Mong Tập đoàn Texhong hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi giá trị toàn cầu

Trưa 30/1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Hồng Thiên Chúc, Chủ tịch Tập đoàn Texhong (Trung Quốc).

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và ông Hồng Thiên Chúc, Chủ tịch Tập đoàn Texhong (Trung Quốc). (Ảnh: Trần Hải)
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và ông Hồng Thiên Chúc, Chủ tịch Tập đoàn Texhong (Trung Quốc). (Ảnh: Trần Hải)

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng Texhong những năm vừa qua mở rộng đầu tư tại Việt Nam, nhất là tại Quảng Ninh và Đồng Nai, mong Tập đoàn mở rộng đầu tư chiều sâu; mở rộng sản xuất nguyên phụ liệu cho Việt Nam; tổ chức những show diễn thời trang; mở rộng khu công nghiệp Texhong Hải Hà (Quảng Ninh).

Thủ tướng đánh giá Quảng Ninh có mức tăng trưởng cao nhất, thu nhập bình quân đầu người cả nước. Trong thành quả này có sự đóng góp của các nhà đầu tư, trong đó có Texhong.

Thủ tướng đánh giá quan hệ Việt Nam-Trung Quốc hiện nay phát triển tốt đẹp; cảm ơn nhân dân Trung Quốc luôn đồng hành Việt Nam trong quá trình đổi mới, xây dựng đất nước. Đây là môi trường rất thuận lợi để Texhong đầu tư vào Việt Nam, nhất là đầu tư chiều sâu, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, sản xuất xanh; phải quản trị thông minh, sử dụng tri thức, công nghệ nhiều hơn là thâm dụng về lao động, nguyên liệu, đất đai.

ndo_br_b2-3799.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp ông Hồng Thiên Chúc, Chủ tịch Tập đoàn Texhong (Trung Quốc). (Ảnh: Trần Hải)

Chủ tịch Tập đoàn Texhong Hồng Thiên Chúc báo cáo với Thủ tướng về tình hình phát triển của Texhong, theo đó, Tập đoàn đạt doanh thu năm 2025 là 3,5 tỷ USD, trong đó riêng đầu tư tại Việt Nam đạt gần 2 tỷ USD. Dưới sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Texhong đã kêu gọi 34 doanh nghiệp Trung Quốc vào đầu tư 3 tỷ USD, thu hút 16 nghìn lao động Việt Nam, năm 2025 nộp thuế cho ngân sách của Việt Nam 18 triệu USD.

Khu công nghiệp Texhong Hải Hà đã xây dựng hệ sinh thái về sản xuất dệt may, trở thành khâu quan trọng trong chuỗi sản xuất của thế giới. Texhong quan tâm phát triển số, phát triển xanh. Tập đoàn mong Quảng Ninh đầu tư khu công nghiệp qua biên giới.

Bày tỏ sự quan tâm phát triển năng lượng, ông cho khu công nghiệp Hải Hà đang triển khai đầu tư nhà máy điện cho chính khu công nghiệp. Tập đoàn cũng hướng đầu tư vào trung tâm dữ liệu, sẽ sử dụng nguồn năng lượng lớn, cũng như nguồn nước làm mát rất lớn.

Texhong coi trọng phát triển năng lượng, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI). Ông cho rằng, trong phát triển công nghiệp, phải đầu tư mạnh vào chiều sâu, xây dựng một chuỗi sản xuất hoàn chỉnh. Ngoài dệt may, Tập đoàn còn nghiên cứu phát triển công nghiệp nhôm ở khu công nghiệp Texhong Hải Hà.

ndo_br_b3-8520.jpg
Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Trần Hải)

Về năng lượng, ông mong Chính phủ ủng hộ phát triển năng lượng xanh, ví dụ điều chỉnh tỷ lệ năng lượng truyền thống và điện gió. Tập đoàn cố gắng đáp ứng các tiêu chuẩn xanh trong năng lượng đầu vào để đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu. Những năm tiếp theo, Tập đoàn sẽ nghiên cứu các phương hướng phát triển mới. Quá trình này, rất mong Chính phủ Việt Nam ủng hộ Texhong; mong được cống hiến nhiều hơn nữa cho quá trình phát triển Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh Texhong mở rộng quy mô đầu tư sang các lĩnh vực khác, nhất là cơ sở dữ liệu; cho rằng tất cả các bộ, ngành, địa phương Việt Nam phải xây dựng cơ sở dữ liệu, bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất dùng chung”, do đó rất khuyến khích Texhong đầu tư vào lĩnh vực này.

Thủ tướng cho rằng, Quảng Ninh là trung tâm nhiệt điện. Việc sản xuất nhôm như dự kiến của Tập đoàn cũng cần nhiều nguồn năng lượng điện. Hiện ở khu vực miền trung có tiềm năng và đang được đầu tư phát triển mạnh các nguồn điện mặt trời và điện gió.

Thủ tướng cho rằng chiến lược phát triển của Texhong phải phù hợp chiến lược phát triển của Việt Nam mới cộng hưởng, tạo hiệu quả. Trước mắt, Texhong cần phát huy thành quả đạt được là ngành dệt may tham gia chuỗi giá trị toàn cầu; mong Texhong hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam, cụ thể là doanh nghiệp ở Quảng Ninh, Đồng Nai tham gia chuỗi giá trị này của Tập đoàn.

Thủ tướng đề nghị Tập đoàn tập trung đầu tư vào sản xuất nguyên phụ liệu cho ngành dệt may để phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu. Đây là ngành rất có triển vọng vì Việt Nam là thị trường và có nhu cầu lớn.

Với kinh nghiệm của Texhong, Thủ tướng đề nghị cần tạo thương hiệu biểu diễn thời trang, trước mắt tổ chức các chương trình show diễn lớn về thời trang tại Quảng Ninh, bước đầu có thể khó khăn nhưng cần quyết tâm thực hiện; tin tưởng Tập đoàn sẽ gặt hái thành công năm sau cao hơn năm trước.

Chủ tịch Texhong cho biết, để xuất khẩu được sang thị trường châu Âu thì phải đạt tiêu chuẩn carbon thấp, sử dụng nhiều năng lượng sạch, do đó cần phải đầu tư nhà máy điện sạch, nhập khẩu các nguyên liệu từ Mỹ.

Texhong là doanh nghiệp lớn nhất ở Việt Nam nhập khẩu bông, nguyên phụ liệu. Trong khu công nghiệp Texhong Hải Hà có 15 doanh nghiệp sản xuất các nguyên liệu ở Việt Nam.

Ông đồng tình với ý tưởng của Thủ tướng là cần tổ chức các show diễn thời trang, trước mắt sẽ mời các chuyên gia và đạo diễn sang làm việc với tỉnh Quảng Ninh để nghiên cứu tổ chức sự kiện tại Hạ Long, qua đó góp phần phát triển du lịch Quảng Ninh.

Ông cảm ơn Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã luôn quan tâm, cổ vũ Tập đoàn đầu tư rộng, sâu hơn nữa vào Việt Nam; tin tưởng Tập đoàn sẽ gặt hái nhiều thành công hơn nữa ở Việt Nam thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch nước Lương Cường dâng hương tưởng nhớ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Lâm Khánh/ TTXVN)

Chủ tịch nước Lương Cường thắp hương tưởng nhớ nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930-3/2/2026), sáng 30/1, Chủ tịch nước Lương Cường đã thăm chúc Tết gia đình và dâng hương tưởng nhớ các đồng chí Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Những câu nói tâm huyết của Tổng Bí thư Tô Lâm

Những câu nói tâm huyết của Tổng Bí thư Tô Lâm

Tổng Bí thư Tô Lâm luôn trăn trở, tâm huyết với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Tổng Bí thư đã có nhiều chỉ đạo, nhiều phát biểu tâm đắc, sâu sắc, ấn tượng, đi vào đời sống nhân dân… Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu một số câu nói tâm huyết của Tổng Bí Thư.

[Video] Thời sự 24h ngày 29/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghệ An

[Video] Thời sự 24h ngày 29/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghệ An

Bản tin cập nhật các sự kiện nổi bật: Tổng Bí thư dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghệ An; Cầu TH "Hai tay xây dựng một Sơn Hà" - lời hiệu triệu dựng xây đất nước hùng cường; Việt Nam - EU nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện; Thủ tướng chủ trì phiên họp của Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương.