Mưa cường suất lớn có thể gây ngập úng ở Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Gia Lai, Đắk Lắk đến Lâm Đồng và Nam Bộ

Sáng nay (27/9), khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Gia Lai, từ Đắk Lắk đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa to đến rất to. Đặc biệt, từ đêm 27/9 đến đêm 28/9, khu vực Thanh Hóa đến bắc Quảng Trị sẽ có mưa rất to, lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi trên 500mm. Cảnh báo nguy cơ mưa cường suất lớn (>100mm/1 giờ).

(Ảnh minh họa: THÀNH ĐẠT)
(Ảnh minh họa: THÀNH ĐẠT)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng nay (27/9), ở khu vực Bắc Bộ, và từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 26/9 đến 8 giờ sáng 27/9 có nơi trên 150mm như trạm Xuân Lê (Thanh Hóa) 303mm, trạm Thủy Điện Hủa Na (Nghệ An) 288,4mm, trạm Vĩnh Kim (Quảng Trị) 151,4mm,…

Ngày 27/9, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Gia Lai có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>80mm/3 giờ).

Từ đêm 27/9 đến đêm 28/9, ở khu vực Thanh Hóa đến bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi trên 500mm; khu vực từ nam Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>100mm/1 giờ).

Chiều và đêm 28/9, vùng đồng bằng Bắc Bộ và nam Phú Thọ có mưa to, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-120mm, cục bộ có nơi trên 250mm; các khu vực khác ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biển 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>100mm/3 giờ).

Ngoài ra, chiều và đêm 27/9, khu vực Đắk Lắk đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (100mm/3 giờ). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, ngày và đêm 29/9, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 80-150mm, cục bộ có nơi trên 200mm; riêng vùng đồng bằng Bắc Bộ, nam Phú Thọ phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Khu vực Nghệ An đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Sáng 29/9, khu vực Quảng Trị đến thành phố Huế có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 15-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm. Mưa lớn ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng kéo dài đến ngày 30/9 (tổng lượng mưa từ đêm 27/9-30/9, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng phổ biến từ 100-300mm, cục bộ có nơi trên 450mm; riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ, nam Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh phổ biến từ 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm).

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: Cấp 1, riêng khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị: Cấp 2.

Dự báo, mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.