Minh bạch, công khai trong cưỡng chế nợ thuế

Bộ Tài chính vừa chính thức công bố danh sách 600 doanh nghiệp (DN) nợ thuế lớn nhất tại 63 tỉnh, thành phố. Đây là 600 DN có số tiền thuế nợ lớn nhất trên địa bàn, đã quá 121 ngày và cơ quan thuế đã dùng nhiều biện pháp đôn đốc, nhắc nhở, phạt vi phạm hành chính, nhưng vẫn chưa thực hiện. Bộ Tài chính cương quyết yêu cầu các cục thuế địa phương thực hiện công khai thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng và cưỡng chế bằng nhiều biện pháp mạnh, như: trích tiền từ tài khoản của DN tại ngân hàng thương mại, phong tỏa tài khoản, thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng... để thu hồi tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước.

Trước đó, Cục Thuế TP Hồ Chí Minh và Cục Thuế TP Hà Nội cũng công khai danh sách các DN nợ thuế lớn. Với việc công bố tên, địa chỉ, tên người đại diện pháp luật, số tiền thuế còn nợ của DN, có thể thấy, đây là lần đầu ngành tài chính thực hiện biện pháp mạnh để xử lý nợ thuế. Trước đây, để thu hồi nợ thuế, cơ quan thuế thường gửi thông báo đến DN rồi đôn đốc, thực hiện các bước cưỡng chế bằng cách phong tỏa tài khoản tại ngân hàng, thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng, xóa mã số thuế... buộc DN phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế. Song, vẫn còn nhiều DN chây ỳ hoặc bỏ trốn, khiến số tiền nợ thuế tại các cục thuế địa phương hiện lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng, trong đó có nhiều khoản nợ khó đòi. Theo báo cáo của nhiều cơ quan thuế, việc thu nợ thuế không hề dễ, bởi nhiều DN còn gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh. SỐ DN xin dừng hoạt động, giải thể, bỏ trốn hoặc thua lỗ ngày càng nhiều, trong đó có một số DN nợ thuế hoặc bị truy thu thuế với số tiền lớn không còn khả năng thanh toán.

Có thể thấy, việc công bố danh sách DN nợ thuế là biện pháp mới trong công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, nên cần rất thận trọng. Theo đó, các cơ quan thuế cần làm rõ, công khai, minh bạch những tiêu chí cụ thể xác định DN nợ thuế để công bố, phổ biến rộng rãi cho DN biết. Đồng thời, cơ quan thuế cần xác định chính xác số thuế DN đang nợ, có sự thống nhất với DN trên cơ sở đánh giá khách quan tình hình tài chính của DN, không để xảy ra trường hợp oan sai cho DN, bởi khi DN bị công bố nợ thuế thì thương hiệu, uy tín của DN chắc chắn bị ảnh hưởng.

Rõ ràng, việc công khai danh tính của DN nợ thuế là biện pháp "bất đắc dĩ" với cơ quan thuế. Để cơ quan thuế thu được nợ thuế và DN bị cưỡng chế nợ thuế "tâm phục, khẩu phục", thì bên cạnh sự cương quyết, cứng rắn, cơ quan thuế cần bảo đảm tính công khai, minh bạch trong cách làm. Hơn nữa, sự công bằng trong công tác quản lý thuế cũng là một đòi hỏi từ thực tế. Đó là động viên, khen thưởng kịp thời những DN chấp hành nghiêm pháp luật về thuế, đồng thời xử lý nghiêm những DN chây ỳ nộp thuế, không để lọt đối tượng DN có lợi nhuận cao nhưng nộp thuế với mức thấp. Và điều quan trọng hơn là làm sao cho DN có ý thức chấp hành pháp luật về thuế, ý chí trả nợ thuế thông qua các biện pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ nguồn lực giúp DN làm ăn tốt hơn, từ đó có điều kiện nộp, trả nợ thuế... Đây không chỉ là trách nhiệm của ngành tài chính, mà còn là của toàn bộ hệ thống chính trị.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.