- Thưa ông, vì sao RIZ, Libero Education và Agilead Global lại quyết định đưa chương trình “Chấm - Chạm” đến với Hope School, một ngôi trường được thành lập năm 2021 nhằm chia sẻ yêu thương, nuôi dưỡng, đào tạo hàng trăm học sinh mất cha mẹ vì đại dịch Covid-19?
Chúng tôi - Riz, Libero Education và Agilead Global muốn mang tới Hope School thông điệp: “Chấm - Chạm” đồng hành cùng các con để mỗi Hoper là một sứ giả thực hiện sứ mệnh kiến tạo và lan tỏa tình yêu thương tới tất cả các bạn nhỏ trên mọi miền tổ quốc.
Chuỗi hoạt động được thiết kế dưới hình thức các Trạm trải nghiệm gồm: Trạm Màu, Trạm Đọc, Trạm Công nghệ, Trạm Âm nhạc, Trạm Lifestyle, Trạm Ẩm thực, Trạm Photobooth & Thể thao. Mỗi trạm mang một màu sắc và ý nghĩa riêng, đại diện cho những lát cắt khác nhau của đời sống tinh thần, sáng tạo và kỹ năng cá nhân. Khi được kết nối liền mạch, các trạm tạo nên một hành trình trải nghiệm thống nhất, giúp các em: Khơi gợi cảm xúc và khả năng sáng tạo; Mở rộng tri thức và tư duy khám phá; Tiếp cận công nghệ và kỹ năng thời đại mới; Nuôi dưỡng đời sống tinh thần, thể chất và phong cách sống tích cực
Thông qua đó, chương trình không chỉ mang lại niềm vui trải nghiệm mà còn gieo những “hạt mầm định hướng”, giúp các em nhận diện sở thích, năng lực bản thân, từ đó hình dung những con đường học tập – nghề nghiệp trong tương lai.
Tại Hope School, các hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp thường xuyên được tổ chức hằng tháng, hằng tuần. Rất nhiều Câu lạc bộ nghề nghiệp ra đời không chỉ để tạo không gian cho trải nghiệm mà còn hoạt động như những “mini business” để các con tự học kỹ năng tư duy sản xuất, vận hành và bán hàng.
Hope School đánh giá việc hợp tác với các tổ chức xã hội như RIZ, Libero Education và Agilead Global để tổ chức cho học sinh cơ hội giao lưu và trải nghiệm như “Chấm – Chạm” là rất cần thiết.
Chính sự kết nối hài hòa giữa con người và hoạt động cảm xúc đã tạo nên một hành trình trải nghiệm trọn vẹn. Mỗi trạm dừng không chỉ là một hoạt động, mà còn là một “điểm chạm” ý nghĩa, gắn kết các em với nhau bằng sự thấu hiểu, đồng điệu và yêu thương.
- Chương trình “chạm” đến những giá trị, triết lý nào mà HOPE School hướng tới? Và hơn 200 học sinh cùng đội ngũ giáo viên của Hope School đón nhận sự kiện này như thế nào, thưa ông?
Theo sự nhìn nhận từ phía lãnh đạo Hope School, chương trình “Chấm – Chạm” là chuỗi các hoạt động có câu chuyện và rất gần gũi với các con thường ngày nên dễ chạm thật, chạm sâu. “Chấm – Chạm” cũng chính là động lực truyền cảm hứng rất mạnh mẽ cho các con lan tỏa tình yêu thương xa hơn, rộng hơn. Mục tiêu của "Chấm – Chạm" là “Giá trị sống thật – là cách của một người sống đúng với giá trị bên trong của mình”. Và điều đó có điểm tương đồng với triết lý của Hope School: “Trung Thực – Kỷ Luật – Đoàn Kết”.
Sự phối hợp ăn ý, công tác chuẩn bị chu đáo cùng sự đồng hành tận tâm của các thầy cô trong Ban Tổ chức đã tạo nên nền tảng vững chắc cho chương trình. Đặc biệt, các chủ trạm tham gia đều là những chuyên gia uy tín, giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn, mang đến những trải nghiệm chất lượng, chân thực và giàu cảm hứng.
Và trên thực tế, hoạt động này thực sự đã chạm tới tất cả mọi người tham dự chương trình, lan tỏa kết nối yêu thương và tinh thần đoàn kết trong suốt hành trình. Toàn thể thầy cô và học sinh đều tham gia hào hứng tại tất cả các trạm và chuỗi sự kiện của chương trình. Đặc biệt, tại Trạm Lifestyle, nhiều học sinh đã kiên nhẫn xếp hàng chờ từ 2–3 giờ để được trải nghiệm cắt tóc, tạo kiểu và tỉa tóc miễn phí từ hai nhà tạo mẫu tóc Phương Bích Liên và Lan Phương. Trong suốt 6 giờ liên tục (từ 14h30 đến 20h30), hai nhà tạo mẫu đã làm việc không ngơi nghỉ, không gián đoạn, mang đến chân dung mới và niềm vui rõ nét cho các em học sinh.
Tại Trạm Nấu ăn, các em học sinh lần đầu tiên được trải nghiệm gói nem Hà Nội trong không khí vô cùng hào hứng. Chỉ trong hai giờ, các em đã gói và rán hết 200 chiếc nem, hoàn thành hoạt động trong sự tiếc nuối vì thời gian trôi qua quá nhanh. Điều đặc biệt là các em tiếp thu rất nhanh, thao tác khéo léo, cho ra những chiếc nem đẹp mắt và đúng kỹ thuật, thể hiện sự chủ động và niềm say mê rõ rệt với hoạt động nấu ăn.
Trạm Màu thực sự trở thành điểm cuốn hút đặc biệt, đến mức toàn bộ toan vẽ đều được sử dụng hết. Dưới sự hướng dẫn của họa sĩ Trương Vũ Trung, với hai “nhịp màu” được triển khai tại Hope School và khu vực Biển Tân Trà vào sáng ngày 18/1, các em dậy từ rất sớm, từ 5h giờ sáng để đón bình minh và tham gia hoạt động. Chương trình đã chạm sâu tới đam mê hội họa của những “họa sĩ nhí” đầy cảm xúc và sáng tạo.
Tại Trạm Âm nhạc và Trạm Đổi quà, các em vô cùng hào hứng, chủ động tương tác, trải nghiệm và lan tỏa không khí sôi nổi, vui tươi trong suốt chương trình.
Qua chuỗi hoạt động, chúng tôi đều cảm thấy hạnh phúc vì thông điệp yêu thương đã được gửi gắm trọn vẹn tới những người tham gia để có thể tìm lại sự kết nối sâu sắc hơn với bản thân, với cộng đồng và với những giá trị nhân văn cốt lõi.
- Tôi có một thắc mắc nhỏ, vì sao lại kết hợp Trạm Đọc và Trạm Công nghệ, thưa ông?
Việc kết hợp hai trạm này mở ra một phương thức đọc mới linh hoạt, gần gũi và giàu tính nhân văn, đặc biệt phù hợp với thế hệ Gen Z. Công nghệ không thay thế việc đọc, mà trở thành cầu nối giúp hành trình đọc chuyển từ tiếp nhận thụ động sang trải nghiệm chủ động, tương tác và đa chiều.
Cũng thông qua sự kết hợp này, văn hóa đọc được nuôi dưỡng theo hướng nhân bản hơn, khơi gợi tư duy phản biện, khả năng sáng tạo và kết nối cảm xúc. Đồng thời, chương trình góp phần hình thành một thế hệ Gen Z am hiểu công nghệ nhưng không đánh mất chiều sâu tư duy, biết cân bằng giữa tốc độ của thời đại số và giá trị bền vững của tri thức.
- Tại sao Ban Tổ chức lại chọn nghệ thuật hát Xẩm để tiếp cận với các em?
Xẩm là một loại hình văn hóa truyền thống độc đáo của dân tộc và chúng tôi muốn đưa những giá trị đáng quý này tiếp cận, chạm tới tri thức của thế hệ trẻ nhằm “kích hoạt gen văn hóa”. Học sinh Hope School đa phần xuất phát từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận, do đó còn khá lạ lẫm và tò mò, háo hức tìm hiểu về loại hình nghệ thuật này.
- Tiếp sau "Chấm - Chạm" sẽ là hoạt động gì để góp phần nuôi dưỡng một hệ sinh thái kết nối đa thế hệ, đa lĩnh vực trong môi trường nhà trường không, thưa ông?
Về phía RIZ, Libero Education và Agilead Global, chúng tôi đự định sẽ tiếp tục đưa “Chấm – Chạm” phát triển trên nền tảng của Riz. Một điều thú vị, những bức tranh do các em học sinh sáng tác tại Trạm Màu sẽ được xây dựng thành portfolio cá nhân trên nền tảng Riz, nhằm giới thiệu, trưng bày và lan tỏa câu chuyện sáng tạo của từng em. Thông qua đó, chương trình sẽ góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn bền vững, nơi mỗi “chấm” sáng tạo khi được “chạm” vào cộng đồng sẽ tạo nên những vòng tròn yêu thương rộng mở với slogan " Yêu thương trao yêu thương".
Còn tại Hope Shool, chúng tôi được biết, một hệ sinh thái kết nối đa thế hệ, đa lĩnh vực cũng sẽ tiếp tục được triển khai và phát triển lớn hơn nữa trên nền tảng Riz trong thời gian tới. Tôi mong rằng sẽ sớm được chia sẻ với báo chí về những chương trình mới này.
- Xin cảm ơn ông!
“Chấm – Chạm” là tác phẩm hội họa độc bản của họa sĩ Trương Vũ Trung, dự kiến được đấu giá công khai trong sự kiện ra mắt Riz vào ngày 21/3 tới. Tác phẩm không chỉ mang giá trị nghệ thuật mà còn là biểu tượng cho sự kết nối giữa sáng tạo và trách nhiệm xã hội. Toàn bộ số tiền thu được từ việc đấu giá bức tranh sẽ được chuyển về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để hỗ trợ đồng bào miền Trung.