Nam Định nghiêm túc, nỗ lực thực hiện tinh gọn bộ máy theo Nghị quyết 18

Nghiêm túc, quyết liệt thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, tỉnh Nam Định đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đáng ghi nhận.

Tỉnh ủy Nam Định tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 18. (Ảnh tư liệu).
Tỉnh ủy Nam Định tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 18. (Ảnh tư liệu).

Đồng chí Đặng Khánh Toàn, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định khẳng định: Công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị của tỉnh được xác định là vấn đề cấp bách, là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của Đảng bộ tỉnh. Do đó, thời gian qua, từng cán bộ, công chức, đảng viên và toàn bộ hệ thống chính trị của tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, đồng thuận, vì lợi ích chung để quyết tâm thực hiện hiệu quả Nghị quyết 18.

Quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 18, tỉnh Nam Định luôn bám sát các quan điểm chỉ đạo của Trung ương, các mục tiêu của Nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo và cụ thể hóa vào chương trình hành động, kế hoạch thực hiện của tỉnh.

Quan điểm xuyên suốt của tỉnh là tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội và quyền làm chủ của nhân dân; kết hợp hài hòa giữa kế thừa, ổn định với đổi mới, phát triển; gắn đổi mới tổ chức bộ máy với đổi mới phương thức lãnh đạo, tinh giản biên chế; cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thu hút người có đức, có tài; bố trí đủ nguồn lực cần thiết và có cơ chế, chính sách phù hợp đối với những người chịu tác động trực tiếp trong quá trình sắp xếp…

Trong giai đoạn 2018-2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định đã lãnh đạo, chỉ đạo tập trung rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối bên trong các tổ chức của hệ thống chính trị gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy không tăng thêm đầu mối và biên chế; thực hiện tinh giản biên chế theo đúng mục tiêu đã đề ra.

Các cơ quan chức năng tăng cường rà soát, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác giữa các cơ quan, tổ chức, khắc phục tình trạng trùng lắp, chồng chéo.

Đồng thời, tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh gắn với chuyển đổi số, góp phần tinh gọn bộ máy và tinh giản biên chế.

Trên cơ sở các quy định của Trung ương, Tỉnh ủy Nam Định đã ban hành một số văn bản liên quan đến phân cấp quản lý cán bộ, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ; quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ để lựa chọn, bổ nhiệm cán bộ theo thẩm quyền.

Đồng chí Nguyễn Văn Va, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nam Định cho biết, giai đoạn 2018-2024, tỉnh Nam Định đã tiến hành sắp xếp, kiện toàn các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc, đơn vị sự nghiệp cấp ủy tỉnh, cấp ủy cấp huyện, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh; hợp nhất một số đảng bộ; sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, đổi mới cơ chế hoạt động của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh; sau sắp xếp, hợp nhất đã giảm 2 đảng bộ trực thuộc tỉnh; giảm hơn 40 đầu mối cấp phòng, ban và tương đương...

Đối với khối các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tiến hành hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh; thực hiện mô hình Trung tâm Phục vụ hành chính công, Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp cấp tỉnh; 19/19 sở, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh đều thực hiện cơ chế một cửa; sau sắp xếp, giảm 1 cơ quan cấp tỉnh; giảm 13 phòng và tương đương trực thuộc cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; giảm 28 phòng thuộc chi cục và tương đương...

Đối với việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập, đã giảm 216 đơn vị thuộc các lĩnh vực giáo dục, y tế, nông nghiệp, văn hóa, thể dục thể thao, khoa học và công nghệ, thông tin và truyền thông.

nhap-bao-dai.jpg
Thường trực Tỉnh ủy Nam Định trao các quyết định về công tác cán bộ cho bộ máy lãnh đạo Báo Nam Định (mới), sau khi sáp nhập Báo Nam Định và Đài Phát thanh-Truyền hình Nam Định.

Đáng chú ý, từ ngày 1/9/2024, Nam Định là địa phương đi đầu trên toàn quốc về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 theo Nghị quyết số 1104/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Từ 10 huyện, thành phố và 226 xã, phường, thị trấn, sau khi sắp xếp, sáp nhập, tỉnh giảm còn 9 đơn vị hành chính cấp huyện, với 175 đơn vị hành chính cấp xã (146 xã, 14 phường, 15 thị trấn).

Việc sắp xếp, sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố, tỉnh Nam Định đã quyết liệt thực hiện trong giai đoạn 2021-2022 với sự đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân; đã giảm 1.513 thôn, xóm, tổ dân phố (từ 3.673 xuống còn 2.160); giảm 1.263 chi bộ (từ 3.395 xuống còn 2.132 chi bộ) và giảm 4.068 số người hoạt động chuyên trách; giảm khoảng 9.000 người hoạt động không chuyên trách ở thôn, xóm, tổ dân phố.

Cũng theo đồng chí Nguyễn Văn Va, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nam Định: Thực hiện Kết luận số 09-KL/BCĐ, ngày 24/11/2024; Công văn số 22-CV/BCĐ, ngày 5/12/2024 của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết 18 và các văn bản chỉ đạo liên quan, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị của tỉnh.

Việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện thận trọng, khoa học, chặt chẽ, công khai, minh bạch, phù hợp với tình hình thực tiễn của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và yêu cầu nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị sau sắp xếp.

Theo đó, đã quyết định kết thúc hoạt động của 6 Đảng đoàn, 3 Ban cán sự Đảng cấp tỉnh; kết thúc hoạt động Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; chuyển Đảng bộ Tổng Công ty cổ phần Dệt May Nam Định trực thuộc Tỉnh ủy về trực thuộc Đảng bộ thành phố Nam Định; thành lập Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh và Đảng bộ Ủy ban nhân dân tỉnh trực thuộc Tỉnh ủy; quyết định hợp nhất Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Dân vận Tỉnh ủy, tên gọi sau hợp nhất là Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy…

Ở khối chính quyền tỉnh đã tiến hành sáp nhập 10 sở thành 5 sở; duy trì 7 cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bên trong…

Ở cấp huyện, các huyện ủy và thành ủy Nam Định đều hoàn thành sáp nhập Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận thành Ban Tuyên giáo và Dân vận thành ủy, huyện ủy; tổ chức lại, duy trì 9 phòng chuyên môn và tương đương trực thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy đã công bố quyết định thành lập các chi bộ đảng tương ứng với số lượng cơ quan, đơn vị vừa được thành lập mới, đi vào hoạt động ổn định từ ngày 1/3/2025.

Đồng chí Phạm Thị Thu Hằng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nam Định cho biết: Thực hiện Nghị quyết số 18, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định đã ban hành Quyết định về việc hợp nhất Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Dân vận Tỉnh ủy thành Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, đi vào hoạt động từ ngày 1/3/2025.

Thực tế hoạt động thời gian qua của Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nam Định cho thấy đây là bước đi phù hợp với quy luật phát triển của hệ thống chính trị, tạo ra điều kiện mới, vừa phát huy thế mạnh của công tác tuyên giáo, vừa đẩy mạnh công tác dân vận, từ đó nâng cao hiệu quả toàn diện trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh Nam Định ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đối với việc sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Nam Định đã tiến hành quyết liệt, khẩn trương, nhận được sự đồng thuận rất cao của nhân dân với 95% người dân đồng tình ủng hộ; sau sắp xếp, từ 175 đơn vị hành chính cấp xã, Nam Định giảm còn 57 đơn vị hành chính cấp xã.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định cũng đã ban hành các Quyết định thành lập 57 đảng bộ xã, phường mới trên địa bàn tỉnh Nam Định; ban hành Quyết định kết thúc hoạt động của 9 Đảng bộ cấp huyện trên địa bàn tỉnh. Tỉnh cũng đã chỉ đạo, chuẩn bị rất kỹ cho “bước chuyển lớn” chính thức hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7/2025.

Có thể bạn quan tâm

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.