Một cá thể voi nhà chết tại huyện Buôn Đôn

Chiều 10/2, ông Trần Xuân Phước, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng tỉnh Đắk Lắk cho biết, 1 cá thể voi nhà vừa chết tại khu chăm sóc voi thuộc khoảnh 4, tiểu khu 462, Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn.
Sau khi các ngành chức năng khám nghiệm, Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng tỉnh Đắk Lắk đã thuê xe múc hố chôn cất voi Rốk.
Sau khi các ngành chức năng khám nghiệm, Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng tỉnh Đắk Lắk đã thuê xe múc hố chôn cất voi Rốk.

Qua xác minh xác định, cá thể voi nhà tên Rốk, khoảng 34 tuổi chết vào khoảng 12 giờ ngày 9/2/2023, là cá thể voi đực, được Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng tỉnh Đắk Lắk cứu hộ từ tỉnh Lâm Đồng đưa về để chăm sóc, phục hồi sức khỏe vào ngày 15/1/2023.

Trong chiều 9/2, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Buôn Đôn phối hợp với Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng, Hạt kiểm lâm, Trạm chăn nuôi và thú y huyện Buôn Đôn, cùng các đơn vị có liên quan tổ chức khám nghiệm xác định nguyên nhân voi Rốk bị chết.

Trước đó, voi Rốk đã đánh nhau với một cá thể voi nhà khác dẫn đến bị thương, phía bên trong nội tạng, chân phải phía trước, chân trái phía sau bị thương, sưng phù.

Mặc dù, Trung tâm đã phối hợp cùng chuyên gia người nước ngoài của Tổ chức Động vật châu Á áp dụng các biện pháp điều trị, phục hồi, nhưng do thể trạng yếu, voi Rốk không thể hồi phục.

Theo ông Trần Xuân Phước, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng tỉnh Đắk Lắk, khi mới cứu hộ từ tỉnh Lâm Đồng đưa về Trung tâm để chăm sóc, phục hồi sức khỏe vào ngày 15/1/2023, voi Rốk bị bệnh, không thể tự đứng lên được, Trung tâm phải mượn xe cẩu của Vườn Quốc gia Yok Đôn cẩu hỗ trợ thì voi Rốk mới đứng lên được.

“Biết voi Rốk không thể sống lâu được, nhưng chúng tôi cùng các chuyên gia người nước ngoài của Tổ chức Động vật châu Á cố gắng cứu hộ, phục hồi sức khỏe, hy vọng voi Rốk sống được tại đây 5 đến 6 tháng, nhưng không ngờ voi Rốk ra đi sớm quá…”, ông Phước buồn rầu chia sẻ.

Cũng theo ông Phước, sau khi hoàn tất các thủ tục khám nghiệm, trưa ngày 10/2, Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng phối hợp cùng chính quyền địa phương, cơ quan có thẩm quyền tổ chức cúng cho voi Rốk và múc hố chôn cất.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 26/6/2026: Bắc Bộ chấm dứt nắng nóng từ ngày mai, Nắng nóng tiếp tục diễn ra ở Trung Bộ

[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 26/6/2026: Bắc Bộ chấm dứt nắng nóng từ ngày mai, Nắng nóng tiếp tục diễn ra ở Trung Bộ

Đêm nay và ngày mai, Bắc Bộ xuất hiện mưa dông diện rộng, nắng nóng cơ bản chấm dứt vào ngày mai . Trong khi đó, Trung Bộ vẫn là khu vực có thời tiết khắc nghiệt nhất cả nước với nhiều nơi nắng nóng gay gắt, đặc biệt gay gắt. Nam Bộ và Cao nguyên Trung Bộ duy trì hình thái ngày nắng, chiều tối có mưa dông.

Công ty cổ phần Giấy Hiệp Thành gây ô nhiễm môi trường bị xử phạt 446 triệu đồng.

Quảng Ngãi: Xử phạt 2 doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với 2 doanh nghiệp tại Cụm công nghiệp Tịnh Ấn Tây, tỉnh Quảng Ngãi, với tổng số tiền phạt 566 triệu đồng.

Đầu năm đến nay, 37 điểm cấp nước sạch miễn phí cho người dân vùng hạn mặn được thành phố Cần Thơ duy trì, cung cấp.

Cần Thơ chủ động ứng phó El Nino

Trước dự báo hiện tượng El Nino có thể quay trở lại với cường độ mạnh trong những tháng cuối năm 2026, thành phố Cần Thơ đang triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm nguồn nước sinh hoạt cho người dân nông thôn. 

Các đại biểu tham gia thảo luận tại buổi đối thoại.

Việt Nam thúc đẩy hợp tác khu vực xây dựng chuỗi giá trị nông sản truy xuất nguồn gốc, không gây mất rừng

Trước áp lực mất rừng và suy thoái rừng do mở rộng sản xuất nông nghiệp, các quốc gia khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang thúc đẩy chuyển đổi sang mô hình phát triển chuỗi giá trị nông sản bền vững, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, bảo vệ tài nguyên rừng và sinh kế người dân.