Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở Nghệ An, Hà Tĩnh bị chia cắt

Do ảnh hưởng của áp cao cận nhiệt đới lấn về phía tây kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao nên hai ngày qua trên địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh có mưa to và dông. Mưa lớn gây sạt lở đất và ngập cục bộ một số tuyến đường thấp trũng ở các địa phương.

Huyện Hương Sơn huy động lực lượng giúp hộ gia đình anh Nguyễn Đình Đức (Sơn Hàm) khắc phục hậu quả sạt lở đất.
Huyện Hương Sơn huy động lực lượng giúp hộ gia đình anh Nguyễn Đình Đức (Sơn Hàm) khắc phục hậu quả sạt lở đất.
Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở Nghệ An, Hà Tĩnh bị chia cắt -0
Đồn Biên phòng Phúc Sơn, BĐBP Nghệ An giúp người dân đi lại tại những điểm ngập sâu. (Ảnh: HẢI THƯỢNG) 

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6, nhiều nơi trong tỉnh Nghệ An có mưa vừa, đến mưa to, làm nhiều tuyến đường bị ngập sâu, chia cắt; một số hồ thủy điện, thủy lợi xả lũ khiến nhiều nhà dân cùng một số diện tích lúa mùa, hoa màu bị ngập lụt, hư hại.

Trong hai ngày qua, ở các địa phương trong tỉnh Nghệ An có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to; với lượng mưa phổ biến từ 50 - 150mm, có nơi trên 200 mm. Mưa to trên diện rộng đã khiến nhiều tuyến đường ở các huyện Quỳnh Lưu, Thanh Chương, Quỳ Châu, Con Cuông, Anh Sơn, Nghĩa Đàn, TX Thái Hòa… bị ngập sâu trong nước và bị chia cắt. Hàng trăm nhà dân ở vùng thấp trũng bị nước tràn vào nhà, ngập từ 50-70 cm; cùng nhiều diện tích hoa màu, lúa mùa bị ngập sâu trong nước lũ.

Ban Chỉ đạo Phòng, chống bão lụt và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn các địa phương đã điều động các lực lượng bộ đội Biên phòng, dân quân, tự vệ, cắm biển báo, lập chốt trực 24/24h tại những khu vực ngập sâu, nguy hiểm để không cho người và phương tiện qua lại; hỗ trợ sơ tán người và tài sản lên cao an toàn, và bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Nhiều tuyến đường ở Nghệ An bị chia cắt do mưa lớn -0

Một số tuyến đường ở Thanh Chương ngập sâu trong nước. (Ảnh: THÀNH CHÂU).

Tại các vùng có nguy cơ sạt lở ở các huyện miền núi Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, chính quyền địa phương đã tổ chức sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Núi Rú Nguộc ở huyện Thanh Chương (Nghệ An) sạt lở hàng trăm m3 đất đá; đe dọa an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 46. Cục quản lý Đường bộ II đã điều người và phương tiện xử lý kịp thời, và cảnh báo người và phương tiện qua lại.

Hiện hồ thủy điện Chi Khê (Con Cuông) đang tiến hành xả lũ với lượng xả từ 500 đến 1.200 m3/s; các hồ thuỷ điện Châu Thắng, Bản Cộc (Quế Phong) đang xả lũ với lượng xả dưới 500 m3/s. Các hồ thuỷ lợi Vực Mấu (Quỳnh Lưu), Sông Sào (Nghĩa Đàn) đang tiến hành xả lũ theo đúng quy trình với lượng xả thấp, không gây ảnh hưởng lớn đến vùng hạ du.

* Theo thông tin từ UBND huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), để chủ động ứng phó với lũ quét, sạt lở đất, huyện Hương Sơn đã chủ động lên phương án sơ tán 507 hộ với 1.637 người dân đến nơi an toàn khi cần thiết. Do tác động của mưa lớn kéo dài, đã xảy ra hiện tượng sạt lở đất tại các xã Sơn Hàm, Sơn Hồng…; gây ngập úng cục bộ, chia cắt nhiều tuyến đường trên địa bàn Sơn Tiến, Sơn Hồng, Sơn Lĩnh, Kim Hoa...

Ngoài ra, mưa lớn cũng gây ngập lụt cục bộ tại 4 xã: Đức Bồng, Đức Giang, Đức Lĩnh, Đức Hương (huyện Vũ Quang), có 16 tuyến đường bị ngập với chiều dài 12,5 km; dông lốc làm tốc mái 31 nhà dân ở xã An Dũng, huyện Đức Thọ.

Theo thông tin từ Hạt trưởng Hạt Quản lý đường bộ Sơn Kim (Hương Sơn), vào lúc 16 giờ 30 phút, tại Km82+300 trên Quốc lộ 8A, cách Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo 2 km đã xảy ra tình trạng sạt lở đất. Hàng trăm mét khối đất đá đã chắn ngang Quốc lộ 8A khiến giao thông từ hai phía bị ách tắc hoàn toàn. Hiện tại, đơn vị đã huy động máy móc tiếp cận hiện trường nhưng chưa thể triển khai thông tuyến được vì mưa đang diễn ra rất lớn và đất đá đang tiếp tục sạt lở.

Để chủ động ứng phó với thiên tai, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị theo dõi, nắm chắc tình hình diễn biến của thời tiết, chủ động tham mưu các phương án kịp thời phòng, chống và ứng phó với mưa, lũ. Các địa phương bố trí lực lượng canh gác tại các điểm bị ngập của các tuyến đường giao thông liên thôn, liên xã bảo đảm an toàn cho người và phương tiện đi lại.

Cùng với đó, huyện Hương Sơn đã huy động lực lượng quân sự, công an, dân quân tự vệ với số lượng 80 người hỗ trợ giúp người dân có nhà bị sạt lở đất làm đổ tường nhà để thu dọn đất, đá và khắc phục lại chỗ ở cho người dân, đến 9 giờ 30 phút sáng nay đã thu dọn xong.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng do mưa lớn diện rộng

Dự báo, trưa và chiều nay (4/12), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân và chính quyền các địa phương trên cần chuẩn bị các phương án ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường do mưa lớn diện rộng.