Máy bay Vietnam Airlines trình diễn ấn tượng tại Triển lãm Hàng không lớn nhất thế giới

NDĐT - Chiều 15-6, Chiếc máy bay Boeing 787-9 Dreamliner thế hệ mới đầu tiên của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines), đã có buổi bay trình diễn ấn tượng, đẹp mắt tại Triển lãm Hàng không quốc tế lớn nhất thế giới - Paris Air Show lần thứ 51 diễn ra từ ngày 15 đến ngày 21-6 tại sân bay Le Bourget ở thủ đô Paris (Pháp).

Boeing 787-9 Dreamliner chuẩn bị bay trình diễn.
Boeing 787-9 Dreamliner chuẩn bị bay trình diễn.

Đây là lần đầu tiên Boeing thực hiện chuyến bay trình diễn chiếc máy bay phiên bản mới nhất 787-9 Dreamliner mang hình ảnh riêng của một hãng hàng không. Đây cũng là lần đầu tiên hình ảnh thương hiệu mới của máy bay Vietnam Airlines với biểu tượng hoa sen và hai mầu vàng-xanh đặc trưng xuất hiện tại một trong những triển lãm hàng không lớn nhất thế giới.

Các đại diện của Vietnam Airlines và Boeing tại Paris Air Show.

Mỗi chuyến bay sẽ diễn ra trong khoảng 10 phút mỗi ngày, từ 15 đến 18-6, nhằm giới thiệu đến đông đảo công chúng quốc tế về chiếc máy bay 787-9 đầu tiên của Vietnam Airlines, đồng thời quảng bá về dòng máy bay hiện đại thế hệ mới này của Boeing.

Tổng Giám đốc Vietnam Airlines Phạm Ngọc Minh.

Ông Phạm Ngọc Minh, Tổng Giám đốc Vietnam Airlines, cho biết: “Đây là lần đầu tiên Vietnam Airlines trình diễn máy bay mới của mình tại một triển lãm hàng không lớn nhất thế giới tại Paris. Trong chương trình quảng bá, chúng tôi hết sức ấn tượng trước sự hỗ trợ và hợp chặt chẽ của Boeing nhằm giới thiệu với công chúng và khách hàng loại máy bay thế hệ mới Boeing 787-9 Dreamliner. Chúng tôi hy vọng rằng đây sẽ là một bước khởi đầu mới về hình ảnh cũng như chất lượng dịch vụ đối với khách hàng mà chúng tôi cam kết trong những tháng tới đây khi chiếc máy bay Boeing 787-9 bắt đầu khai thác đường bay từ Hà Nội, TP Hồ Chí Minh đi Luân Đôn (Anh). Tháng 11 tới sẽ thực hiện các chuyến bay từ Hà Nội, TP Hồ Chí Minh đi Frankfurt (Đức). Vietnam Airline sẽ thay thế hầu hết các đội bay đường dài đi châu Âu, Australia bằng máy bay thế hệ mới, cả A350-900 XWB và máy bay Boeing 787-9 Dreamliner này”.

Boeing 787-9 Dreamliner là phiên bản mới nhất trong dòng máy bay Boeing 787 tiết kiệm nhiên liệu của nhà sản xuất Boeing. Boeing 787-9 có thể bay xa hơn, vận chuyển nhiều hành khách và hàng hóa hơn so với các phiên bản 787 trước đó.

Ông Ray Conner.

Ông Ray Conner, Phó chủ tịch, phụ trách kinh doanh của tập đoàn Boeing cho biết: “Chúng tôi đã liên tục phát triển ba thế hệ máy bay Boeing chở khách từ loại 767 tới 777 và mới nhất là 787. Đây là quá trình phát triển rất ấn tượng của chúng tôi. Mục đích của chúng tôi là sản xuất các loại máy bay tiên tiến phục vụ khách hàng trên khắp thế giới. Tôi muốn nói rằng quan hệ hợp tác giữa Vietnam Airlines và hãng Boeing phát triển rất tốt đẹp kể từ năm 1999”.

Vietnam Airlines sẽ là hãng hàng không đầu tiên trong khu vực khai thác dòng máy bay hiện đại, thế hệ mới nhất của Boeing trên đường bay thẳng từ Đông - Nam Á đến châu Âu, và trở thành hãng hàng không đầu tiên ở châu Á khai thác đồng thời hai loại máy bay hiện đại thế hệ mới là Boeing 787-9 Dreamliner và Airbus A350-900 XWB.

Ông Nguyễn Quốc Phương.

Ông Nguyễn Quốc Phương, Giám đốc Văn phòng đại diện Vietnam Airlines tại Pháp khu vực châu Âu, cho biết: “Việc đưa Boeing 787-9 Dreamliner vào khai thác tại khu vực châu Âu trong thời gian tới để đáp ứng khách hàng tương đối đòi hỏi cao về chất lượng dịch vụ. Với nỗ lực của hãng trong giai đoạn tới để trở thành hãng hàng không bốn sao thì chúng tôi cho rằng đây là bước chuyển biến đột phá đối với Hãng hàng không Việt Nam tại khu vực châu Âu. Chúng tôi kỳ vọng doanh số bán của Hàng không Việt Nam tại khu vực châu Âu nói chung và các như Đức, Anh là những thị trường khai thác Boeing 787-9 Dreamliner sẽ có tăng trưởng trong thời gian tới”.

Theo kế hoạch, Vietnam Airlines sẽ đổi mới toàn bộ đội bay thân rộng gồm 33 chiếc, trong đó có 19 chiếc 787-9 và 14 chiếc Airbus A350, được chuyển giao trong vòng hơn ba năm, từ giữa năm 2015 đến đầu 2019.

Từ giữa năm 2015, Vietnam Airlines trở thành hãng hàng không đầu tiên của châu Á tiếp nhận đồng thời hai loại máy bay này. Đây là kế hoạch đánh dấu bước phát triển vượt bậc về quy mô, chất lượng và hiệu quả khai thác của hãng, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của Vietnam Airlines trên thị trường nội địa và quốc tế.

Ra đời từ năm 1909, Triển lãm Hàng không Paris Air Show là sự kiện hàng không lâu đời nhất và là một trong những triển lãm hàng không lớn nhất thế giới. Paris Air Show diễn ra hai năm một lần vào các năm lẻ. Năm nay triển lãm quy tụ 2.260 gian hàng đến từ 47 nước.

Paris Air Show thu hút sự tham gia của tất cả các nhà sản xuất máy bay lớn, các nhà sản xuất động cơ, các hãng hàng không trên thế giới… nhằm giao lưu, chia sẻ và cập nhật những công nghệ - kỹ thuật hàng không hiện đại, tiên tiến nhất thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.