“Mùa xuân thống nhất” mang đến âm thanh của khát vọng, dựng xây đất nước Việt Nam hùng cường

Tối 29/4, tại Công viên Sáng tạo, thành phố Thủ Đức (Thành phố Hồ Chí Minh), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) mang chủ đề “Mùa xuân thống nhất”. Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân đến dự chương trình.
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu tham dự chương trình. (Ảnh: DUY LINH)
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu tham dự chương trình. (Ảnh: DUY LINH)

Cùng dự có các đồng chí: nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Lương Cường; nguyên Chủ tịch nước: Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư: Phan Diễn, Trần Quốc Vượng; Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; lãnh đạo các nước, các chính đảng và bạn bè quốc tế.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Mùa xuân thống nhất” là một trong những chương trình quy mô lớn nhất do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức từ trước đến nay. Các tiết mục nghệ thuật trong chương trình được dàn dựng công phu, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại.

Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng phát biểu khai mạc chương trình. (Ảnh: DUY LINH)

Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng phát biểu khai mạc chương trình. (Ảnh: DUY LINH)

Những ca khúc vượt thời gian được phối khí mới để gần gũi với giới trẻ, đồng thời giữ trọn tinh thần “tất cả vì miền nam ruột thịt”, thể hiện khát vọng đoàn kết và thống nhất đất nước. Bên cạnh các bản tráng ca hào hùng là những ca khúc mang tinh thần hội nhập, phát triển và khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong thời đại mới.

Tiếp theo thành công của các chương trình nghệ thuật “Hẹn ước bắc-nam”, “Ký ức ở lại”, “Đất nước trọn niềm vui” và chương trình cầu truyền hình trực tiếp, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Mùa xuân thống nhất” là lời tri ân sâu sắc xin được gửi tới các thế hệ đi trước, các chiến sĩ, đồng bào đã không tiếc máu xương, sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc “để cho đất nước được yên vui, để cho thắm màu cờ của tự do, để những tiếng cười vang khắp nơi từ ngày chiến thắng” như ca từ của bài hát Viết tiếp câu chuyện hòa bình.

Tiết mục mở đầu chương trình "Mùa xuân thống nhất". (Ảnh: DUY LINH)

Tiết mục mở đầu chương trình "Mùa xuân thống nhất". (Ảnh: DUY LINH)

Theo Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, thông điệp từ chương trình đó là niềm tin mãnh liệt vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh. Nhân dân Việt Nam sẽ đoàn kết, cùng nhau viết tiếp bản hùng ca mới của kỷ nguyên xây dựng đất nước hùng cường và phát triển.

Chương trình gồm 3 chương: Nỗi đau chia cắt và con đường thống nhất, Mùa xuân hòa bình, Mùa xuân của kỷ nguyên mới.

“Mùa xuân thống nhất” không chỉ là sự kiện nghệ thuật mà còn là dịp để khắc họa giá trị lịch sử vĩ đại của Đại thắng mùa Xuân năm 1975, đánh dấu sự kiện giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước.

Chương trình nghệ thuật “Mùa xuân thống nhất” có khoảng 1.000 diễn viên tham gia, gồm nghệ sĩ nổi tiếng thuộc nhiều thế hệ như: Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Hưng, Nghệ sĩ Nhân dân Thu Hiền, Nghệ sĩ Nhân dân Phượng Loan, Nghệ sĩ Nhân dân Trọng Phúc, Nghệ sĩ Nhân dân Quế Trân, Nghệ sĩ Nhân dân Hồ Ngọc Trinh, Nghệ sĩ Ưu tú Võ Minh Lâm, Nghệ sĩ Ưu tú Phạm Khánh Ngọc, Nghệ sĩ Ưu tú Vũ Thắng Lợi.

Nhóm ca sĩ chương trình âm nhạc Anh trai say hi, Anh trai vượt ngàn chông gai, Hòa Minzy, Đức Tuấn, Lê Thu Hiền, Uyên Linh, Tạ Quang Thắng, Hoàng Bách, Khánh Chi, nhóm MTV, Vũ đoàn Tre,…

Khoảng 1.000 diễn viên tham gia chương trình, trong đó có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng qua các thế hệ. (Ảnh: DUY LINH)

Khoảng 1.000 diễn viên tham gia chương trình, trong đó có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng qua các thế hệ. (Ảnh: DUY LINH)

Theo Ban tổ chức, Chương trình “Mùa xuân thống nhất” thể hiện sự trân trọng đối với những thành tựu to lớn mà đất nước đã đạt được sau 50 năm hòa bình, phát triển, đặc biệt trong suốt 40 năm công cuộc đổi mới. Đây cũng là cơ hội để nhìn nhận sâu sắc sự đổi mới của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung, từ đó tuyên truyền tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc và truyền thống cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chương trình được xây dựng nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời kết hợp với phát triển du lịch, tạo nên sự gắn kết sâu sắc trong cộng đồng, góp phần thực hiện thành công công cuộc đổi mới của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ khai mạc. (Ảnh: Linh Bảo)

Khai mạc trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”

Sáng 27/1, Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HPDF) phối hợp với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ giới thiệu trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”.

Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua Cảng quốc tế Long An.

Tây Ninh vươn lên vị trí thứ tám cả nước về tăng trưởng kinh tế

Năm 2025, năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Tây Ninh đã ghi dấu nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là tăng trưởng kinh tế đứng thứ tám cả nước, đã tạo nền móng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh bước vào nhiệm kỳ mới với niềm tin, khí thế và khát vọng phát triển mạnh mẽ.

Một dự án hạ tầng giao thông trọng điểm ở Đồng Nai đang được đẩy nhanh tiến độ.

Từ nghị quyết đến kiến tạo “sản phẩm” ở cơ sở

Toàn tỉnh Đồng Nai đang tăng tốc thực thi quyết liệt cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhằm đem lại những “sản phẩm” đo đếm được, phục vụ mục tiêu chiến lược phát triển “xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại”, hướng đến sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Trao danh hiệu Nghệ nhân cho các đầu bếp tại Ngày hội Sợi gạo Việt lần 1.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hiệp hội du lịch

Hiệp hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều nỗ lực, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ngành du lịch thành phố, nhất là trong giai đoạn phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ sau đại dịch và biến động kinh tế toàn cầu.

Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 vừa được Thành phố Hồ Chí Minh khởi công ngày 15/1/2026. (Ảnh THẾ ANH)

Khẳng định vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội

Cùng sự chuyển mình của đất nước để bước vào một nhiệm kỳ mới với kỳ vọng về tương lai thịnh vượng, Thành phố Hồ Chí Minh xác định sẽ luôn chủ động, tiên phong, tập trung vào những đột phá chiến lược, khai thác tối đa lợi thế và tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội.

Đào tạo nguồn nhân lực tự động hóa tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Động lực để Đông Nam Bộ bứt phá

Sau hợp nhất, vùng Đông Nam Bộ gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh vẫn là khu vực kinh tế năng động nhất cả nước, giữ vai trò đầu tàu trong công nghiệp, logistics, dịch vụ... Tuy nhiên, trước áp lực cạnh tranh và tiến trình số hóa mạnh mẽ, vùng cần thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ để đổi mới mô hình tăng trưởng.

Sân bay quốc tế Long Thành sẽ được đưa vào khai thác thương mại trong nửa đầu năm 2026.

Tăng tốc trong kỷ nguyên mới

Cùng với cả nước, qua 40 năm đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai không ngừng được nâng cao.