Mưa lũ nghiêm trọng càn quét Đông Nam Á, Thái Lan dồn lực ứng phó

Mưa lũ diện rộng gây thiệt hại nặng tại nhiều nước Đông Nam Á, chính quyền Thái Lan đã kích hoạt tình trạng khẩn cấp ở miền nam, huy động quân đội, trực thăng và tàu sân bay để cứu trợ, sơ tán dân.

Cảnh ngập lụt tại Hat Yai, tỉnh Songkhla , Thái Lan, ngày 25/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)
Cảnh ngập lụt tại Hat Yai, tỉnh Songkhla , Thái Lan, ngày 25/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mưa lũ nghiêm trọng đang bao trùm nhiều nước Đông Nam Á, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, từ Thái Lan đến Malaysia và Indonesia.

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Nam Á, trước tình hình mưa lũ gây ngập lụt nghiêm trọng tại miền nam Thái Lan, Lực lượng Vũ trang Hoàng gia Thái Lan (RTARF) ngày 26/11 thông báo đã triển khai nhân sự, đội ngũ y tế và thiết bị đến tỉnh Songkhla, đồng thời thành lập 4 khu vực tác chiến để quản lý công tác cứu trợ và sơ tán lũ lụt.

Theo người phát ngôn của Chính phủ Thái Lan, ông Siripong Angkasakulkiat, số người thiệt mạng do lũ lụt diện rộng ở miền nam nước này đã tăng lên 33. Các nạn nhân phân bố tại 7 tỉnh, chủ yếu do lũ quét, điện giật và đuối nước.

Trước đó, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại tỉnh Songkhla do mưa lớn kéo dài nhiều ngày gây ngập nặng tại huyện Hat Yai và khu vực lân cận. Hơn 1.200 người ở Songkhla đã phải sơ tán từ cuối tuần trước.

Tính tại các tỉnh miền nam nói chung, mưa lũ đã ảnh hưởng hơn 980.000 hộ gia đình và hơn 2,7 triệu người.

Thiếu tướng Wanchana Sawasdee, phát ngôn viên của Trung tâm Điều hành Khủng hoảng lũ lụt, cho biết, huyện Hat Yai hiện được xác định là khu vực quan trọng nhất, do có nước lũ hội tụ.

Cảnh ngập lụt tại Hat Yai, tỉnh Songkhla, Thái Lan, ngày 25/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)
Cảnh ngập lụt tại Hat Yai, tỉnh Songkhla, Thái Lan, ngày 25/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Quân đội đang quản lý các khu vực chung quanh Hat Yai để điều phối các nỗ lực cứu trợ, cùng với sự tham gia của các tiểu đoàn cứu trợ thiên tai. Hải quân Thái Lan cũng đã điều tàu sân bay duy nhất của nước này Chakri Naruebet từ ngày 25/11 tham gia công tác hỗ trợ y tế và vận chuyển nhu yếu phẩm.

Giới chức y tế huyện Hat Yai cho biết đội máy bay trực thăng sẽ đưa lương thực và chuyển toàn bộ các bệnh nhân chăm sóc đặc biệt ra khỏi bệnh viện đang điều trị cho khoảng 600 bệnh nhân. Trong khi đó, khoảng 20 trực thăng và 200 xuồng cứu hộ gặp khó khăn trong tiếp cận người dân bị mắc kẹt.

Cũng theo Tướng Wanchana, khu vực bị ảnh hưởng đã được chia thành 4 vùng hoạt động. mỗi vùng quản lý 4 khía cạnh chính của công tác ứng phó khủng hoảng, bao gồm quản lý con người, nước, thông tin và quản lý hậu cần, phân phối viện trợ.

Các nỗ lực sẽ tập trung vào việc xác định vị trí của những người đang gặp nguy hiểm và sơ tán họ đến nơi trú ẩn an toàn, quyên góp hàng hóa thiết yếu cho các khu vực bị ảnh hưởng, đẩy nhanh việc thoát nước lũ có tính đến tác động của thủy triều, và truyền thông rõ ràng tới người dân về tình hình hiện tại cũng như các hỗ trợ sẵn có thông qua các kênh như Cục Phòng chống và Giảm nhẹ thiên tai và Đường dây nóng chính phủ.

Trong khi đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Anutin Charnvirakul, các bộ, ban, ngành của Thái Lan cũng đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với lũ lụt ở miền nam và giảm bớt thiệt hại về mọi mặt cho người dân.

Theo Bộ trưởng Thương mại Suphajee Suthumpun, bộ này đã lập trung tâm điều phối để theo dõi tình hình trực tiếp, liên kết thông tin từ các văn phòng thương mại tỉnh cùng với các cơ quan liên quan khác, đồng thời thu thập dữ liệu về những tác động đang diễn ra để cho phép hỗ trợ nhanh chóng và chính xác.

Trung tâm có nhiệm vụ liên tục tiến hành đánh giá, tập trung vào các tuyến đường giao thông, khả năng tiếp cận các khu vực có nguy cơ cao, việc dự trữ hàng hóa và nhu cầu cụ thể của từng quận huyện để đảm bảo hỗ trợ kịp thời.

Tương tự, Bộ trưởng Năng lượng Auttapol Rerkpiboon chỉ đạo Tập đoàn dầu khí và năng lượng quốc gia Thái Lan (PTT) bảo đảm các trạm xăng dầu hoạt động liên tục và an toàn để cung cấp đủ nhiên liệu cho các hoạt động cứu hộ lũ lụt và người dân địa phương.

Cảnh ngập lụt tại Hat Yai, tỉnh Songkhla, Thái Lan, ngày 25/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)
Cảnh ngập lụt tại Hat Yai, tỉnh Songkhla, Thái Lan, ngày 25/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngoài ra, Bộ trưởng Auttapol cũng chỉ đạo tập đoàn PTT và Tổng cục Điện lực Thái Lan (EGAT) chuẩn bị phân phối hàng cứu trợ cho nạn nhân vùng lũ.

Tập đoàn EGAT cho biết đang tập trung bảo đảm an ninh lưới điện ở khu vực phía Nam, hỗ trợ 57 công nhân bị mắc kẹt tại nhà máy điện Chana ở Songkhla, cũng như cung cấp gần 30.000 gói hàng cứu trợ (bao gồm lương thực và nước uống) cho các cộng đồng bị ảnh hưởng ở các tỉnh Songkhla, Surat Thani, Nakhon Si Thammarat và Yala.

Bên cạnh đó, cơ quan này cũng tăng cường các quy trình an toàn bằng cách tiến hành kiểm tra nghiêm ngặt hơn tất cả các trạm biến áp cao thế để đảm bảo an toàn cho người dân.

Không chỉ Thái Lan, các nước láng giềng cũng chịu thiệt hại nặng. Ở Malaysia, lũ lụt đã buộc hàng chục nghìn người sơ tán và có một người tử vong.

Tại Indonesia, mưa lớn gây lũ và lở đất trong tuần qua khiến ít nhất 13 người thiệt mạng, theo ước tính ban đầu.

Có thể bạn quan tâm

Xung lực mới đưa hợp tác Việt Nam-Lào lên tầm cao mới

Xung lực mới đưa hợp tác Việt Nam-Lào lên tầm cao mới

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại Lào, đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào, theo lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.

Đông đảo cổ động viên Việt Nam có mặt tại sân vận động Rajamangala. (Ảnh: MINH THẮNG)

Sân vận động Rajamangala đỏ rực màu cờ Việt Nam

Tối 3/12, phát biểu tại cuộc họp báo sau trận thắng Lào 2-1 trên sân vận động quốc gia Rajamangala ở thủ đô Bangkok của Thái Lan, huấn luyện viên Kim Sang Sik nhấn mạnh, giành được 3 điểm là một việc quan trọng và thể hiện sự hài lòng đối với các vận động viên đội tuyển bóng đá nam U22 Việt Nam. 

Thứ trưởng Thứ trưởng Eui-Hae Chung chụp ảnh kỷ niệm cùng Đại sứ, đại diện Đại sứ quán các nước ASEAN tại Hàn Quốc. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc)

Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Hàn Quốc trở thành hình mẫu cho mối quan hệ xuyên khu vực

Cảm ơn sự chung tay hỗ trợ của Hàn Quốc dành cho nhân dân các nước Đông Nam Á bị ảnh hưởng bởi thiên tai, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ khẳng định, Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Hàn Quốc đang phát triển đúng hướng, trở thành hình mẫu cho mối quan hệ xuyên khu vực, kết nối thực chất, hiệu quả Đông Bắc Á với Đông Nam Á.

Quan hệ Việt Nam-Lào bước vào giai đoạn gắn kết chiến lược sâu sắc

Quan hệ Việt Nam-Lào bước vào giai đoạn gắn kết chiến lược sâu sắc

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào, dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thành công tốt đẹp.

Phó Thủ tướng Hun Many, Phó Chủ tịch Hội đồng Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Campuchia kỷ niệm 47 năm ngày thành lập Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc

Nhân kỷ niệm 47 năm ngày thành lập Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc, lãnh đạo Campuchia tái khẳng định tầm quan trọng của Mặt trận cũng như sự hỗ trợ to lớn và kịp thời từ cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Quân tình nguyện Việt Nam trong giải phóng đất nước khỏi chế độ diệt chủng và phát triển như ngày hôm nay.

Tăng cường gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào

Tăng cường gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào

Đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào, Việt Nam khẳng định quyết tâm cùng nước Lào anh em triển khai hiệu quả Thỏa thuận cấp cao được hai Bộ Chính trị thông qua tại Cuộc gặp giữa hai Bộ Chính trị hai nước.

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Tăng cường gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam-Lào

Trước thềm các chuyến công tác tới Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân về những điểm sáng trong quan hệ kinh tế giữa hai nước và việc tăng cường kết nối hai nền kinh tế.