Mùa xuân "mang sách cho em"

Nhằm xây dựng thói quen đọc sách và phát triển phong trào học tập trong cộng đồng, Hội Xuất bản Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, mang tính xã hội sâu sắc. Một trong những chương trình tiêu biểu có thể kể đến là sự kiện "Xuân yêu thương-Tết sẻ chia" năm 2025 diễn ra vào ngày 23/1 tại huyện miền núi Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên. Trong khuôn khổ sự kiện, ngoài việc hỗ trợ vật chất cho các gia đình và học sinh hoàn cảnh khó khăn, Hội Xuất bản Việt Nam đặc biệt chú trọng đến chăm sóc giá trị tinh thần.
Giá trị vật chất và tinh thần cùng lúc được sẻ chia, lan tỏa.
Giá trị vật chất và tinh thần cùng lúc được sẻ chia, lan tỏa.

Sự kiện là sự tiếp nối của chuỗi hoạt động ý nghĩa đã được triển khai từ trước đó. Tại chương trình "Hướng về biển, đảo Tổ quốc" diễn ra vào tháng 12/2024, Hội Xuất bản Việt Nam đã trao 500 cuốn sách về biển đảo, văn hóa, pháp luật, khoa học quân sự và tư tưởng Hồ Chí Minh tặng thư viện của Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân. Những cuốn sách trở thành nguồn động viên tinh thần, thể hiện sự quan tâm đối với các cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Dịp này, món quà sách cũng được trao tặng cho các em nhỏ tại nhiều trường học trên cả nước. Chương trình "Mùa xuân Tả Lủng-Mang sách cho em" do Công ty cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam tổ chức vào ngày 8/1/2025 tại xã Tả Lủng, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang là thí dụ điển hình.

Các em học sinh tại đây có hoàn cảnh khó khăn, điều kiện học tập còn thiếu thốn, nhưng nhờ sự chung tay của các đơn vị xuất bản, Nhã Nam đã trao hơn 300 đầu sách truyện, tủ sách, chăn ấm, áo cờ đỏ sao vàng, bữa cơm tất niên thân mật tặng hơn 700 học sinh.

Ông Lại Cao Khương, Giám đốc Kinh doanh của Nhã Nam xúc động chia sẻ: "Tấm lòng của chúng tôi gửi gắm trong từng món quà, hy vọng có thể giúp các em vượt qua mùa đông lạnh giá và thêm động lực để vươn lên trong học tập. Những món quà này không chỉ mang lại niềm vui trong dịp Tết mà còn góp phần khích lệ tinh thần".

Ngoài Nhã Nam, nhiều đơn vị xuất bản khác đã tham gia vào các hoạt động tặng sách cho các em nhỏ tại các khu vực khó khăn. Trong tháng 1, Nhà xuất bản Kim Đồng phối hợp Báo điện tử VOV tổ chức tặng quà gồm sách truyện thiếu nhi và dụng cụ học tập cho các em học sinh Trường tiểu học Bình Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang với hy vọng mang đến cho các em một mùa xuân ấm áp. Chương trình trao tặng sách giáo khoa cũng là một hoạt động đáng chú ý trong thời gian qua.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã tặng khoảng 1.000 tủ sách giáo khoa cho các trường trung học cơ sở trên toàn quốc. Mỗi tủ sách gồm 90 bộ sách giáo khoa và 6 bộ sách giáo viên từ lớp 6 đến lớp 8, theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đây là một phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục, giúp các em học sinh có cơ hội tiếp cận với tài liệu học tập chất lượng ngay từ những năm học đầu tiên.

Những đóng góp từ ngành xuất bản là một phần không thể thiếu trong hành trình gieo mầm tri thức khắp mọi miền đất nước. Qua từng cuốn sách được trao đi, từng chương trình được tổ chức, ngành đã và đang góp phần thúc đẩy tri thức và lan tỏa giá trị nhân văn đến những cộng đồng còn khó khăn, giúp họ không chỉ vượt qua thử thách trong cuộc sống mà còn có thêm cơ hội vươn lên trong học tập, phát triển bản thân. Chính từ những hành động đẹp, giá trị của Tết càng thêm ấm áp và mầm tri thức sẽ được gieo trồng, nở hoa ở khắp muôn nơi.

Theo đánh giá từ giới chuyên môn, để tiếp tục phát huy, làm tốt hơn vai trò lan tỏa văn hóa đọc đến các vùng miền còn khó khăn, trong năm 2025, ngành xuất bản Việt Nam cần có những giải pháp sáng tạo, hiệu quả hơn nữa, như: Tăng cường phát hành sách điện tử để phủ sóng tới vùng miền còn khó khăn qua hệ thống truyền thanh địa phương; xây dựng nhiều hơn thư viện lưu động và tổ chức các hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm đọc sách, nâng cao nhận thức về văn hóa đọc cho người dân; tăng cường hợp tác với các tổ chức xã hội, chính quyền địa phương và các đơn vị khác; tổ chức các chương trình đọc sách, hội thảo về sách ngay tại các cộng đồng.

Những buổi giao lưu, chia sẻ sách tại các làng, thôn hoặc các lớp học cộng đồng sẽ tạo điều kiện cho người dân không chỉ tiếp cận với sách mà còn hiểu rõ hơn về giá trị của việc đọc sách trong việc phát triển bản thân và cộng đồng… Đặc biệt, ở nhiều khu vực miền núi, đặc biệt là các dân tộc thiểu số, việc tiếp cận sách vở còn gặp nhiều khó khăn vì rào cản ngôn ngữ.

Để giải quyết vấn đề này, ngành xuất bản cần tập trung phát triển các ấn phẩm bằng ngôn ngữ dân tộc, giúp người dân dễ dàng tiếp cận và hiểu được nội dung sách, đồng thời phát huy được các giá trị văn hóa đặc trưng.

Ngành xuất bản cũng cần phối hợp các cơ quan giáo dục tổ chức những cuộc thi đọc sách, viết bài văn sáng tạo, hay sáng tác truyện ngắn cho học sinh, đặc biệt ở các vùng miền khó khăn. Các cuộc thi không chỉ tạo cơ hội cho học sinh thể hiện khả năng đọc hiểu, tư duy sáng tạo, mà còn khuyến khích các em yêu thích đọc sách từ khi còn nhỏ, hình thành thói quen học tập lâu dài.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

"Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau: Không thể bóp méo giá trị văn hóa bằng vỏ bọc "thương dân"

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.