Mỹ chỉ định Hàn Quốc là quốc gia 'nhạy cảm'

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Seoul đang xem xét vấn đề này một cách nghiêm túc và đang liên lạc chặt chẽ với Washington.
Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Tae-yul. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)
Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Tae-yul. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Ngày 14/3, Bộ Năng lượng Mỹ đã chỉ định đồng minh Hàn Quốc là quốc gia "nhạy cảm", sau sự kiện Tổng thống Hàn Quốc áp đặt thiết quân luật trong thời gian ngắn và trong bối cảnh có tin đồn Seoul có khả năng phát triển vũ khí hạt nhân.

Bộ trên cho biết chính quyền của cựu Tổng thống Joe Biden đã đưa Hàn Quốc vào danh sách “các quốc gia nhạy cảm và các quốc gia được chỉ định khác” vào tháng 1/2025, ngay trước khi ông Biden rời nhiệm sở.

Bộ này không giải thích lý do tại sao có động thái này cũng như không cho biết liệu Tổng thống Donald Trump có xu hướng đảo ngược biện pháp này hay không.

Người phát ngôn bộ trên cho biết Seoul không phải đối mặt với bất kỳ hạn chế mới nào đối với hợp tác song phương trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Theo các phương tiện truyền thông đưa tin, lệnh chỉ định này sẽ có hiệu lực vào ngày 15/4 tới. Dù việc chỉ định vào danh sách trên không cấm hợp tác khoa học hoặc kỹ thuật, nhưng các chuyến thăm đến các quốc gia trong danh sách và quan hệ hợp tác sẽ phải qua quá trình đánh giá nội bộ trước.

Trong phản ứng của mình, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Seoul đang xem xét vấn đề này một cách nghiêm túc và đang liên lạc chặt chẽ với Washington. Tuyên bố của bộ trên nêu rõ: "Chúng tôi sẽ tích cực đàm phán để đảm bảo không có tác động tiêu cực đến hợp tác năng lượng, khoa học và công nghệ giữa Hàn Quốc và Mỹ".

Trước đó, Tổng thống Yoon Suk Yeol và Bộ trưởng Quốc phòng khi đó là ông Kim Yong Yun đã gợi ý viễn cảnh Seoul sẽ buộc phải theo đuổi vũ khí hạt nhân trong bối cảnh lo ngại về chương trình vũ khí của Triều Tiên và mối quan ngại về liên minh với Mỹ.

Hai quan chức này hiện đã bị truy tố về tội nổi loạn liên quan đến tuyên bố thiết quân luật kéo dài 6 giờ của ông Yoon Suk Yeol vào tháng 12/2024. Ông Yoon Suk Yeol bị luận tội và quyền hạn tổng thống của ông đang bị đình chỉ trong khi chờ tòa phán quyết có nên cách chức ông hay không.

Trong khi đó, tháng trước, Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Tae Yul cho biết vũ khí hạt nhân vẫn có thể được đưa ra thảo luận, dù vẫn còn quá sớm để nói về một kế hoạch như vậy.

Phát biểu tại phiên điều trần của Quốc hội, ông Cho Tae Yul cho biết: "Do tình hình quốc tế đang diễn biến theo hướng khó lường, đây là phản ứng có nguyên tắc mà chúng ta phải chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra".

Trong phản ứng của mình, cùng ngày, giới chuyên gia năng lượng hạt nhân Hàn Quốc bày tỏ lo ngại rằng việc Washington chỉ định Seoul là "quốc gia nhạy cảm" có thể cản trở sự hợp tác song phương trong tương lai và làm gián đoạn các dự án đang diễn ra trong lĩnh vực này.

Ông Yun Jong Il, giáo sư kỹ thuật hạt nhân tại Viện Khoa học và công nghệ tiên tiến Hàn Quốc (KAIST), cảnh báo quyết định này có thể gây "trở ngại lớn" cho hợp tác năng lượng hạt nhân của hai nước, cả ở cấp chính phủ và khu vực tư nhân.

Giáo sư cũng chỉ ra rằng các nhà nghiên cứu trước đây tham gia vào các cuộc trao đổi học thuật và công nghiệp mà không có sự chấp thuận đặc biệt có thể phải đối mặt với các hạn chế trong tương lai, điều này có thể ngăn cản sự tương tác ở cấp độ cá nhân và thể chế.

Ông Yun cũng cảnh báo rằng các dự án năng lượng hạt nhân của khu vực tư nhân có thể gặp phải trở ngại, lưu ý rằng các công ty Hàn Quốc, như SK Group và Doosan Enerbility, đã đầu tư đáng kể vào lĩnh vực hạt nhân của Mỹ.

Một quan chức cấp cao trong ngành năng lượng hạt nhân Hàn Quốc nhấn mạnh rằng việc Hàn Quốc duy trì tính minh bạch trong việc không phổ biến vũ khí hạt nhân và kiểm soát xuất khẩu là "rất quan trọng".

TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Đại diện Nam Phi và Microsoft ký thỏa thuận hợp tác đào tạo kỹ năng số. (Ảnh: TECH REVIEW AFRICA)

Chiến lược tiên phong trong kỷ nguyên số

Là một trong những nền kinh tế số phát triển năng động nhất châu Phi, Nam Phi đang nổi lên như một trong những hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển nhất châu lục. Theo đó, công nghệ này đang được triển khai rộng khắp trong ngân hàng, lĩnh vực bán lẻ, y tế, khai thác mỏ và khu vực công. 

EU đang thúc đẩy các biện pháp tiết kiệm nhiên liệu. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

EU tăng cường lưu trữ năng lượng sạch

Năng lượng tái tạo chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong cơ cấu nguồn điện của Liên minh châu Âu (EU). Tuy nhiên, do năng lực lưu trữ còn hạn chế, một phần đáng kể lượng điện dư thừa không thể được tích trữ để sử dụng vào thời điểm nhu cầu tăng cao.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng làm việc với Quốc vụ khanh, Thứ trưởng Giao thông vận tải Liên bang Nga Dmitry Zverev.

Hà Nội thúc đẩy hợp tác với Nga trong phát triển đường sắt đô thị

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Liên bang Nga, ngày 13/8, Đoàn công tác liên ngành do đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội dẫn đầu đã có các cuộc làm việc tại Moskva và Saint Petersburg, tập trung trao đổi về phát triển đường sắt đô thị, mở rộng hợp tác giữa Hà Nội với các địa phương của Nga.

Công nhân khai thác mỏ ở Nam Phi. (Ảnh: WORLDFINANCE)

Cơ hội và thách thức của châu Phi

Sở hữu khoảng 30% trữ lượng khoáng sản chiến lược trên thế giới, châu Phi đang trở thành “mắt xích” quan trọng trong chuỗi cung ứng nguyên liệu thiết yếu phục vụ quá trình phát triển công nghệ và chuyển đổi năng lượng.