Mỹ thúc đẩy thực hiện các cam kết với châu Phi

Mỹ đã cam kết dành 55 tỷ USD để hỗ trợ châu Phi thúc đẩy kinh tế, y tế và an ninh trong ba năm tới. Cùng với các cam kết viện trợ và tăng cường đầu tư trong nhiều lĩnh vực khác nhau của châu Phi, Mỹ tuyên bố sẽ ủng hộ việc Liên minh châu Phi (AU) gia nhập Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) với tư cách là thành viên thường trực. Đây là một phần trong nỗ lực của Washington nhằm khôi phục lại quan hệ với châu Phi, khu vực đã bị nhường chỗ cho những ưu tiên khác của Washington trong những năm gần đây.
Hội nghị cấp cao Mỹ-châu Phi ở Washington. (Ảnh The New York Times)
Hội nghị cấp cao Mỹ-châu Phi ở Washington. (Ảnh The New York Times)

Hội nghị cấp cao Mỹ-châu Phi do Tổng thống Joe Biden (G.Bai-đơn) chủ trì diễn ra mới đây đã đưa ra hàng loạt cam kết của Mỹ đối với Lục địa Đen. Hội nghị chú trọng các ưu tiên đối với châu Phi, cũng như mục tiêu thúc đẩy hợp tác kinh tế thực chất Mỹ-châu Phi, các cuộc bầu cử ở châu Phi trong năm 2023.

Mỹ tuyên bố sẽ ủng hộ việc bổ sung một quốc gia châu Phi làm ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, đồng thời thúc đẩy AU tham gia G20. Sau khi thảo luận với Quốc hội, chính quyền của Tổng thống Biden cam kết chi 55 tỷ USD trong ba năm tới để hỗ trợ châu Phi thúc đẩy một loạt lĩnh vực nhằm giải quyết các thách thức quan trọng của thời đại. Mỹ cũng sẽ viện trợ hơn 165 triệu USD để hỗ trợ tổ chức các cuộc bầu cử và quản trị tốt hơn ở châu Phi.

Tổng thống Joe Biden đã cam kết thực hiện một “chiến lược táo bạo” đối với châu Phi lúc tranh cử và đây là thời điểm để người đứng đầu Nhà trắng thúc đẩy thực hiện các cam kết đó. Kim ngạch trao đổi hàng hóa và dịch vụ của Mỹ với châu Phi năm 2021 đạt tổng trị giá 83,6 tỷ USD.

Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Mỹ-châu Phi trong khuôn khổ Hội nghị, Tổng thống Joe Biden đã công bố các cam kết, thỏa thuận và quan hệ đối tác thương mại và đầu tư hai chiều trị giá hơn 15 tỷ USD nhằm tập trung cho các ưu tiên chính, bao gồm năng lượng bền vững, hệ thống y tế, kinh doanh nông nghiệp, kết nối số, cơ sở hạ tầng và tài chính.

Trong bối cảnh Đạo luật về cơ hội và tăng trưởng châu Phi (AGOA) - vốn cho phép gần 30 quốc gia châu Phi tiếp cận miễn thuế với khoảng 7.000 mặt hàng của Mỹ, dự kiến hết hạn năm 2025, Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai cho biết, các chương trình thương mại truyền thống như AGOA đang dần bị giới hạn, do đó cần hướng tiếp cận sáng tạo hơn để giúp các quốc gia châu Phi cải thiện mức thu nhập bình quân đầu người.

Bà Tai bày tỏ hy vọng hợp tác Mỹ-châu Phi sẽ giúp các nước ở Lục địa đen thu hút nhiều hợp đồng đầu tư dài hạn trong tương lai, góp phần thúc đẩy quá trình hội nhập của châu lục này trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Các nhà lãnh đạo Mỹ và châu Phi cũng công bố các sáng kiến mới nhằm tăng cường sự tham gia của Mỹ vào Hiệp định Khu vực thương mại tự do châu Phi (AfCFTA), cũng như các sáng kiến nhằm thúc đẩy sự phục hồi của nền kinh tế châu Phi từ đại dịch Covid-19, tăng cường an ninh lương thực và đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng, y tế, năng lượng tái tạo của châu lục.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố một khoản viện trợ mới trị giá 2,5 tỷ USD cho an ninh lương thực ở châu Phi, trong bối cảnh Mỹ và Liên minh châu Phi (AU) quyết định thiết lập quan hệ đối tác chiến lược đối phó với tình trạng mất an ninh lương thực trên thế giới.

Khoản viện trợ này vừa là hỗ trợ khẩn cấp, vừa là hỗ trợ trung và dài hạn nhằm củng cố hệ thống lương thực ở châu Phi. Nhà trắng cũng cho biết, Mỹ đã cung cấp gần 11 tỷ USD viện trợ lương thực nhân đạo cho các nước châu Phi trong năm 2022.

Tổng thống Biden cũng cho biết ông sẽ sớm thực hiện chuyến thăm tới khu vực cận Sahara. Chủ tịch tiểu ban châu Phi của Ủy ban đối ngoại Thượng viện Mỹ, ông Chris Van Hollen (C.Hô-len) và Chủ tịch tiểu ban châu Phi của Ủy ban đối ngoại Hạ viện, bà Karen Bass (K.Bát), đã đề xuất dự luật tăng cường hỗ trợ nhằm xây dựng khu vực thương mại tự do châu Phi, trong đó Mỹ sẽ tăng hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng và kỹ thuật để thúc đẩy thương mại với châu lục này.

Với một thị trường tiềm năng có tổng GDP là 2,6 nghìn tỷ USD, châu Phi vẫn là điểm đến quan trọng mà Mỹ không thể xao nhãng. Lục địa này cũng giàu trữ lượng dầu khí và cả những khoáng chất quan trọng để thực hiện quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế không carbon. Mỹ đang nỗ lực làm mới và củng cố quan hệ với các nước châu Phi, trong bối cảnh cuộc cạnh tranh giành ảnh hưởng tại khu vực này diễn ra ngày càng quyết liệt.

Có thể bạn quan tâm

Cảng Los Angeles, California, Mỹ. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Nền kinh tế thế giới: Bức tranh tươi sáng

Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) đánh giá nền kinh tế thế giới năm nay vẫn duy trì được sức bền và khả năng chống chịu với các cú sốc. Chỉ số tích cực của các nền kinh tế lớn, nhất là Mỹ và châu Âu, đã tô điểm các gam màu tươi sáng cho bức tranh kinh tế thế giới.

Tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel tại Jbaa, Liban, ngày 4/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel không kích Liban

Chỉ một ngày sau khi Israel và Liban tiến hành cuộc đối thoại trực tiếp đầu tiên sau nhiều thập kỷ và bất chấp cả việc hai nước đã ký thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 11/2024, ngày 4/12, quân đội Israel thông báo đã bắt đầu các cuộc tấn công nhằm vào “những mục tiêu khủng bố của lực lượng Hezbollah” tại miền nam Liban.

Tọa đàm góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, củng cố quan hệ hợp tác Việt-Pháp, đồng thời khẳng định tiềm năng phát triển mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thúc đẩy hợp tác và đầu tư điện ảnh Việt Nam-Pháp

Tại tọa đàm “Điện ảnh Việt Nam và Pháp: Tiềm năng và cơ hội hợp tác” ở Paris ngày 4/12, các nhà quản lý điện ảnh cũng như nhà sản xuất và nghệ sĩ hai nước đã trao đổi về chiến lược phát triển và hội nhập quốc tế của điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh mới và triển vọng hợp tác để phục vụ công chúng, đi tranh giải quốc tế.

Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại tỉnh Songkhla, Thái Lan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Liên hợp quốc hỗ trợ các nước Nam Á ứng phó lũ lụt nghiêm trọng

Liên hợp quốc tiếp tục hỗ trợ chính phủ một số quốc gia Nam ÁĐông Nam Á ứng phó với tình trạng lũ lụt và sạt lở đất ở mức thảm khốc, khiến hơn 1.500 người thiệt mạng và ảnh hưởng gần 11 triệu người. Đây là thông điệp mà người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric đưa ra vào ngày 4/12.

Người lao động làm việc tại một siêu thị tại Washington D.C, Mỹ. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Với các thông báo cắt giảm mạnh nhân sự của các doanh nghiệp Mỹ vào tháng 11, tổng số người mất việc trong cả năm 2025 tiếp tục vượt xa mốc 1 triệu người, trong bối cảnh tái cấu trúc doanh nghiệp, trí tuệ nhân tạo (AI) và thuế quan góp phần làm giảm số lượng việc làm.

Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung chụp ảnh kỷ niệm với các đại sứ, đại biện các nước tại Hàn Quốc. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc)

Đẩy mạnh hợp tác về hành chính giữa Hàn Quốc và Việt Nam

Ngày 4/12, Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung đã tổ chức gặp gỡ đoàn ngoại giao tại Seoul, giới thiệu về những chính sách mới về Hành chính công của chính quyền Lee Jae Myung. Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ đã tham dự sự kiện này cùng với gần 100 đại sứ, đại biện các nước tại Seoul.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back. (Ảnh: Yonhap/ TTXVN)

Hàn Quốc định hướng tái thiết quân đội

Ngày 3/12, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back đã chủ trì cuộc họp với các chỉ huy cấp cao để thảo luận định hướng củng cố và xây dựng lực lượng quân đội, 1 năm sau động thái thiết quân luật bất thành có sự tham gia của cựu Bộ trưởng Quốc phòng và một loạt quan chức quân đội dưới thời cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trung Quốc, Nga củng cố tin cậy chiến lược

Trong khuôn khổ vòng tham vấn an ninh chiến lược Trung Quốc-Nga lần thứ 20 diễn ra tại Moskva, Trung Quốc và Nga nhất trí triển khai đầy đủ nhận thức chung quan trọng mà nguyên thủ hai bên đạt được về an ninh chiến lược, qua đó thúc đẩy điều phối chiến lược song phương lên tầm cao chất lượng hơn.

Dù có những trắc trở, song nỗ lực duy trì tiếp xúc, đàm phán, giải quyết bất đồng từ hai nước cho thấy triển vọng quan hệ Mỹ-Brazil vẫn tích cực.

Quan hệ Mỹ-Brazil: Vừa hợp tác, vừa cạnh tranh

Trong bối cảnh trật tự quốc tế bước vào thời kỳ tái cấu trúc mạnh mẽ, quan hệ Mỹ-Brazil nổi lên như một mối quan hệ then chốt và có tầm ảnh hưởng. Dù hợp tác ở nhiều lĩnh vực, quan hệ hai nước vẫn tồn tại nhiều điểm va chạm, phản ánh giai đoạn “vừa hợp tác, vừa cạnh tranh”.