Mong muốn Tập đoàn Yamato Holdings thúc đẩy phát triển lĩnh vực logistics, chuyển đổi số ở Việt Nam

Chiều 17/2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Nagao Yutaka, Chủ tịch Tập đoàn Yamato Holdings (Nhật Bản).
Thủ tướng Phạm Minh Chính và ông Nagao Yutaka, Chủ tịch Tập Đoàn Yamato Holdings (Nhật Bản). (Ảnh: TRẦN HẢI)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và ông Nagao Yutaka, Chủ tịch Tập Đoàn Yamato Holdings (Nhật Bản). (Ảnh: TRẦN HẢI)

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Nhật Bản đang phát triển hết sức tốt đẹp; hai nước đang triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện; Nhật Bản là đối tác hết sức quan trọng của Việt Nam; nêu rõ, hiện nay, chi phí logistics của Việt Nam còn cao so trung bình thế giới; do đó Thủ tướng hoan nghênh Tập đoàn Yamato nghiên cứu đầu tư phát triển lĩnh vực logistics, cùng với đó là ý định đầu tư vào lĩnh vực khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh (nhất là trong lĩnh vực vận tải), đào tạo nguồn nhân lực.

Cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dành thời gian tiếp, ông Nagao Yutaka cho biết, hiện Nhật Bản đang đối mặt tình trạng già hóa dân số, dẫn đến lao động trong lĩnh vực vận tải đang giảm đi, do đó tập đoàn đang thiếu hụt lực lượng lái xe; hiện 50% lái xe Nhật Bản đã trên 50 tuổi…

Ngành logistics như mạch máu nền kinh tế, do đó để bảo đảm phát triển bền vững, tập đoàn phải bảo đảm nguồn lao động bền vững và Yamato đang thúc đẩy hợp tác với FPT trong lĩnh vực này; cho rằng, Việt Nam có nguồn lao động dồi dào và Tập đoàn Yamato mong muốn triển khai đầu tư xây dựng trung tâm đào tạo lái xe chuyên nghiệp tại Việt Nam để cung cấp cho thị trường Nhật Bản.

Hiện tập đoàn cần áp dụng công nghệ thông tin trong ngành vận tải - lĩnh vực hết sức quan trọng, vì vậy, tập đoàn rất mong nhận được sự hỗ trợ của Chính phủ Việt Nam trong lĩnh vực này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Nagao Yutaka, Chủ tịch Tập Đoàn Yamato Holdings (Nhật Bản). (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Nagao Yutaka, Chủ tịch Tập Đoàn Yamato Holdings (Nhật Bản). (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, logistics là lĩnh vực quan trọng, nếu làm tốt sẽ góp phần tích cực tăng tính cạnh tranh, giảm giá thành sản phẩm, đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa chuỗi cung ứng.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng ủng hộ ý tưởng của tập đoàn; cho rằng Yamato có thể kết hợp đào tạo nguồn nhân lực cho Việt Nam không chỉ ngành logistics; Nhật Bản là đối tác lao động lớn nhất của Việt Nam - hiện có khoảng 500 nghìn người Việt Nam đang lao động, sinh sống, học tập tại Nhật Bản.

Không những lĩnh vực logistics mà còn tập đoàn cần mở rộng ra đầu tư vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), quản lý vì hiện nay Việt Nam đang cần chuyển sang mô hình quản lý thông minh, chuyển đổi số.

Thủ tướng cũng mong tập đoàn mở rộng ra các lĩnh vực khác, đồng thời phối hợp chặt chẽ với FPT là tập đoàn công nghệ lớn của Việt Nam có kinh nghiệm làm việc với Nhật Bản; qua đó đóng góp vào thúc đẩy giao lưu giữa các doanh nghiệp hai bên.

Chủ tịch Yamato Holdings nêu rõ, Việt Nam có tiềm năng rất lớn trong phát triển lĩnh vực vận tải, logistics là những ngành cần ứng dụng chuyển đổi số, công nghệ số, ứng dụng nhiều quản lý dữ liệu.

Tập đoàn sẽ ứng dụng thành công trong quản lý dữ liệu vào công việc kinh doanh tại Việt Nam. Ông cho biết, Việt Nam đang thúc đẩy mạnh mẽ ngành bán dẫn, trong khi đó, Nhật Bản cũng đang có nhu cầu mở rộng ngành bán dẫn, kéo theo là ngành vận tải phục vụ chuyên biệt cho ngành này; tập đoàn cũng kinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng không; tập đoàn sẽ phối hợp với các doanh nghiệp Việt Nam để nâng cao chất lượng dịch vụ ngành vận tải, logistics.

Ông đánh giá cao sự hỗ trợ hiệu quả của Chính phủ, các bộ, ngành Việt Nam trong đầu tư kinh doanh của tập đoàn tại Việt Nam; cho biết, tại Nhật Bản, tập đoàn đang sử dụng khoảng 3.000 xe tải chạy bằng điện trong kinh doanh, do đó, mong chia sẻ với Việt Nam kinh nghiệm trong lĩnh vực này để góp phần thúc đẩy phát triển xanh.

Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Cảm ơn thiện chí đầu tư của Tập đoàn Yamato, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ thêm, Việt Nam là một trong những nước tăng trưởng thương mại điện tử cao nhất thế giới hiện nay với dân số hơn 100 triệu dân.

Thương mại điện tử mua bán trên môi trường mạng nhưng vận chuyển hàng hóa vẫn phải thực hiện bình thường thông qua logistics, là rất phù hợp xu hướng phát triển của Việt Nam.

Những năm tới, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, do đó nhu cầu vận tải rất lớn. Vì vậy các lĩnh vực, trong đó có vận tải logistics, các doanh nghiệp cũng phải tăng trưởng hai con số.

Trên nền tảng quan hệ chính trị hai nước rất tốt đẹp, Thủ tướng mong muốn hai bên sẽ thúc đẩy công việc đầu tư phát triển nhanh hơn, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, logistics ở Việt Nam, phát triển xanh, nhanh và bền vững.

Thủ tướng mong Yamato thành công trong làm ăn tại Việt Nam; khẳng định thành công của Yamato cũng là thành công của Việt Nam.

Thủ tướng cũng cho biết, Việt Nam đang đầu tư xây dựng sân bay Gia Bình và có xây dựng một trung tâm logistics lớn ở sân bay này, do đó Yamato có thể tham gia đầu tư phát triển trung tâm logistics này.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị tại Nhà Quốc hội. (Ảnh: DUY LINH)

Thể chế hóa đầy đủ, đồng bộ, gắn với thẩm quyền, trách nhiệm, tiến độ và nguồn lực

Chiều 16/10, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội chủ trì Hội nghị giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với Tổ trưởng Tổ đảng Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố nhằm quán triệt và thống nhất một số nội dung trọng tâm trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

[Video] Sẵn sàng cho kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI

[Video] Sẵn sàng cho kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI

Chiều 16/10, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì Hội nghị của Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với Tổ trưởng tổ Đảng Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố về chuẩn bị cho Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Trạm kiểm soát Biên phòng Pu Hao, Đồn Biên phòng Mường Lạn, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, Việt Nam ký kết nghĩa với Trạm kiểm soát Công an Ka Lang, nước bạn Lào. (Ảnh: QUÀNG HÙNG)

Sơn La tăng cường phối hợp bảo vệ biên giới Việt Nam-Lào

Thời gian qua, các trạm kiểm soát biên phòng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã đẩy mạnh hoạt động đối ngoại biên phòng, tổ chức ký kết nghĩa với các đơn vị lực lượng vũ trang nước bạn Lào. Qua đó, góp phần tăng cường phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới 2 nước Việt Nam-Lào.

[Video] Thời sự 24h ngày 16/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xem xét thay thế người không đáp ứng nhiệm vụ không chờ hết nhiệm kỳ, không chờ có vi phạm phải kỷ luật

[Video] Thời sự 24h ngày 16/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xem xét thay thế người không đáp ứng nhiệm vụ không chờ hết nhiệm kỳ, không chờ có vi phạm phải kỷ luật

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Hà Nội dẫn đầu cả nước về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; 3 học sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh mắc bệnh do não mô cầu, 1 em tử vong.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh thông tin tại buổi họp báo. (Ảnh: DUY LINH)

Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI: Khối lượng lập pháp lớn, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn

Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI dự kiến xem xét, thông qua 43 dự án luật, nghị quyết, cho ý kiến đối với 4 dự án luật. Bên cạnh khối lượng lập pháp lớn, Quốc hội sẽ quyết định nhiều vấn đề quan trọng về kinh tế-xã hội, đồng thời tăng cường giám sát, chất vấn, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn.

Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị với các Tổ đảng Đoàn đại biểu Quốc hội trước Kỳ họp thứ hai

Chiều 16/10, tại Nhà Quốc hội, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với Tổ trưởng Tổ đảng, Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Những nội dung cốt lõi và yêu cầu quan trọng trong thực hiện ba Nghị quyết về xây dựng Đảng

Những nội dung cốt lõi và yêu cầu quan trọng trong thực hiện ba Nghị quyết về xây dựng Đảng

Ngày 16/10, tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trình bày những nội dung cốt lõi của ba Nghị quyết về xây dựng Đảng.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam cung cấp)

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã trả lời phỏng vấn báo chí về ý nghĩa, mục đích của chuyến thăm, quan hệ giữa Việt Nam với các đối tác và những kỳ vọng đối với chuyến thăm cấp nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Cán bộ xã Mường Mùn (tỉnh Điện Biên) tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong ngày cho người dân trên địa bàn. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, tạo thuận lợi cho cơ sở hoạt động

Tạo sự chủ động cho cơ sở là chính quyền cấp xã và các ngành chuyên môn trong thực hiện thủ tục hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thời gian qua, tỉnh Điện Biên đã đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền gắn với tăng cường trách nhiệm, đề cao sự chủ động của cá nhân người đứng đầu mỗi cấp, mỗi ngành…

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Sáng 16/10, tại Hội trường Diên Hồng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

[Ảnh] Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Sáng 16/10, tại Hội trường Diên Hồng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Ngày 16/10, tại Thủ đô Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại sự kiện này.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Ban Bí thư ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và quy chế làm việc mẫu của Đảng ủy Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố

Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ký ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác và Quy chế làm việc mẫu của Đảng ủy Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố (Quy định số 223-QĐ/TW, ngày 12/10/2026).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tạo thêm xung lực, đưa hợp tác Việt Nam-Đan Mạch phát triển lên tầm cao mới

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ là dấu mốc lịch sử quan trọng trong quan hệ hai nước, thể hiện tầm nhìn chiến lược, quyết tâm chính trị và sự tin cậy giữa lãnh đạo hai nước, đồng thời tạo động lực mới đưa quan hệ Việt Nam-Đan Mạch lên tầm cao mới.

 Việt Nam-Thụy Sĩ hướng tới một giai đoạn hợp tác mới

Việt Nam-Thụy Sĩ hướng tới một giai đoạn hợp tác mới

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin mang ý nghĩa quan trọng, vừa góp phần củng cố tin cậy chính trị, vừa thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Thụy Sĩ phát triển sâu rộng và hiệu quả, là dịp để hai nước cùng nhìn lại chặng đường đã qua và hướng tới một giai đoạn hợp tác mới.