Mỹ đề xuất làm trung gian hòa giải giữa Thổ Nhĩ Kỳ và người Kurd

NDĐT - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10-10 cho biết, ông hy vọng có thể đứng ra làm trung gian hòa giải giữa Thổ Nhĩ Kỳ và người Kurd tại Syria, đồng thời đe dọa sẽ trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ nếu chiến dịch quân sự của nước này tại Syria vượt quá giới hạn.

Thành viên của nhóm vũ trang "Quân đội Syria tự do" lái xe bọc thép tại thị trấn Ceylanpinar, tỉnh Sanliurfa, nằm giáp biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 11-10. (Ảnh: Reuters)
Thành viên của nhóm vũ trang "Quân đội Syria tự do" lái xe bọc thép tại thị trấn Ceylanpinar, tỉnh Sanliurfa, nằm giáp biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 11-10. (Ảnh: Reuters)

Trên tài khoản Twitter cá nhân, ông Trump đưa ra ba lựa chọn: “Điều hàng nghìn binh sĩ để giành chiến thắng quân sự, trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ thật cứng rắn bằng biện pháp tài chính và các lệnh cấm vận, hoặc làm trung gian cho một thỏa thuận giữa Thổ Nhĩ Kỳ và người Kurd”.

Cùng ngày, đáp lại phát biểu của Tổng thống Trump, Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu tuyên bố, Ankara sẽ trả đũa nếu Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt liên quan đến chiến dịch của Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria.

Trong diễn biến liên quan, ngày 11-10, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận, một binh sĩ nước này đã thiệt mạng và ba binh sĩ khác bị thương trong chiến dịch quân sự nhằm vào người Kurd tại Syria. Đây là lần đầu tiên Ankara ghi nhận con số thương vong trong cuộc tấn công được phát động hai ngày trước đó.

Cũng theo Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, từ đêm 9-10 đến nay, tổng cộng 227 tay súng người Kurd đã mất mạng trong chiến dịch này. Trong khi đó, Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) ước tính, ít nhất 29 tay súng của Các lực lượng dân chủ Syria (SDF) và 17 tay súng thuộc lực lượng nổi dậy Syria được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn cũng thiệt mạng. Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (IRC) cho biết, 64 nghìn người Syria đã sơ tán kể từ khi chiến dịch của Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu diễn ra.

Trong bối cảnh một số nước lo ngại chiến dịch nêu trên sẽ tạo cơ hội cho tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trỗi dậy, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Yves Le Drian kêu gọi liên minh gồm hơn 30 quốc gia chống IS tiến hành họp khẩn. Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu của Pháp cho biết, hội nghị cấp cao của Liên hiệp châu Âu (EU) diễn ra trong tuần tới sẽ thảo luận các biện pháp trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ vì chiến dịch quân sự tại Syria.

Hiện, khoảng gần 11 nghìn tay súng IS bị giam tại các trại giam và nhà tù tại đông bắc Syria. Các thủ lĩnh của SDF cảnh báo, SDF không thể bảo đảm duy trì an ninh tại các nhà tù nếu lực lượng này buộc phải huy động binh sĩ giao tranh với quân đội Thổ Nhĩ Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ coi lực lượng SDF do người Kurd dẫn đầu là một nhánh của đảng Công nhân người Kurd (PKK) vốn bị chính quyền Ankara liệt vào danh sách khủng bố. Trong khi đó, Mỹ xem SDF là đồng minh trong cuộc chiến chống IS. Mới đây, Tổng thống Trump đã ra lệnh rút binh sĩ Mỹ khỏi các vị trí trọng yếu dọc khu vực biên giới phía bắc Syria, nơi Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu triển khai chiến dịch quân sự nhằm vào người Kurd từ ngày 9-10 vừa qua.

* Hội đồng Bảo an LHQ họp khẩn về chiến dịch của Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria

Có thể bạn quan tâm

Cảng Los Angeles, California, Mỹ. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Nền kinh tế thế giới: Bức tranh tươi sáng

Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) đánh giá nền kinh tế thế giới năm nay vẫn duy trì được sức bền và khả năng chống chịu với các cú sốc. Chỉ số tích cực của các nền kinh tế lớn, nhất là Mỹ và châu Âu, đã tô điểm các gam màu tươi sáng cho bức tranh kinh tế thế giới.

Tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel tại Jbaa, Liban, ngày 4/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel không kích Liban

Chỉ một ngày sau khi Israel và Liban tiến hành cuộc đối thoại trực tiếp đầu tiên sau nhiều thập kỷ và bất chấp cả việc hai nước đã ký thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 11/2024, ngày 4/12, quân đội Israel thông báo đã bắt đầu các cuộc tấn công nhằm vào “những mục tiêu khủng bố của lực lượng Hezbollah” tại miền nam Liban.

Tọa đàm góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, củng cố quan hệ hợp tác Việt-Pháp, đồng thời khẳng định tiềm năng phát triển mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thúc đẩy hợp tác và đầu tư điện ảnh Việt Nam-Pháp

Tại tọa đàm “Điện ảnh Việt Nam và Pháp: Tiềm năng và cơ hội hợp tác” ở Paris ngày 4/12, các nhà quản lý điện ảnh cũng như nhà sản xuất và nghệ sĩ hai nước đã trao đổi về chiến lược phát triển và hội nhập quốc tế của điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh mới và triển vọng hợp tác để phục vụ công chúng, đi tranh giải quốc tế.

Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại tỉnh Songkhla, Thái Lan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Liên hợp quốc hỗ trợ các nước Nam Á ứng phó lũ lụt nghiêm trọng

Liên hợp quốc tiếp tục hỗ trợ chính phủ một số quốc gia Nam ÁĐông Nam Á ứng phó với tình trạng lũ lụt và sạt lở đất ở mức thảm khốc, khiến hơn 1.500 người thiệt mạng và ảnh hưởng gần 11 triệu người. Đây là thông điệp mà người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric đưa ra vào ngày 4/12.

Người lao động làm việc tại một siêu thị tại Washington D.C, Mỹ. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Với các thông báo cắt giảm mạnh nhân sự của các doanh nghiệp Mỹ vào tháng 11, tổng số người mất việc trong cả năm 2025 tiếp tục vượt xa mốc 1 triệu người, trong bối cảnh tái cấu trúc doanh nghiệp, trí tuệ nhân tạo (AI) và thuế quan góp phần làm giảm số lượng việc làm.

Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung chụp ảnh kỷ niệm với các đại sứ, đại biện các nước tại Hàn Quốc. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc)

Đẩy mạnh hợp tác về hành chính giữa Hàn Quốc và Việt Nam

Ngày 4/12, Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung đã tổ chức gặp gỡ đoàn ngoại giao tại Seoul, giới thiệu về những chính sách mới về Hành chính công của chính quyền Lee Jae Myung. Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ đã tham dự sự kiện này cùng với gần 100 đại sứ, đại biện các nước tại Seoul.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back. (Ảnh: Yonhap/ TTXVN)

Hàn Quốc định hướng tái thiết quân đội

Ngày 3/12, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back đã chủ trì cuộc họp với các chỉ huy cấp cao để thảo luận định hướng củng cố và xây dựng lực lượng quân đội, 1 năm sau động thái thiết quân luật bất thành có sự tham gia của cựu Bộ trưởng Quốc phòng và một loạt quan chức quân đội dưới thời cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol.