Metro số 3 với kỳ vọng phát huy tiềm năng cảng biển, du lịch, đô thị biển

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có quyết định giao nhiệm vụ chủ đầu tư và chuẩn bị đầu tư tuyến metro số 3 kết nối Vũng Tàu-Bà Rịa và Phú Mỹ. Dự án này kỳ vọng sẽ phát huy tiềm năng của cảng biển, du lịch và đô thị biển ở khu vực phía đông Thành phố Hồ Chí Minh.

Một góc cụm cảng Cái Mép-Thị Vải (thuộc thành phố Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ).
Một góc cụm cảng Cái Mép-Thị Vải (thuộc thành phố Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ).

Một tuyến metro, nhiều thúc đẩy

Cuối tháng 3, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có quyết định giao nhiệm vụ chủ đầu tư và chuẩn bị đầu tư tuyến metro số 3 kết nối các đô thị ở phía đông, gồm: Vũng Tàu, Bà Rịa và Phú Mỹ cho Ban quản lý đường sắt đô thị (MAUR). Báo cáo khả thi xác định tổng vốn đầu tư cho tuyến metro này là khoảng 4,83 tỷ USD.

Theo đánh giá của các chuyên gia, cùng với chủ trương kéo dài metro đến các đô thị ở Bình Dương cũ, quyết định nêu trên là một trong những giải pháp quan trọng để cụ thể hóa, tạo ra bước đột phá trong thực hiện “1 không gian-3 vùng phát triển” của siêu đô thị Thành phố Hồ Chí Minh sau sáp nhập.

Cụm cảng container nước sâu Cái Mép-Thị Vải (thành phố Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũ) là cửa ngõ hướng ra biển đang phát triển ấn tượng trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, lợi thế “nước sâu” chưa được phát huy hết có một phần là do yếu tố kết nối giao thông còn hạn chế. Do đó, việc có thêm tuyến metro đi qua Phú Mỹ là một trong những giải pháp căn bản để giải quyết bài toán kết nối giao thông.

Thạc sĩ, kiến trúc sư Ngô Anh Vũ, Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tuyến metro số 3 kéo dài đến các đô thị ở Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ) sẽ giúp giải tỏa bớt áp lực giao thông của Quốc lộ 51 vốn đã và đang trong tình trạng quá tải từ nhiều năm qua; đồng thời tách biệt dòng di chuyển giữa hành khách và hàng hóa hạng nặng. “Nếu liên kết được Trung tâm Tài chính quốc tế đặt tại Thủ Thiêm với 2 cửa ngõ quốc tế là sân bay Long Thành và cụm cảng Cái Mép-Thị Vải thì Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hình thành được chuỗi cung ứng: Logistics, trung tâm lưu thông hàng hóa và thương mại điện tử quốc tế”, ông Ngô Anh Vũ phân tích.

Trong khi đó, hiện tại thành phố cũng đang ưu tiên đẩy nhanh dự án metro kết nối trung tâm thành phố với sân bay Long Thành. Khi cả hai tuyến metro này hoàn thành sẽ hình thành chuỗi cung ứng với hai cửa ngõ quốc tế như kiến trúc sư Ngô Anh Vũ phân tích ở trên. Ngoài việc phát huy hết tiềm năng của cụm cảng Cái Mép-Thị Vải, tuyến metro số 3 còn được kỳ vọng có vai trò quan trọng thúc đẩy phát triển du lịch, đô thị biển của Vũng Tàu.

Thực tế nhiều năm qua, ngành du lịch ở Vũng Tàu phát triển không tương xứng với tiềm năng và lợi thế. Và một trong những điểm nghẽn mấu chốt chính là hạ tầng giao thông kết nối không đáp ứng được nhu cầu của du khách. Vào những ngày cuối tuần, lễ, Tết, Quốc lộ 51 - con đường độc đạo nối trung tâm thành phố, Đồng Nai với Vũng Tàu luôn trong tình trạng kẹt xe, ùn ứ; nếu có tuyến metro số 3 và hạ tầng giao thông kết nối với sân bay Long Thành, với trung tâm thành phố hoàn thành thì chắc chắn du khách sẽ có thêm nhiều chọn lựa để đến với Vũng Tàu.

Ông Phạm Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, dư địa phát triển du lịch ở vùng phía đông Thành phố Hồ Chí Minh còn nhiều, có biển, có sông, có núi, nhưng vùng này chưa phát huy hết tiềm năng, lợi thế của mình. “Cùng với các hạ tầng giao thông như đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, đường vành đai 3, đường ven biển 994 Vũng Tàu-Bình Thuận đi vào sử dụng sẽ mang lại cơ hội phát triển cho du lịch của khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu. Sau này có tuyến metro số 3 kết nối luôn với các tuyến metro khác thì cơ hội càng lớn hơn”, ông Phạm Ngọc Hải cho biết.

Một trong những địa chỉ du lịch mới nổi của khu vực phía đông Thành phố Hồ Chí Minh là Hồ Tràm với đặc trưng là du lịch nghỉ dưỡng đẳng cấp, sang trọng. Khi có tuyến metro số 3, cùng với đường ven biển 994 Vũng Tàu-Bình Thuận hoàn thành cũng sẽ tạo ra sự kết nối liên hoàn để du khách có thêm lựa chọn phương tiện di chuyển. Những hy vọng đột phá phát triển du lịch và đô thị biển ở Hồ Tràm càng nhanh chóng trở thành sự thật khi sắp tới thành phố sẽ khởi công đường cao tốc đô thị nối Hồ Tràm với sân bay Long Thành.

Gắn đô thị với giao thông theo mô hình TOD

Phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng (TOD) là mô hình quy hoạch nén, tích hợp các khu dân cư, thương mại và dịch vụ mật độ cao chung quanh các điểm trung chuyển lớn như nhà ga metro. Mục tiêu chính là giảm phụ thuộc vào phương tiện cá nhân, tăng khả năng kết nối và tối ưu hóa sử dụng đất.

Do đó, theo nhiều chuyên gia, việc phát triển metro số 3 cần theo mô hình TOD bởi việc này giúp hạn chế sự mở rộng đô thị theo kiểu vết dầu loang, khó kiểm soát. Khi các khu đô thị, khu dân cư mới được hình thành chung quanh các nhà ga metro, dọc theo hành lang metro thì sẽ thực hiện được mục tiêu giãn dân từ nội thành Thành phố Hồ Chí Minh ra các đô thị vệ tinh bởi thời gian di chuyển nhanh của metro tạo thuận lợi cho người dân.

Thành phố đã có chủ trương gắn đô thị với giao thông (metro) ngay từ khâu lập quy hoạch, thậm chí tạo điều kiện cho nhiều thành phần kinh tế, nhiều bên liên quan tham gia ngay từ đầu, sẽ tính toán cả hiệu quả đầu tư, quỹ đất thu hồi và thanh toán cho nhà đầu tư, xác định các điều kiện và cơ chế chính sách mời gọi hợp tác công-tư (PPP)... với mục tiêu tăng tính khả thi cao nhất.

Thạc sĩ, kiến trúc sư Ngô Anh Vũ cho biết, mặc dù khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu mức độ đô thị hóa chưa nhiều, giá đất chưa cao như khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh nhưng cũng đang chịu áp lực lớn, nhất là khâu giải phóng mặt bằng, các điểm đỗ trung chuyển để kết nối đa phương thức (bus công cộng, xe cá nhân, tàu thủy). Thách thức này sẽ được giải quyết bằng Nghị quyết số 260/2025/QH15 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh và Nghị quyết số 38/2025/HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch khu vực phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại thành phố đang hoàn thiện cơ chế thu hồi giá trị thặng dư từ đất gồm: Phí hưởng lợi từ khai thác hạ tầng, đấu giá quyền phát triển, phí khai thác hệ số sử dụng đất tăng thêm... nhằm huy động mọi nguồn lực do tuyến metro đó mang lại khi đưa vào hoạt động.

Với những cơ chế vượt trội, chính sách ưu tiên để phát triển metro, trong đó cho phép hợp tác công-tư với khu vực kinh tế tư nhân sẽ giúp Thành phố Hồ Chí Minh bổ sung nguồn lực của xã hội để hoàn thành nhanh mạng lưới metro trên toàn thành phố.

Có thể bạn quan tâm

Công an phường Xuân Hòa hướng dẫn người dân thao tác các tiện ích trên ứng dụng VNeID. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Thi đua để tạo động lực cho Thành phố Hồ Chí Minh bứt phá

Từ chiến dịch 100 ngày đêm tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số của Công an, 90 ngày đêm làm sạch dữ liệu đất đai đến chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cho thấy, phong trào thi đua tại Thành phố Hồ Chí Minh đang được cụ thể hóa bằng những nhiệm vụ có thời hạn, sản phẩm và kết quả đo đếm được.

Đoàn đại biểu dành phút tưởng niệm, dâng hương, tri ân hàng vạn người con ưu tú đã chiến đấu, hy sinh tại “Địa ngục trần gian” Côn Đảo.

Đoàn công tác Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Côn Đảo

Ngày 18/9, Đoàn công tác Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ viếng, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước đang yên nghỉ tại Côn Đảo.

Hành trình nhân ái từ Thành phố mang tên Người

Hành trình nhân ái từ Thành phố mang tên Người

Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập ngày 15/1/1977, sau khi Thành phố Sài Gòn-Gia Định vinh dự được mang tên Người. Nửa thế kỷ hình thành, các cấp hội và hội viên chữ thập đỏ đã tự hào viết nên hành trình đầy nhân ái theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại. 

Thành phố Hồ Chí Minh khơi mở không gian phát triển mới trong kỷ nguyên mới

Thành phố Hồ Chí Minh khơi mở không gian phát triển mới trong kỷ nguyên mới

Có những thành phố lớn lên cùng lịch sử. Có những đô thị trở thành biểu tượng của khát vọng phát triển. Và cũng có những thành phố mang trên mình sứ mệnh đặc biệt hơn, đó là phải luôn đi trước, mở đường và dẫn dắt. Sau hơn nửa thế kỷ kể, Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay đang đứng trước một thời khắc có ý nghĩa lịch sử mới.

 Lan tỏa những giá trị từ những tác phẩm về Bác Hồ

Lan tỏa những giá trị từ những tác phẩm về Bác Hồ

Ở Thành phố Hồ Chí Minh, người ta vẫn bắt gặp đâu đó những giai điệu quen thuộc vang lên từ một chiếc loa nhỏ, hay một chương trình nghệ thuật cộng đồng. Có thể là một bài hát về hòa bình, một tác phẩm mỹ thuật về năm tháng chiến đấu gian lao, hay đơn giản là những câu chuyện bình dị về lối sống giản đơn mà sâu sắc của Bác.

Trao trợ cấp học tập và quà tặng cho học sinh vượt khó, hiếu học tại chương trình. (Ảnh: Trịnh Bình)

Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh trao trợ cấp học tập cho 600 học sinh vượt khó, hiếu học

Ngày 12/9, tại Làng nghề truyền thống Bình Dương xưa-Kawazo, phường Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình trao trợ cấp học tập năm học 2026-2027 cho học sinh vượt khó, hiếu học và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sơ cấp cứu thế giới năm 2026.