Khánh thành công trình Biểu tượng Hữu nghị quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 29/4, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khánh thành công trình Biểu tượng Hữu nghị quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh.
Lễ khánh thành công trình. (Ảnh: CHI MAI)
Lễ khánh thành công trình. (Ảnh: CHI MAI)

Biểu tượng Hữu nghị quốc tế mang dáng dấp vòng tròn Mobius - biểu tượng toán học của sự vô tận được đúc bằng chất liệu đồng trường tồn, gợi nhắc đến tinh thần kết nối liên tục, phát triển không ngừng giữa Thành phố Hồ Chí Minh và cộng đồng quốc tế. Trên phần đế, tên của 58 địa phương quốc tế đã ký kết quan hệ hữu nghị với Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1994 đến nay được khắc ghi trang trọng, như một vòng tròn lan tỏa niềm tin, sự tôn trọng và tình bạn chân thành.

Phát biểu buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan nhấn mạnh, biểu tượng hữu nghị quốc tế không chỉ làm phong phú thêm cảnh quan đô thị, mà còn là minh chứng cho chặng đường 50 năm hội nhập và phát triển của thành phố kể từ ngày đất nước thống nhất. Qua đó, thành phố mong muốn gửi gắm một thông điệp chân thành: thành phố luôn là người bạn đồng hành tin cậy, là đối tác năng động và sáng tạo, sẵn sàng chung tay cùng cộng đồng quốc tế vì một tương lai hòa bình, thịnh vượng và bền vững.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu chào mừng. (Ảnh: CHI MAI)

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu chào mừng. (Ảnh: CHI MAI)

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cam kết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đồng hành cùng thành phố nói riêng và các địa phương cả nước nói chung, nhằm mở rộng mạng lưới quan hệ quốc tế, thúc đẩy giao lưu nhân dân, đẩy mạnh hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật, tạo dựng môi trường thuận lợi cho phát triển. Đồng thời tin tưởng, với truyền thống yêu chuộng hòa bình, với tinh thần chủ động, sáng tạo và hội nhập, thành phố sẽ tiếp tục tiên phong trong công tác đối ngoại, xứng đáng là hình ảnh thu nhỏ sinh động của một Việt Nam đổi mới, hội nhập và phát triển.

Đại diện bạn bè quốc tế, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ cho rằng, Thành phố Hồ Chí Minh với vai trò là đầu tàu và đi đầu trong phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, luôn duy trì tinh thần tích cực tiến thủ, dũng cảm đi đầu, đã đóng góp những kinh nghiệm quý báu cho sự thành công của sự nghiệp đổi mới mở cửa.

Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ cũng tin rằng, khi Việt Nam vững bước tiến tới các mục tiêu kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ trở thành một tấm danh thiếp rực rỡ thể hiện hình ảnh cởi mở, bao dung và nhiệt tình của Việt Nam, với mục tiêu hòa bình, tiến bộ và phát triển, xây dựng cầu nối quan trọng để Việt Nam kết nối với thế giới và nắm bắt cơ hội, đóng góp tích cực hơn nữa vào sự hợp tác giữa Việt Nam và các quốc gia trên thế giới.

Lễ khánh thành là dịp để quảng bá rộng rãi hình ảnh một Thành phố Hồ Chí Minh năng động, thân thiện và hội nhập sâu rộng với thế giới, đồng thời là một điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025). Biểu tượng Hữu nghị quốc tế không chỉ đánh dấu nửa thế kỷ phát triển và hội nhập không ngừng của thành phố mang tên Bác, mà còn thể hiện tinh thần tri ân, khát vọng vươn xa và cam kết đồng hành cùng cộng đồng quốc tế trên chặng đường tương lai.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ khai mạc. (Ảnh: Linh Bảo)

Khai mạc trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”

Sáng 27/1, Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HPDF) phối hợp với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ giới thiệu trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”.

Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua Cảng quốc tế Long An.

Tây Ninh vươn lên vị trí thứ tám cả nước về tăng trưởng kinh tế

Năm 2025, năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Tây Ninh đã ghi dấu nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là tăng trưởng kinh tế đứng thứ tám cả nước, đã tạo nền móng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh bước vào nhiệm kỳ mới với niềm tin, khí thế và khát vọng phát triển mạnh mẽ.

Một dự án hạ tầng giao thông trọng điểm ở Đồng Nai đang được đẩy nhanh tiến độ.

Từ nghị quyết đến kiến tạo “sản phẩm” ở cơ sở

Toàn tỉnh Đồng Nai đang tăng tốc thực thi quyết liệt cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhằm đem lại những “sản phẩm” đo đếm được, phục vụ mục tiêu chiến lược phát triển “xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại”, hướng đến sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Trao danh hiệu Nghệ nhân cho các đầu bếp tại Ngày hội Sợi gạo Việt lần 1.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hiệp hội du lịch

Hiệp hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều nỗ lực, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ngành du lịch thành phố, nhất là trong giai đoạn phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ sau đại dịch và biến động kinh tế toàn cầu.

Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 vừa được Thành phố Hồ Chí Minh khởi công ngày 15/1/2026. (Ảnh THẾ ANH)

Khẳng định vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội

Cùng sự chuyển mình của đất nước để bước vào một nhiệm kỳ mới với kỳ vọng về tương lai thịnh vượng, Thành phố Hồ Chí Minh xác định sẽ luôn chủ động, tiên phong, tập trung vào những đột phá chiến lược, khai thác tối đa lợi thế và tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội.

Đào tạo nguồn nhân lực tự động hóa tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Động lực để Đông Nam Bộ bứt phá

Sau hợp nhất, vùng Đông Nam Bộ gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh vẫn là khu vực kinh tế năng động nhất cả nước, giữ vai trò đầu tàu trong công nghiệp, logistics, dịch vụ... Tuy nhiên, trước áp lực cạnh tranh và tiến trình số hóa mạnh mẽ, vùng cần thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ để đổi mới mô hình tăng trưởng.

Khách du lịch nước ngoài tham quan khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh.

Phấn đấu trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực

Các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan đang hoàn chỉnh những thủ tục cuối cùng để trình Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt Đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực với các ngành dịch vụ cao cấp, hiện đại, có giá trị gia tăng cao”.

Sân bay quốc tế Long Thành sẽ được đưa vào khai thác thương mại trong nửa đầu năm 2026.

Tăng tốc trong kỷ nguyên mới

Cùng với cả nước, qua 40 năm đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai không ngừng được nâng cao.