Marathon Di sản Hà Nội 2025: Vận động viên Việt Nam ghi dấu ấn ở cự ly dài

Tại Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội 2025, nhiều vận động viên Việt Nam thi đấu nổi bật khi góp mặt trong nhóm dẫn đầu các cự ly, qua đó ghi dấu ấn tại mùa giải quy tụ hơn 15.000 vận động viên trong nước và quốc tế.

Vận động viên Nguyễn Khánh Ly giành vị trí Nhất nữ cự ly 21km.
Vận động viên Nguyễn Khánh Ly giành vị trí Nhất nữ cự ly 21km.

Tại khu vực Cung Thể thao Quần Ngựa, Giải chạy Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội 2025 đã khép lại hai ngày tranh tài chính thức với sự tham gia của hơn 15 nghìn vận động viên.

Các cự ly 5km và 2,1km dành cho trẻ em được tổ chức ngày 8/11; các cự ly 42km, 21km và 10km thi đấu trong ngày 9/11, hoàn thiện mùa giải có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Mùa giải 2025 ghi nhận số lượng vận động viên quốc tế tăng mạnh, với 2.500 người đến từ gần 70 quốc gia, gần gấp đôi so với năm 2024. Sự tăng trưởng ấn tượng này tiếp tục khẳng định sức hút của giải marathon có số lượng vận động viên quốc tế lớn nhất tại Việt Nam, đồng thời thể hiện cơ hội vươn tầm khu vực của phong trào marathon trong nước.

2dji-20251109045558-0301-d-copy.jpg
Hơn 15.000 vận động viên trong nước và quốc tế tranh tài tại giải chạy.

Với thông điệp “Bứt phá, vươn xa - Together, we run further”, giải chạy có sự đồng hành của Ngân hàng Standard Chartered trên cương vị Nhà tài trợ chính. Hệ thống giải thưởng có tổng giá trị hơn 1 tỷ đồng cùng nhiều hiện vật từ các nhà tài trợ, thể hiện sự tri ân đối với cộng đồng vận động viên.

Ở mùa giải năm nay, sự cạnh tranh diễn ra sôi nổi giữa các vận động viên trong nước và quốc tế trên bốn cự ly: marathon (42km), bán marathon (21km), 10km và 5km. Đây cũng là dịp để các vận động viên Việt Nam thi đấu với những chân chạy hàng đầu thế giới, tích lũy kinh nghiệm và nâng cao thành tích.

Phát biểu tại Lễ trao giải, bà Nguyễn Thúy Hạnh, Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp và Đầu tư Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam chia sẻ: "Chúng tôi vui mừng khi giải chạy đã và đang trở thành sự kiện quốc tế mang tính biểu tượng của Việt nam và thu hút hàng chục nghìn vận động viên trong nước và từ khắp nơi trên thế giới, khuyến khích và tạo động lực cho cộng đồng duy trì lối sống khỏe và lành mạnh".

trao-giai-top-nam-42km.jpg
Ban Tổ chức trao giải cự ly 42km nam.

Đại diện Ban Tổ chức, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trí, Tổng Giám đốc DHA Việt Nam nhấn mạnh nỗ lực phối hợp của nhiều cơ quan nhằm xây dựng cung đường chạy an toàn, giàu tính trải nghiệm, gắn với các giá trị di sản của Thủ đô.

Giải chạy năm nay còn ghi nhận sự đồng hành của các doanh nghiệp trong hoạt động triển lãm bên lề, mang đến không khí thể thao sôi động trong suốt ba ngày sự kiện.

Kết quả chung cuộc

Cự ly 5km: Nhất nữ - Băng Thạch Long Trinh (0:20:19); Nhất nam - Ly Hoàng Thái (0:16:34).

Cự ly 10km: Nhất nữ - Ly Ngọc Hà (00:38:14); Nhất nam - Nguyễn Hoàng Thịnh (00:32:59).

Cự ly 21km: Nhất nữ - Nguyễn Khánh Ly (01:27:25); Nhất nam - Dương Minh Hùng (01:09:19).

Cự ly 42km: Nhất nữ - Lema Alemitu Ajema (02:40:26); Nhất nam - Duber Abdisa Teshome (02:21:56).

Ở cự ly 42km, bốn vận động viên Việt Nam gồm Huỳnh Anh Khôi, Nguyễn Văn Lai, Phạm Thị Hồng Lệ và Doãn Thị Oanh góp mặt trong nhóm Top 5 vận động viên dẫn đầu.

Tại cự ly 21km, nhiều vận động viên Việt Nam như Hoàng Viết Vỹ Ly, Trịnh Quốc Lượng, Trần Duyên và Băng Thạch Long Trinh cũng lọt vào Top 5, đánh dấu mùa giải thành công của các chân chạy trong nước.

Có thể bạn quan tâm

Thể Công Viettel nỗ lực kiên cường dù thi đấu thiếu người. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thể Công Viettel hòa Ninh Bình dù thi đấu thiếu người

Tối 3/5, trận hòa 1-1 trước Thể Công Viettel ở vòng 21 V-League 2025/2026 đã khiến Ninh Bình đánh rơi cơ hội quan trọng trong cuộc đua vô địch, khi không thể tận dụng lợi thế hơn người trong suốt hiệp 2 để giành trọn 3 điểm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.