Mưa lũ, nắng nóng nghiêm trọng ở nhiều nước

Một loạt nước ở châu Á tiếp tục hứng chịu đợt mưa lũ nghiêm trọng, gây lở đất khiến nhiều người chết và mất tích. Trong khi đó, nắng nóng cực đoan được ghi nhận ở Mỹ. Số liệu mới nhất xác định tháng 6/2024 xô đổ kỷ lục về nhiệt độ cao, trở thành tháng 6 nóng nhất từ trước tới nay.
Nhiều khu vực ở thủ đô Kathmandu của Nepal ngập sâu. (Ảnh REUTERS)
Nhiều khu vực ở thủ đô Kathmandu của Nepal ngập sâu. (Ảnh REUTERS)

Các nghiên cứu cho thấy, biến đổi khí hậu do nhiên liệu hóa thạch gây ra ngày càng nhiều các đợt nắng nóng khắc nghiệt trên toàn thế giới và sẽ tiếp tục gây ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm.

Hàng triệu người bị ảnh hưởng lũ lụt

Tân Hoa xã ngày 8/7 cho biết, lũ lụt và lở đất cuối tuần qua tại Nepal khiến ít nhất 15 người thiệt mạng, 2 người mất tích, 17 người bị thương và hơn 125 gia đình phải di dời. Ngoài ra, hàng trăm gia súc chết, nhiều tuyến giao thông bị chia cắt.

Theo người phát ngôn Cảnh sát Nepal, cảnh sát đang phối hợp các cơ quan chức năng và địa phương để tìm kiếm những người mất tích và hỗ trợ người dân. Lượng mưa tiếp tục tăng, thiệt hại về người và tài sản có thể còn tăng. Trước đó, 48 người chết trong đợt mưa lớn ở Nepal từ hôm 10/6.

Tại nước láng giềng Ấn Ðộ, lũ lụt cũng gây thiệt hại trên diện rộng và ảnh hưởng tới khoảng 2 triệu người. Tại bang Assam ở đông bắc Ấn Ðộ, giới chức địa phương xác nhận thêm 6 người thiệt mạng, nâng tổng số người chết do lũ lụt từ giữa tháng 5 lên ít nhất 60 người. Tại Bangladesh, cơ quan quản lý thiên tai cho biết lũ lụt đã ảnh hưởng đến hơn 2 triệu người.

Ngày 8/7, Indonesia tăng cường lực lượng tìm kiếm, cứu nạn sau khi mưa lớn gây lở đất tại một mỏ vàng trái phép trên đảo Sulawesi cuối tuần qua, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng, 18 người mất tích. Theo cơ quan cứu hộ địa phương, vụ lở đất xảy ra vào đêm 7/7 ở Sumawa thuộc tỉnh Gorontalo, khi lũ quét và đất đá tràn vào khu lán trại nơi có khoảng 40 công nhân đang nghỉ.

Ngày 8/7, mưa lớn cũng trút xuống nhiều khu vực tại miền trung Hàn Quốc, khiến Bộ Nội vụ Hàn Quốc nâng cảnh báo mưa lên mức cao thứ 2 trong thang cảnh báo gồm 4 cấp độ. Theo Yonhap, nhiều khu vực phía nam của tỉnh Chungcheong và phía bắc của tỉnh Bắc Gyeongsang hứng chịu lượng mưa cực lớn.

Tháng 6 nóng kỷ lục

Trong khi đó, Reuters dẫn nhận định của giới chuyên gia dự báo, trong những ngày tới, khu vực Bờ Tây nước Mỹ sẽ hứng chịu một đợt nắng nóng với nhiệt độ cao kỷ lục mới. Theo Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ (NWS), khoảng 36 triệu người (khoảng 10% dân số Mỹ), sẽ chịu ảnh hưởng của đợt nắng nóng nêu trên, khi mái vòm nhiệt tập trung ở bang California. Nhiệt độ dự kiến bằng hoặc vượt kỷ lục ở các bang Washington, Oregon, California, phía bắc Arizona và miền trung Idaho.

Trong báo cáo mới nhất, các nhà khoa học cho biết, thế giới vừa trải qua tháng 6 nóng nhất từ trước đến nay, đánh dấu nửa đầu năm đầy biến động với những hiện tượng thời tiết cực đoan, từ lũ lụt đến hạn hán trên khắp hành tinh. Tháng 6/2024 ghi nhận nhiệt độ trung bình bề mặt không khí là 16,660C.

Theo số liệu do Cơ quan Giám sát Khí hậu Copernicus (C3S) thuộc Liên minh châu Âu (EU) công bố ngày 7/7, nhiệt độ trung bình toàn cầu trong 12 tháng qua (từ tháng 7/2023 đến tháng 6/2024) đạt mức cao nhất từ trước đến nay, cao hơn 0,760C so với mức trung bình giai đoạn 1991-2020 và 1,640C so với mức trung bình thời kỳ tiền công nghiệp (1850-1900).

Có thể bạn quan tâm

Chiều 5/10, thủ đô Bangkok tiếp tục có mưa. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan đối mặt nguy cơ tái ngập

Ngày 5/10, Cục Khí tượng Thái Lan ra Thông báo số 8 cho biết, từ ngày 5-7/10, Thái Lan tiếp tục sẽ có mưa nhiều trên diện rộng, trong đó có thủ đô Bangkok. Trong khi đó, chính phủ Thái Lan tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp nhằm hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả lũ lụt.

Một cửa hàng tư nhân mới thành lập ở thủ đô La Habana, Cuba. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Cuba cấp phép 3.600 doanh nghiệp tư nhân trong 3 tháng

Ngày 4/10, Thủ tướng Cuba Manuel Marrero cho biết, chính phủ nước này đã phê duyệt thành lập 3.600 doanh nghiệp tư nhân vừa, nhỏ và siêu nhỏ trong 3 tháng qua, nâng tổng số doanh nghiệp thuộc khối này lên 16.100 thực thể.

Cơ sở khai thác dầu của Công ty dầu khí quốc gia Aramco của Saudi Arabia. (Nguồn: globalenergyprize.org/TTXVN)

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Tại New York, các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Một góc thủ đô Cairo. (Ảnh: Hoàng Nhương/TTXVN)

Cairo thúc đẩy lộ trình hội nhập số châu Phi

Bên lề Hội nghị Tương lai các quốc gia kỹ thuật số (FDC), đại diện 11 cơ quan ngoại giao châu Phi tại Cairo đã nhất trí xây dựng lộ trình chung về hội nhập kỹ thuật số, tập trung giải quyết các vấn đề về đầu tư, thương mại số, an ninh mạng, quản trị dữ liệu và công nghệ mới nổi.

Các đại biểu dự diễn đàn. (Ảnh: DAILYNEWSEGYPT)

Châu Phi thúc đẩy hội nhập kinh tế

Diễn đàn Alamein Africa lần thứ nhất diễn ra tại thành phố New Alamein, Ai Cập từ ngày 2 đến 4/10, với sự tham gia của khoảng 1.500 quan chức, lãnh đạo doanh nghiệp, nhà đầu tư và đại diện các tổ chức tài chính từ châu Phi. 

Hình ảnh minh họa thiết kế tàu tốc độ cao của VinSpeed. (Ảnh: Siemens)

Kinh nghiệm vận hành đường sắt tốc độ cao

Đức là một trong những quốc gia tiên phong và thành công nhất thế giới trong việc phát triển, quản lý và vận hành hệ thống đường sắt tốc độ cao với thương hiệu mạng lưới tàu Intercity-Express (ICE). 

Người dân Cộng hòa Trung Phi chờ phân phát lương thực từ FAO. (Ảnh minh họa: Xinhua)

Thách thức an ninh lương thực toàn cầu

Chỉ số giá lương thực thế giới vừa chạm mốc cao nhất trong gần bốn năm qua, đặt ra thách thức lớn khi thời hạn chót để hiện thực hóa mục tiêu xóa bỏ nạn đói toàn cầu vào năm 2030 đang đến gần. 

Trường đại học Universitas Mataram (UNRAM), tỉnh Tây Nusa Tenggara, Indonesia trao thẻ KIP Kuliah hỗ trợ sinh viên nghèo. (Ảnh: UNRAM)

Indonesia giải bài toán nguồn nhân lực

Việc Indonesia - quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á và thứ tư thế giới - đặt bài toán nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm trọng tâm chiến lược phát triển không chỉ là một lựa chọn chính sách thông thường, mà là yếu tố sống còn đối với tương lai kinh tế-xã hội của đất nước này.

Cử tri bỏ phiếu qua hòm thư của USPS tại điểm bầu cử Thư viện Cleveland Park ở phía tây bắc thủ đô Washington D.C. (Ảnh: Đoàn Hùng/PV TTXVN tại Mỹ)

Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy, cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan vấn đề kinh tế.

Thủ tướng Canada Mark Carney phát biểu tại Ottawa. (Ảnh: THX/TTXVN)

Canada mở rộng mạng lưới đối tác thương mại

Truyền thông quốc tế đưa tin, Thủ tướng Canada Mark Carney sẽ tiến hành chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 10, với nội dung thúc đẩy hợp tác thương mại, năng lượng, quốc phòng và kết cấu hạ tầng.

Người di cư tại Ras Ajdir, khu vực biên giới giữa Libya và Tunisia. (Ảnh: THX)

EU giằng co trước các lựa chọn về vấn đề dân di cư

Di cư luôn là chủ đề gây nhiều tranh cãi và là “cuộc thử lửa” về tinh thần gắn kết, sự sẻ chia trách nhiệm và tương trợ vượt khó của châu Âu. Để nhiều quốc gia thống nhất cách tiếp cận trước thách thức là điều không dễ dàng, nhất là khi lợi ích an ninh của từng nước va chạm mạnh với giá trị cốt lõi và mục tiêu chung của khối.

Màn trình diễn áo dài. (Ảnh: Q.H)

Sắc màu Việt Nam tỏa sáng giữa lòng thành phố vùng Viễn Đông

Ngày 3/10, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Vladivostok, Viễn Đông Nga phối hợp Chính quyền thành phố Vladivostok tổ chức “Ngày Việt Nam tại Viễn Đông 2026” - ngày hội văn hóa-kinh tế-du lịch mang đậm bản sắc Việt, để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng bạn bè Nga và quốc tế.

Sáng 28/7/2026, tại Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang và Thứ trưởng Ngoại giao Panama Carlos A. Hoyos đồng chủ trì Phiên Tham vấn chính trị lần thứ hai Việt Nam - Panama. Ảnh tư liệu: TTXVN

Cơ hội mở rộng hợp tác Việt Nam-Panama

Trải qua hơn 50 năm từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Panama ngày càng mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đồng thời phát huy vai trò của mỗi nước như một cầu nối giữa các khu vực năng động của thế giới.