Quốc tế kêu gọi tất cả các bên ở Syria ưu tiên lợi ích tối cao của quốc gia

Ai Cập, Jordan, UAE, Qatar, kêu gọi tất cả các bên ở Syria thống nhất các mục tiêu và ưu tiên mở đường cho một tiến trình chính trị toàn diện và bao trùm.
Quang cảnh thủ đô Damascus, Syria. (Ảnh: THX/TTXVN)
Quang cảnh thủ đô Damascus, Syria. (Ảnh: THX/TTXVN)

Các quốc gia Trung Đông đã kêu gọi duy trì ổn định và chấm dứt giao tranh ở Syria, sau khi chế độ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad sụp đổ vào sáng sớm 8/12 (theo giờ địa phương) khi các lực lượng đối lập Syria giành quyền kiểm soát thủ đô Damascus và tuyên bố chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad sụp đổ.

Trong một tuyên bố ngày 8/12, Bộ Ngoại giao Ai Cập kêu gọi tất cả các bên ở Syria ưu tiên lợi ích tối cao của quốc gia bằng cách thống nhất các mục tiêu và ưu tiên mở đường cho một tiến trình chính trị toàn diện và bao trùm, nhằm thúc đẩy sự hòa hợp và hòa bình đất nước cũng như khôi phục vai trò khu vực và quốc tế của Syria.

Tuyên bố nêu rõ, Cairo kêu gọi các bên ở Syria bảo vệ các nguồn lực và thể chế quốc gia của đất nước. Ai Cập cũng nhấn mạnh sự ủng hộ đối với nhà nước và người dân Syria, đồng thời khẳng định cam kết của Cairo đối với chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Syria. Ai Cập tái khẳng định cam kết tiếp tục làm việc với các đối tác khu vực và quốc tế để giảm bớt đau khổ kéo dài của người dân Syria.

Bộ Ngoại giao Ai Cập nhấn mạnh sự hỗ trợ của Cairo đối với các nỗ lực tái thiết, tạo điều kiện cho người tị nạn Syria trở về quê hương an toàn và đạt được sự ổn định mà người dân Syria xứng đáng được hưởng.

Trước đó, tại một cuộc họp ở thủ đô Doha của Qatar ngày 7/12, Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty kêu gọi tất cả các bên ở Syria duy trì sự thống nhất của nước này và bảo vệ các thể chế nhà nước Syria khỏi sự sụp đổ và chia rẽ.

Cuộc họp ở Doha, được tổ chức vài giờ trước khi chính quyền của Tổng thống Assad sụp đổ, có sự tham dự của các ngoại trưởng: Ai Cập, Qatar, Jordan, Iraq và Saudi Arabia cùng những người đồng cấp Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Jordan cho biết, nước này khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì sự thống nhất và an ninh của Syria, trong bối cảnh các sự kiện đang diễn biến nhanh chóng ở nước này.

Hãng thông tấn Petra của Jordan dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao nước này nhấn mạnh, an ninh trong khu vực đang được tăng cường. Jordan cũng nêu bật tính cấp thiết của việc khôi phục chức năng của các thể chế quốc gia ở Syria.

Phát biểu tại Đối thoại Manama ở Bahrain ngày 8/12, Cố vấn ngoại giao của Tổng thống Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), ông Anwar bin Mohammed Gargash, kêu gọi không nên để các tác nhân phi nhà nước có cơ hội khai thác khoảng trống chính trị ở Syria, ngay sau khi các lực lượng đối lập Syria tuyên bố chế độ của Tổng thống Assad ở Damascus sụp đổ.

Ông Gargash nói thêm các sự kiện đang diễn ra ở Syria là một dấu hiệu rõ ràng về sự thất bại chính trị và bản chất hủy diệt của xung đột và hỗn loạn. Ông Gargash kêu gọi người dân Syria hợp tác để ngăn chặn sự hỗn loạn.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Qatar thông báo nước này đang theo dõi chặt chẽ những diễn biến ở Syria và nhấn mạnh cần duy trì các thể chế nhà nước và sự thống nhất quốc gia để ngăn chặn đất nước Syria rơi vào hỗn loạn, sau khi chế độ Assad sụp đổ.

Còn Saudi Arabia cho biết đã liên lạc với tất cả các bên trong khu vực về tình hình Syria, đồng thời khẳng định quyết tâm làm mọi biện pháp có thể để ngăn tình trạng hỗn loạn sau khi Tổng thống Assad bị lật đổ.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan kêu gọi các tác nhân quốc tế và khu vực bảo đảm một quá trình chuyển giao suôn sẻ từ Chính phủ Assad sau khi các lực lượng đối lập Syria kiểm soát Damascus. Phát biểu tại Diễn đàn Doha ở Qatar ngày 8/12, ông Fidan nêu rõ: "Chúng tôi sẽ làm việc với các tác nhân khu vực và quốc tế để bảo đảm một giai đoạn chuyển tiếp tốt đẹp và suôn sẻ ở Syria".

Ông Fidan nói thêm rằng, người dân Syria hiện không còn khả năng tự tái thiết đất nước, đồng thời kêu gọi các tác nhân quốc tế và các cường quốc khu vực hành động thận trọng nhằm bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Syria.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ nói thêm rằng: "Chính quyền mới ở Syria sẽ phải được thành lập một cách có trật tự, dựa trên nguyên tắc hòa nhập. Đã đến lúc người Syria phải đoàn kết và tái thiết đất nước".

Diễn biến ở Syria đã có một bước ngoặt đáng kể sau khi một liên minh do nhóm Hồi giáo Hay'at Tahrir Al-Sham (HTS) dẫn đầu tiến hành cuộc tấn công bất ngờ và chớp nhoáng vào lực lượng quân đội Syria ở tỉnh miền bắc Aleppo hôm 27/11.

Liên minh này đã chiếm giữ các vùng đất của chính phủ và giành quyền kiểm soát thủ đô Damascus vào sáng sớm 8/12.

TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Các tàu thương mại neo đậu tại eo biển Hormuz, gần thị trấn Khasab, ở miền bắc Oman. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Xung đột tại Trung Đông: Iran và Mỹ tiếp tục tấn công trả đũa lẫn nhau

Tình hình xung đột Trung Đông tiếp tục leo thang căng thẳng trong ngày 12/7 khi quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công, nhằm vào các mục tiêu của Iran gần eo biển Hormuz và Iran đáp trả bằng việc tấn công nhằm vào các cơ sở và lợi ích của Mỹ tại một loạt quốc gia Trung Đông bao gồm: Bahrain, Kuwait, Qatar, Jordan và Oman.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Israel ấn định thời điểm tổ chức bầu cử

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, cuộc bầu cử sắp tới sẽ là lần đầu tiên trong 40 năm Israel tổ chức bỏ phiếu đúng thời hạn theo luật định, đồng thời chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu có thể trở thành chính phủ đầu tiên trong 50 năm hoàn thành toàn bộ nhiệm kỳ.

Quang cảnh eo biển Hormuz ngày 20/6/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Kêu gọi bảo đảm lưu thông qua Eo biển Hormuz

Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) ra nghị quyết kêu gọi các nước bác bỏ kế hoạch của Iran áp đặt chủ quyền đối với Eo biển Hormuz và đơn phương thành lập một cơ quan nhằm kiểm soát hoạt động hàng hải qua tuyến đường thủy này.

Ảnh tư liệu: Sân bay quốc tế Mehrabad ở Tehran, Iran, ngày 15/4/2024. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Iran nối lại đường bay tới UAE

Theo truyền thông nhà nước Iran, các chuyến bay giữa thủ đô Tehran của nước này và thành phố Dubai của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) được nối lại trong ngày 29/6.

Ảnh minh họa: Tàu thuyền vận chuyển trên eo biển Hormuz. (Ảnh: THX/TTXVN)

Căng thẳng leo thang tại Eo biển Hormuz

Theo Tân Hoa xã và tin nước ngoài, Trung tâm Thông tin Hàng hải liên hợp (JMIC) do Mỹ dẫn đầu đã nâng mức độ đe dọa an ninh hàng hải tại Eo biển Hormuz từ mức “trung bình” lên mức “đáng kể”, sau khi xảy ra các vụ tấn công vào các tàu thương mại trong vùng biển gần Eo biển Hormuz.

Một địa điểm ở miền nam Liban bị phá hủy trong đợt không kích của Israel. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Israel và Liban khởi động vòng đàm phán mới

Ngày 23/6, Israel và Liban bước vào vòng đàm phán mới tại Washington dưới sự bảo trợ của Mỹ, trong bối cảnh lệnh ngừng bắn mong manh và tình hình thực địa vẫn tiềm ẩn nguy cơ căng thẳng bùng lên. Mục tiêu là tìm kiếm giải pháp lâu dài, chấm dứt xung đột dọc biên giới hai nước.