thống cơ sở hạ tầng cơ bản. Cảnh sát quốc gia và lực lượng quốc phòng có thể được huy động để giúp người dân ứng phó với thiên tai.

Người phát ngôn của tổng thống - ông Vincent Magwenya - cho biết Trung tâm Quản lý thảm họa quốc gia đã nhận được nhiều báo cáo về việc nhà cửa của người dân bị ngập lụt, các phương tiện bị nước lũ cuốn trôi, đập tràn và các cơ sở thoát nước, đường, cầu và bệnh viện tại tỉnh Limpopo đã bị hư hỏng. Trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân đã bị thiệt hại về mùa màng và vật nuôi, đồng thời dự đoán sẽ còn thiệt hại nhiều hơn nữa khi Cơ quan Khí tượng Nam Phi dự báo mưa lớn sẽ kéo dài.

Theo Cơ quan Khí tượng Nam Phi, mưa lớn gây lũ lụt dự kiến sẽ tiếp diễn trong tuần này. Tỉnh Gauteng và một phần của tỉnh North West được dự đoán sẽ bị ảnh hưởng nặng nề do thời tiết xấu.

Ông Magwenya cho biết với hiện tượng La Nina tiếp tục mạnh lên, Nam Phi có thể có lượng mưa trên mức bình thường và nhiệt độ dưới mức bình thường tại các khu vực có mưa vào mùa hè. Điều này có nghĩa là các hộ gia đình, cá nhân sẽ cần nơi trú ẩn tạm thời, dự trữ thực phẩm và chăn màn cũng như việc khôi phục cơ sở hạ tầng quy mô lớn và tốn kém.

Trong khi đó, Trung tâm Quản lý thảm họa quốc gia (NDMC) sẽ tiếp tục theo dõi và điều phối các biện pháp ứng phó và phục hồi. Điều này bao gồm việc đưa ra các cảnh báo sớm về dự báo thời tiết.

Ngày 9/2 vừa qua, Tổng thống Ramaphosa đã ban bố tình trạng thảm họa quốc gia trong bài phát biểu Thông điệp quốc gia hằng năm liên quan cuộc khủng hoảng điện ở Nam Phi trước tình trạng việc cắt điện hàng ngày đang làm tê liệt các doanh nghiệp.

Tình trạng thảm họa quốc gia cũng được ban bố vào tháng 3/2020 để đối phó với đại dịch Covid-19 và vào tháng 4/2022 nhằm ứng phó với lũ lụt ở tỉnh phía đông KwaZulu-Natal.

TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng do mưa lớn diện rộng

Dự báo, trưa và chiều nay (4/12), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân và chính quyền các địa phương trên cần chuẩn bị các phương án ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường do mưa lớn diện rộng.