Mỹ tìm cách ngăn IS trỗi dậy và quyết không để Syria bị chia cắt

Ngoại trưởng Mỹ khẳng định, nước này sẽ “làm những gì có thể để tránh sự chia cắt ở Syria”, ngăn chặn “làn sóng di cư hàng loạt” cũng như nguy cơ “xuất khẩu chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa cực đoan”.
Người dân tại Damascus, Syria. (Ảnh: THX/TTXVN)
Người dân tại Damascus, Syria. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 9/12, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố, Washington quyết tâm ngăn chặn tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tái lập nơi trú ẩn an toàn ở Syria, cũng như nguy cơ quốc gia Trung Đông này bị chia cắt.

Phát biểu trong một sự kiện tại Bộ Ngoại giao Mỹ, Ngoại trưởng Blinken nhận định, “IS sẽ cố gắng lợi dụng giai đoạn hiện nay để tái lập năng lực của chúng, hòng tạo ra nơi trú ẩn an toàn”, song “những cuộc tấn công chính xác” của quân đội Mỹ hồi cuối tuần qua đã minh chứng cho “quyết tâm không để kịch bản đó xảy ra”.

Đáng chú ý, Ngoại trưởng Blinken cũng khẳng định, Mỹ có một loạt lợi ích “rõ ràng” ở Syria, trong đó có quyết tâm giữ cho quốc gia Trung Đông này thống nhất.

Theo ông, Washington sẽ “làm những gì có thể để tránh sự chia cắt ở Syria”, ngăn chặn “làn sóng di cư hàng loạt từ Syria” cũng như nguy cơ “xuất khẩu chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa cực đoan”.

Trong một động thái khác, các nhà ngoại giao Qatar cùng ngày đã khởi động kênh liên lạc với nhóm Hayat Tahrir al-Sham (HTS), sau chiến dịch tấn công chớp nhoáng của phe nổi dậy Syria khiến chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad bị lật đổ.

Một quan chức Qatar tiết lộ Doha có kế hoạch tiếp xúc với nhà lãnh đạo Mohammed Al-Bashir của HTS.

Ông Bashir - người đứng đầu “Chính phủ cứu nguy” của lực lượng nổi dậy - được cho là ứng cử viên có nhiều khả năng nhất cho chức Thủ tướng Syria trong chính quyền chuyển tiếp thời “hậu Assad”.

Trọng tâm trong cuộc tiếp xúc của phía Qatar là nhấn mạnh “yêu cầu đối với HTS và các nhóm khác về việc duy trì sự bình yên và bảo vệ các thể chế công cộng của Syria trong thời kỳ chuyển tiếp”.

Các nước trong khu vực đang cố gắng thiết lập những mối liên hệ mới với HTS và các nhóm nổi dậy khác đã tham gia chiến dịch tấn công chớp nhoáng từ ngày 27/11 giành quyền kiểm soát phần lớn lãnh thổ Syria, dẫn đến bước ngoặt thay đổi cục diện trên chính trường Syria.

Cũng trong ngày 9/12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ Pierre-Alain Elchinger tuyên bố Bern sẵn sàng đóng vai trò trung gian nếu các bên ở Syria đưa ra lời đề nghị.

Phát biểu trước báo giới, ông Elchinger nêu rõ: “Thụy Sĩ sẵn sàng cung cấp các cơ sở tốt nhất của mình nếu các bên liên quan (ở Syria) đưa ra lời đề nghị. Thụy Sĩ kêu gọi tất cả các bên tham gia đối thoại và chuyển tiếp hòa bình”.

Trước đó, trên mạng xã hội X, Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ xác nhận đang theo dõi sát sao tình hình ở Syria, đồng thời ghi nhận có khoảng 60 công dân nước này đang sinh sống ở quốc gia Trung Đông.

Hiện Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ chưa nhận được bất cứ yêu cầu hỗ trợ nào, trong khi đường dây nóng của Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Syria cũng đang được duy trì.

TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Một chiếc xe bị hư hại sau cuộc không kích tại Yemen. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Chính phủ Yemen tuyên bố đáp trả Houthi

Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận tuyên bố sẽ đáp trả các cuộc tấn công liên tục của lực lượng Houthi, trong bối cảnh làn sóng tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái gia tăng nhằm vào các khu vực ở Yemen do Chính phủ kiểm soát, làm tăng nguy cơ xảy ra giao tranh quy mô lớn.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Ủy ban Quốc hội Iran thông qua khung dự luật về an ninh Eo biển Hormuz

Ủy ban An ninh quốc gia và Chính sách đối ngoại thuộc Quốc hội Iran đã thông qua các nội dung khái quát của dự luật về quản lý Eo biển Hormuz và Vịnh Péc-xích, trong đó đề xuất giao cho chính phủ phối hợp các lực lượng vũ trang bảo đảm an ninh hàng hải, an toàn hàng hải và bảo vệ môi trường tại khu vực chiến lược này.

Tòa nhà bị hư hại sau cuộc không kích tại Tehran, Iran. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ nối lại không kích Iran

Ngày 29/7, quân đội Mỹ đã tiến hành các đợt không kích nhằm vào Iran, đánh dấu lần đầu tiên Washington tấn công lãnh thổ Iran trở lại sau gần 1 tuần tạm dừng các hoạt động quân sự để tạo điều kiện cho các nỗ lực ngoại giao.

Công sứ Nguyễn Hải Lưu, Phó Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc phát biểu tại phiên thảo luận. (Ảnh: Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc cung cấp)

Việt Nam kêu gọi chấm dứt xung đột, bảo đảm an ninh hàng hải và thúc đẩy giải pháp hai Nhà nước tại Trung Đông

Việt Nam kiên định ủng hộ quyền chính đáng và bất khả xâm phạm của nhân dân Palestine về tự quyết, cũng như việc Nhà nước Palestine trở thành thành viên đầy đủ của Liên hợp quốc; đồng thời tiếp tục ủng hộ giải pháp hai Nhà nước, hướng tới một nền hòa bình công bằng, toàn diện và lâu dài tại Trung Đông.

Một con tàu bị lực lượng Houthi tấn công ngoài khơi cách thành phố al-Hudaydah của Yemen khoảng 64 hải lý về phía Tây Bắc, trên Biển Đỏ. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Kêu gọi giảm căng thẳng ở khu vực Biển Đỏ

Căng thẳng tại khu vực Biển Đỏ tiếp diễn khi lực lượng Houthi tại Yemen phóng tên lửa nhằm vào lãnh thổ Saudi Arabia và liên quân Arab do Saudi Arabia dẫn đầu không kích nhiều mục tiêu của Houthi. Trước diễn biến nguy hiểm tại khu vực này, Liên hợp quốc và nhiều nước kêu gọi các bên giảm căng thẳng.

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Chia rẽ về hoạt động quân sự nhằm vào Iran

Bất đồng trong Quốc hội Mỹ bộc lộ rõ liên quan xung đột với Iran, khi Hạ viện ngày 23/7 thông qua một nghị quyết về hạn chế quyền của tổng thống trong việc phát động các hoạt động quân sự chống Iran mà không có sự chấp thuận của Quốc hội, còn Thượng viện cùng ngày lại bác bỏ một nghị quyết tương tự.