Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng và Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại thành phố Saint Petersburg Evgeny Grigoriev. (Ảnh: THANH THỂ)
Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng và Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại thành phố Saint Petersburg Evgeny Grigoriev. (Ảnh: THANH THỂ)

Mong muốn Saint Petersburg tiếp tục tăng cường hợp tác với các địa phương Việt Nam

Trong khuôn khổ chuyến công tác tới Nga tham dự Diễn đàn Pháp lý quốc tế Saint Petersburg lần thứ XIV, ngày 26/6, Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng gặp, làm việc với lãnh đạo Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg và đại diện cơ quan luật pháp thành phố.

Bày tỏ cảm ơn Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại thành phố Saint Petersburg (Nga) Evgeny Grigoriev dành thời gian tiếp Đoàn công tác liên ngành của Việt Nam nhân dịp tham dự Diễn đàn Pháp lý quốc tế Saint Petersburg lần thứ XIV, Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga.

Trải qua 76 năm kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (30/1/1950-30/1/2026), dù tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động, quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga vẫn không ngừng được củng cố và phát triển.

Đặc biệt, những kết quả đạt được từ các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao gần đây, nhất là chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tháng 6/2024 và chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Tổng Bí thư Tô Lâm vào tháng 5/2025, đã tạo động lực mới để mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga trên tất cả các lĩnh vực.

ndo_br_dsc07861-8928.jpg
Quang cảnh cuộc gặp, làm việc. (Ảnh: THANH THỂ)

Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng nhấn mạnh, Việt Nam đánh giá rất cao vai trò và những đóng góp quan trọng của thành phố Saint Petersburg đối với việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Liên bang Nga trong suốt nhiều năm qua, cũng như vai trò địa điểm tổ chức nhiều diễn đàn quốc tế có uy tín của Liên bang Nga, trong đó có Diễn đàn Pháp lý quốc tế Saint Petersburg và Diễn đàn Kinh tế quốc tế Saint Petersburg.

Theo Bộ trưởng, trong thời gian có mặt tại Saint Petersburg lần này, đoàn Việt Nam tiếp tục cảm nhận sâu sắc vẻ đẹp độc đáo của thành phố bên dòng sông Neva, sự trân trọng đối với các giá trị lịch sử, văn hóa cũng như sự thân thiện, mến khách của chính quyền và người dân thành phố. Những tình cảm tốt đẹp đó đã góp phần củng cố hơn nữa tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Liên bang Nga.

Bộ trưởng nhấn mạnh, trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga đang phát triển rất tốt đẹp, phía Việt Nam mong muốn thành phố Saint Petersburg tiếp tục phát huy vai trò là một trong những đầu tàu đối ngoại của Liên bang Nga; tăng cường hơn nữa các hoạt động hợp tác với các địa phương, cơ sở đào tạo, cơ quan nghiên cứu và tổ chức của Việt Nam.

ndo_br_dsc07845-3542.jpg
Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng phát biểu. (Ảnh: THANH THỂ)

Vui mừng đón tiếp đoàn, Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Saint Petersburg Evgeny Grigoriev chia sẻ về những tình cảm của cá nhân ông, cũng như người dân Saint Petersburg đối với Việt Nam.

Giới thiệu về lịch sử và những thế mạnh của Saint Petersburg, ông Evgeny Grigoriev nhấn mạnh Việt Nam là một trong những ưu tiên trong chính sách đối ngoại của thành phố; đồng thời bày tỏ mong muốn thời gian tới, quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Saint Petersburg và các địa phương Việt Nam nói riêng, cũng như Việt Nam nói chung, tiếp tục đi vào chiều sâu và thực chất hơn.

Tại cuộc gặp, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg Vyacheslav Kalganov bày tỏ vinh dự và đánh giá cao chuyến công tác của Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng; khẳng định chuyến công tác có ý nghĩa lớn, nhất là diễn ra ngay trước thềm kỷ niệm 103 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu đặt chân tới Petrograd, nay là Saint Petersburg (30/6/1923-30/6/2026).

Điểm lại những sự kiện hợp tác, các buổi gặp gỡ, thăm làm việc của các Đoàn đại biểu Việt Nam tại Saint Petersburg trước đây, ông Kalganov bày tỏ biết ơn về sự hỗ trợ của các đồng chí Việt Nam trong thúc đẩy quan hệ giữa Saint Petersburg nói riêng và Liên bang Nga nói chung với Việt Nam.

ndo_br_dsc07960-4110.jpg
Đoàn đại biểu Việt Nam chụp ảnh cùng đại diện Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg. (Ảnh: THANH THỂ)

Trong không khí thân tình, hữu nghị, hai bên trao đổi về những hướng hợp tác thời gian tới. Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg Vyacheslav Kalganov bày tỏ mong muốn cùng Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga thúc đẩy dự án dựng tượng chuyên gia Liên Xô (trước đây) và Việt Nam, tại Việt Nam, và mong các đồng chí Việt Nam tiếp tục ủng hộ kế hoạch này.

Tại cuộc gặp, đại diện Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg, cơ quan luật pháp thành phố cùng Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Khánh Ngọc cũng thảo luận về phương hướng hợp tác thời gian tới.

Sau cuộc tiếp, Đoàn đại biểu Việt Nam tham quan Bảo tàng “Hầm trú ẩn Zhdanov”, nằm dưới Cung điện Smolny. Đây là triển lãm lịch sử và tưởng niệm tái hiện lại sở chỉ huy ngầm bí mật của Mặt trận Leningrad trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.

Có thể bạn quan tâm

[Ảnh] Hành trình Đối tác chiến lược toàn diện qua lời kể của Đại sứ Pháp tại Việt Nam

[Ảnh] Hành trình Đối tác chiến lược toàn diện qua lời kể của Đại sứ Pháp tại Việt Nam

Chung quanh khuôn viên trang trọng của tòa dinh thự Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam nhân dịp Quốc khánh 14/7, Đại sứ Olivier Brochet đã trực tiếp dẫn dắt phóng viên đi qua những bức ảnh biểu tượng, phác họa một góc nhìn toàn diện về mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện đầy hứa hẹn giữa hai quốc gia.

Tháp Eiffel, biểu tượng của nước Pháp, trong màn trình diễn ánh sáng. (Ảnh: MINH DUY)

Điện mừng Quốc khánh Cộng hòa Pháp

Ngày 14/7, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 237 Quốc khánh Cộng hòa Pháp (14/7/1789-14/7/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Emmanuel Macron.

Biểu tượng tập đoàn Microsoft. (Ảnh: THX/TTXVN)

ICRC và Microsoft ra mắt biểu tượng kỹ thuật số để ngăn chặn tấn công mạng

Bốn năm trước, Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) đã thu hút chú ý trên các phương tiện truyền thông sau khi hệ thống máy chủ lưu trữ dữ liệu của hơn 515.000 người bị tấn công. Tổ chức này, nhận thức rõ về rủi ro của các cuộc tấn công mạng, đã bắt đầu xem xét các biện pháp bảo vệ cơ sở hạ tầng kỹ thuật số của mình.

Phở Việt Nam là điểm nhấn nổi bật, thu hút đông đảo khách mời quốc tế đến thưởng thức. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan cung cấp)

Phở Việt Nam - Điểm nhấn nổi bật trong sự kiện giao lưu văn hóa và ẩm thực ASEAN tại Phần Lan

Sự đón nhận nồng nhiệt của bạn bè quốc tế đối với món ăn Việt Nam, đặc biệt là phở một lần nữa khẳng định sức hấp dẫn và giá trị của ẩm thực Việt Nam như một cầu nối văn hóa, góp phần tăng cường giao lưu nhân dân, quảng bá hình ảnh Việt Nam và lan tỏa bản sắc của Cộng đồng ASEAN tại Phần Lan.

Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt và Bộ trưởng Du lịch Bulgaria Ilin Dimitrov. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria cung cấp)

Việt Nam-Bulgaria thúc đẩy hợp tác du lịch theo hướng thực chất và bền vững

Việc thúc đẩy kết nối doanh nghiệp, tăng cường hợp tác đào tạo, đẩy mạnh xúc tiến quảng bá và xây dựng khuôn khổ hợp tác mới được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới cho hợp tác du lịch giữa Việt Nam-Bulgaria; góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược Việt Nam-Bulgaria.

Phát biểu tại Diễn đàn Công nghiệp quốc phòng trước hội nghị, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte nhấn mạnh: “Để duy trì sức mạnh của liên minh xuyên Đại Tây Dương, châu Âu cần đóng vai trò lớn hơn trong NATO”. (Ảnh: AA/TTXVN phát)

NATO công bố mức tăng chi tiêu quốc phòng của châu Âu

Ngày 7/7, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho biết, chi tiêu quốc phòng cốt lõi của châu Âu và Canada đã tăng 11% trong năm 2026, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump gây sức ép để các đồng minh thực hiện cam kết tăng ngân sách.

Đại sứ Hà Hoàng Hải phát biểu khai mạc Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại thành phố Wroclaw. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan cung cấp)

Sôi động Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại thành phố Wroclaw, Ba Lan

Cùng với các hoạt động giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân được tổ chức tại Ba Lan, Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại thành phố Wroclaw là một trong những cách thức quan trọng, thiết thực góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác song phương Việt Nam-Ba Lan trong các lĩnh vực kinh tế-thương mại-đầu tư, du lịch.

Bí thư toàn quốc Fabien Roussel khẳng định rằng PCF vẫn luôn là một lực lượng chính trị quan trọng của nước Pháp.

Đại hội 40 của PCF : Tầm nhìn chiến lược và quyết tâm đổi mới

Đại hội lần thứ 40 của Đảng Cộng sản Pháp (PCF), diễn ra tại thành phố Lille ở miền bắc nước Pháp từ ngày 3-5/7, được kỳ vọng là bước ngoặt chiến lược nhằm định hình lại toàn diện tầm nhìn, phương thức hoạt động và vai trò tiên phong của những người cộng sản Pháp trước nhiều thử thách mang tính thời đại.

Chủ tịch Nhà xuất bản MarxVentuno chia sẻ tại buổi gặp và làm việc với Đoàn Đại sứ quán Việt Nam. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Italia cung cấp)

Tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và các đối tác địa phương của Italia

Các đảng viên Đảng Cộng sản Italia đặc biệt ấn tượng với những định hướng phát triển và thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam; đồng thời khẳng định tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống Italia-Việt Nam, tăng cường giao lưu, trao đổi thông tin và thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Bí thư toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp Fabien Roussel phát biểu khai mạc Đại hội lần thứ 40 của Đảng Cộng sản Pháp.

Đoàn đại biểu Đảng ta dự Đại hội lần thứ 40 của Đảng Cộng sản Pháp

Nhận lời mời của Đảng Cộng sản Pháp (PCF), Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương làm Trưởng đoàn, đã tham dự Đại hội lần thứ 40 của Đảng Cộng sản Pháp được tổ chức ở thành phố Lille ở phía bắc nước Pháp từ ngày 3-5/7. 

Đại sứ Việt Nam tại Hy Lạp Phạm Thị Thu Hương (thứ hai bên trái) cùng Đại sứ các nước ASEAN tại Hy Lạp gặp, làm việc với Bộ trưởng Di trú và Tị nạn Hy Lạp. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp)

Thúc đẩy hợp tác lao động giữa Hy Lạp với các nước ASEAN

Ngày 2/7, Đại sứ Việt Nam tại Hy Lạp Phạm Thị Thu Hương cùng Đại sứ các nước ASEAN tại Hy Lạp đã có cuộc gặp, làm việc với Bộ trưởng Di trú và Tị nạn Hy Lạp Athanasios Plevris để trao đổi về việc thúc đẩy hợp tác lao động giữa Hy Lạp với các nước ASEAN có cơ quan đại diện tại Athens.