Nghị quyết 23-NQ/TW:

Mở rộng không gian cống hiến của người Việt Nam ở nước ngoài

Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị ban hành ngày 2/8/2026 về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài kỳ vọng mở ra một giai đoạn phát triển mới trong công tác đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, phù hợp với yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên hội nhập sâu rộng, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Ông Phạm Khánh Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Hương Việt, kiều bào tại Cộng hòa Liên bang Đức. (Ảnh do nhân vật cung cấp)
Ông Phạm Khánh Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Hương Việt, kiều bào tại Cộng hòa Liên bang Đức. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Đó là nhận định của ông Phạm Khánh Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Hương Việt, kiều bào tại Cộng hòa Liên bang Đức về những điểm mới của Nghị quyết số 23-NQ/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) cũng như kỳ vọng về Nghị quyết này.

Theo ông Phạm Khánh Nam, cách đây 22 năm, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 36/NQ-TW ngày 26/3/2004 về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Nghị quyết 36 ra đời trong một bối cảnh có ý nghĩa đặc biệt và lần đầu tiên, người Việt Nam ở nước ngoài được khẳng định là bộ phận không tách rời và là nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Quan điểm nhất quán đó đã góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nền tảng để cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng gắn bó với quê hương, tích cực đóng góp thông qua đầu tư, chuyển giao tri thức, quảng bá hình ảnh đất nước và tăng cường quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với các quốc gia sở tại.

Ông Phạm Khánh Nam cho biết, hơn 20 năm qua, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đã có bước phát triển mạnh mẽ cả về quy mô, trình độ và vị thế. Hơn 6,5 triệu người Việt Nam đang sinh sống tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó ngày càng nhiều doanh nhân, trí thức, nhà khoa học và chuyên gia đang đảm nhiệm những vị trí quan trọng trong các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế.

khanhnam4.jpg
Ông Phạm Khánh Nam (ngoài cùng bên trái) tích cực tham gia vào các hoạt động cộng đồng nhằm góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa, con người Việt Nam đến với người dân sở tại và bạn bè quốc tế. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

“Trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới, nguồn lực của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ được nhìn nhận ở giá trị kinh tế, mà còn ở tri thức, công nghệ, kinh nghiệm quản trị, năng lực đổi mới sáng tạo và mạng lưới kết nối quốc tế. Đây chính là những lợi thế có ý nghĩa chiến lược để góp phần thực hiện mục tiêu phát triển nhanh và bền vững”, ông Phạm Khánh Nam nhận định.

Ông Phạm Khánh Nam cho rằng, điểm đáng chú ý của Nghị quyết 23-NQ/TW được kỳ vọng không chỉ là sự kế thừa tinh thần đại đoàn kết dân tộc của Nghị quyết số 36/NQ-TW ngày 26/3/2004 về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, mà còn thể hiện bước phát triển trong tư duy về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Nếu như trước đây trọng tâm là đoàn kết, tập hợp và khuyến khích kiều bào hướng về quê hương, thì trong giai đoạn mới, trọng tâm được mở rộng sang việc phát huy hiệu quả nguồn lực chất lượng cao của cộng đồng người Việt Nam trên toàn thế giới, gắn với các mục tiêu về khoa học-công nghệ, chuyển đổi số, ngoại giao kinh tế và hội nhập quốc tế.

Với gần 20 năm hoạt động báo chí trong cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức, ông Phạm Khánh Nam có điều kiện theo dõi khá đầy đủ những chuyển biến trong công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

Đối với mỗi người Việt Nam ở xa Tổ quốc, điều đáng trân trọng không chỉ là được khẳng định là một bộ phận không tách rời của dân tộc, mà còn là được tạo điều kiện để cống hiến bằng chính tri thức, kinh nghiệm và trách nhiệm công dân. Khi những nguồn lực ấy được kết nối và phát huy hiệu quả, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài sẽ tiếp tục là nhịp cầu vững chắc kết nối Việt Nam với thế giới, đồng hành cùng đất nước trong hành trình phát triển nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế

Ông Phạm Khánh Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Hương Việt, kiều bào Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức

Qua nhiều chương trình do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức và các đoàn kiều bào trở về tham dự những sự kiện lớn của đất nước, ông Phạm Khánh Nam càng cảm nhận rõ sự đổi mới trong cách tiếp cận của các cơ quan chức năng. Những chương trình ấy không chỉ vun đắp tình cảm gắn bó với quê hương mà còn tạo diễn đàn để kiều bào chia sẻ sáng kiến, kết nối hợp tác và đóng góp cho đất nước.

Bên cạnh đó, các chương trình dành cho thế hệ trẻ kiều bào như Trại hè Việt Nam cũng góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, gìn giữ bản sắc văn hóa và tạo nền tảng cho sự gắn kết lâu dài với đất nước.

Từ thực tiễn đó, ông Phạm Khánh Nam nhận thấy, tâm thế của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cũng đã thay đổi. Nếu trước đây, nhiều người mong muốn đóng góp bằng tình cảm, bằng các hoạt động hướng về cội nguồn hoặc những khoản đầu tư ban đầu, thì ngày nay, ngày càng nhiều chuyên gia, doanh nhân và trí thức mong muốn được tham gia trực tiếp vào quá trình phát triển đất nước thông qua nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ, tư vấn chính sách và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Theo ông Phạm Khánh Nam, điều mà kiều bào kỳ vọng ở Nghị quyết 23 không chỉ là những chủ trương đúng đắn, mà còn là những cơ chế đủ mạnh để các chủ trương ấy được hiện thực hóa. Đó là một môi trường pháp lý thông thoáng, minh bạch; những chính sách khuyến khích đầu tư và chuyển giao công nghệ; cơ chế kết nối thường xuyên giữa các bộ, ngành, địa phương với mạng lưới chuyên gia người Việt Nam ở nước ngoài; cũng như những điều kiện thuận lợi để trí thức, doanh nhân và các nhà khoa học có thể đóng góp cho đất nước một cách linh hoạt, dù đang sinh sống ở bất kỳ quốc gia nào.

Ông Phạm Khánh Nam cho biết, đối với cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức nói riêng và châu Âu nói chung, Nghị quyết 23 mở ra kỳ vọng về một giai đoạn hợp tác thực chất hơn giữa kiều bào với các địa phương, các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp trong nước. “Trong bối cảnh chuyển đổi số, khoảng cách địa lý không còn là rào cản lớn. Điều cần thiết là xây dựng được những cơ chế kết nối ổn định, lâu dài để tri thức, kinh nghiệm và mạng lưới hợp tác quốc tế của kiều bào được phát huy hiệu quả, đóng góp vào sự phát triển của đất nước”, ông Phạm Khánh Nam chia sẻ.

khanhnam5.jpg
Ông Phạm Khánh Nam nhận Bằng khen của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, phát triển cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, hướng về quê hương đất nước. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Khẳng định, từ Nghị quyết 36 đến Nghị quyết 23 là một quá trình kế thừa và phát triển nhất quán trong chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, ông Phạm Khánh Nam cho rằng, nếu Nghị quyết 36 đặt nền móng cho việc khẳng định vị trí của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong khối đại đoàn kết dân tộc, thì Nghị quyết 23 được kỳ vọng sẽ mở rộng không gian để cộng đồng ấy thực sự trở thành một nguồn lực chiến lược của quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới.

“Đối với mỗi người Việt Nam ở xa Tổ quốc, điều đáng trân trọng không chỉ là được khẳng định là một bộ phận không tách rời của dân tộc, mà còn là được tạo điều kiện để cống hiến bằng chính tri thức, kinh nghiệm và trách nhiệm công dân. Khi những nguồn lực ấy được kết nối và phát huy hiệu quả, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài sẽ tiếp tục là nhịp cầu vững chắc kết nối Việt Nam với thế giới, đồng hành cùng đất nước trong hành trình phát triển nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế”, ông Phạm Khánh Nam nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Thượng tướng Phạm Hoài Nam chủ trì buổi làm việc.

Nghiên cứu, chế tạo xe tăng chủ lực hiện đại phù hợp yêu cầu tác chiến

Sáng 8/9, Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng, chủ trì buổi làm việc với một số cơ quan, đơn vị về định hướng phương án nghiên cứu, chế tạo xe tăng chủ lực, nhằm từng bước nâng cao năng lực tự chủ, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội trong tình hình mới.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương có buổi làm việc với Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. (Ảnh: DUY LINH)

Xây dựng Đảng bộ thật sự tiêu biểu, mẫu mực, xứng tầm Trường Đảng Trung ương

Sáng 8/9, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương có buổi làm việc với Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về kết quả công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị và định hướng phát triển trong thời gian tới.

Nghị quyết số 26-NQ/TW xác định văn hóa, bản sắc và chất lượng trải nghiệm là nền tảng, lợi thế cạnh tranh của du lịch Việt Nam. (Ảnh Lăng Tự Đức: Dawnhwang)

Nghị quyết số 26-NQ/TW: Phát huy giá trị di sản, tạo động lực phát triển du lịch

Ngày 22/8/2026, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới. Một trong những quan điểm xuyên suốt của Nghị quyết là xác định văn hóa, bản sắc và chất lượng trải nghiệm là nền tảng, lợi thế cạnh tranh của du lịch Việt Nam.

Trung tướng Trương Mạnh Dũng, Phó Tổng Tham mưu trưởng phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: CTV)

Khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Đắk Lắk

Sáng 8/9, Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 5 khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Đắk Lắk năm 2026. Trung tướng Trương Mạnh Dũng, Phó Tổng Tham mưu trưởng dự và phát biểu chỉ đạo. Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5 chủ trì khai mạc.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng làm việc với Thị trưởng Seoul Oh Se-hoon. (Ảnh: Khánh Vân/TTXVN)

Hà Nội và Seoul thúc đẩy tăng cường hợp tác song phương chiến lược

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có các hoạt động đối ngoại song phương quan trọng, thúc đẩy hợp tác cấp địa phương giữa Thủ đô Hà Nội với Thủ đô Seoul, Hàn Quốc.

[Ảnh] Hội nghị gặp mặt và triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2026 của Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

[Ảnh] Hội nghị gặp mặt và triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2026 của Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Sáng 8/9, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân (đơn vị Khối trưởng) phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam (đơn vị Khối phó) tổ chức Hội nghị gặp mặt và triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2026 của Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khối thi đua).

Hội nghị gặp mặt và triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2026 của Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đổi mới nội dung phong trào thi đua, lấy hiệu quả phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân làm thước đo cao nhất

Sáng 8/9, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân (đơn vị Khối trưởng) phối hợp Đài Tiếng nói Việt Nam (đơn vị Khối phó) tổ chức Hội nghị gặp mặt và triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2026 của Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khối thi đua).

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự Lễ khai giảng năm học 2026-2027 của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

[Ảnh] Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự khai giảng năm học mới tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Sáng 8/9, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khai giảng năm học 2026-2027 theo hình thức trực tiếp tại Hội trường lớn của Học viện và kết nối trực tuyến với 4 Học viện khu vực. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và phát biểu chỉ đạo.