Mạng lưới an ninh đặc biệt sẵn sàng phục vụ Thế vận hội Paris 2024

Chỉ còn vài ngày nữa sẽ diễn ra Lễ khai mạc Thế vận hội Olympic 2024, mạng lưới an ninh đặc biệt với 30.000 cảnh sát và hiến binh đã được huy động tại các khu vực kiểm soát an ninh ở thủ đô Paris (Cộng hòa Pháp). Ban tổ chức cho biết, trong những ngày cao điểm, có thể huy động tới 45.000 người để bảo đảm công tác an ninh.
Tăng cường an ninh nhằm bảo đảm "hình ảnh quốc gia cho nước Pháp". (Ảnh: LE PARISIEN)
Tăng cường an ninh nhằm bảo đảm "hình ảnh quốc gia cho nước Pháp". (Ảnh: LE PARISIEN)

Trên thực tế, 20.000 nhân viên an ninh tư nhân và 10.000 binh lính cũng được điều động nhằm tăng cường khả năng phòng chống và xử lý các tình huống tội phạm, khủng bố, cũng như các vấn đề trên không gian mạng.

Để bảo đảm an ninh cho quá trình tổ chức Thế vận hội, nhất là Lễ khai mạc Olympic 2024 diễn ra trong ngày 26/7 tới, khoảng 44.000 rào chắn được đặt tại các tuyến phố của Paris, nhằm tạo ra một khu vực kiểm soát an ninh dọc theo sông Seine, mà chỉ những người có giấy phép lưu thông bằng mã QR mới được phép đi vào.

Nhiều tuyến phố trong vùng kiểm soát an ninh được lắp đặt hàng rào. (Ảnh: REUTERS)

Nhiều tuyến phố trong vùng kiểm soát an ninh được lắp đặt hàng rào. (Ảnh: REUTERS)

Để có được giấy phép lưu thông trong khu vực kiểm soát an ninh, người dân cần phải chứng minh được trong hồ sơ đăng ký về các yếu tố hợp lý như cư dân sống trong khu vực, người làm việc trong khu vực, người có hẹn khám chữa bệnh với bác sĩ trong khu vực, người đặt dịch vụ lưu trú trong khu vực.

Trong cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình France 2 ngày 21/7, Bộ trưởng Nội vụ pháp Gerald Darmanin cho biết, 4.340 hồ sơ đăng ký di chuyển trong khu vực cấm đã bị phát hiện đáng ngờ và bị từ chối. Trong số này có 257 người hồi giáo cực đoan, 285 thành viên của các nhóm tư tưởng cực tả và cực hữu.

Các ga tàu điện ngầm trong khu vực diễn ra các hoạt động Olympic và một vài điểm lân cận cũng buộc phải đóng cửa. Hàng trăm nhóm cảnh sát và hiến binh thường xuyên thay phiên nhau tuần tra dọc theo các tuyến phố.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tới thăm Làng vận động viên Olympic ở ngoại ô Paris. (Ảnh: AP)

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tới thăm Làng vận động viên Olympic ở ngoại ô Paris. (Ảnh: AP)

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh, việc tăng cường kiểm soát an ninh một cách chặt chẽ để có thể tổ chức suôn sẻ sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh, đồng thời bảo đảm cho “hình ảnh quốc gia của nước Pháp”.

Chia sẻ với báo Le Monde, cảnh sát trưởng thành phố Paris, ông Laurent Nunez bảo đảm rằng, mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ, không có một mối đe dọa nào được ghi nhận trong giai đoạn này. Dù vậy, các lực lượng an ninh vẫn luôn luôn đề cao cảnh giác.

Theo Cơ quan an ninh mạng quốc gia của Pháp (ANSSI), rút kinh nghiệm từ Thế vận hội Tokyo 2021 với 450 triệu cuộc tấn công trên không gian mạng đã bị phát hiện, lực lượng an ninh mạng của Pháp bảo đảm mục tiêu phản ứng nhanh chóng và hiệu quả với các cuộc tấn công, dù là những cuộc tranh luận tầm thường nhất để tránh trường hợp dẫn đến một phong trào đám đông tiêu cực.

Bên cạnh các lực lượng cảnh sát và hiến binh, 18.000 binh lính cũng được điều động trên toàn nước Pháp nhằm góp phần vào nỗ lực bảo đảm an ninh cho Thế vận hội 2024. Chỉ tính riêng vùng thủ đô Ile-de-France, con số này đã lên tới hơn 10.000 binh lính.

Trong khi cảnh sát và hiến binh chịu trách nhiệm kiểm soát quyền lưu thông của người dân tại các địa điểm “nhạy cảm nhất”, nhiệm vụ của quân đội là phải bảo đảm an ninh hàng không, chống máy bay không người lái, tuần tra và xử lý các vụ vi phạm tại khu vực vòng ngoài.

Theo thông tin từ Sở cảnh sát thành phố Paris, khoảng 1.750 thành viên của các lực lượng an ninh đến từ 40 quốc gia khác cũng được huy động tới Pháp trong mùa hè này. Tây Ban Nha là quốc gia tham gia nhiều nhất, với 360 nhân viên an ninh. Tiếp theo là Vương quốc Anh với 245 người và Đức với 161 người. Qatar cũng khẳng định sẽ hỗ trợ lực lượng an ninh Pháp với 105 nhân sự.

Để ra vào các tuyến đường thuộc khu vực kiểm soát an ninh, người dân cần được cấp giấy phép lưu thông. (Ảnh: AP)

Để ra vào các tuyến đường thuộc khu vực kiểm soát an ninh, người dân cần được cấp giấy phép lưu thông. (Ảnh: AP)

Bên cạnh đó, việc triển khai các công nghệ tiên tiến với tên gọi Technopolice, nhất là giám sát video bằng thuật toán (không bao gồm nhận dạng khuôn mặt), nhằm kịp thời phát hiện các hành vi “bất thường” đang được La Quadrature du Net xây dựng và nghiên cứu ứng dụng.

Thế vận hội Mùa hè 2024 sẽ diễn ra từ ngày 26/7 đến 11/8, tiếp theo là Thế vận hội dành cho người khuyết tật (Paralympic 2024) từ ngày 28/8 đến 8/9.

Olympic 2024 sẽ khởi tranh bằng các trận đấu môn bóng đá nam, với các trận đấu thuộc vòng bảng từ ngày 24-31/7.

Có thể bạn quan tâm

Dung nham phun trào từ miệng núi lửa tại Bán đảo Kamchatka của Nga ngày 16/3/2021. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Nga: Núi lửa Shiveluch phun trào

Chi nhánh Kamchatka thuộc Cơ quan Địa vật lý Thống nhất (UGS) của Viện Hàn lâm Khoa học Nga cho biết, tối 13/3 theo giờ địa phương, núi lửa Shiveluch, một trong những ngọn núi lửa lớn nhất trên bán đảo Kamchatka (Nga), đã phun trào một cột tro bụi mạnh lên bầu trời.

Đại sứ Mai Phan Dũng, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Geneva phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: Phái đoàn Việt Nam tại Geneva cung cấp)

Việt Nam phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy đối thoại và kêu gọi các thành viên WTO tăng cường hợp tác

Sự tham gia chủ động và những đóng góp mang tính xây dựng của Phái đoàn Việt Nam tại phiên họp Đại hội đồng WTO tiếp tục khẳng định vai trò và vị thế của Việt Nam – một nền kinh tế mở, kiên định ủng hộ chủ nghĩa đa phương và tích cực bảo vệ lợi ích chính đáng của các nước đang phát triển trong hệ thống thương mại toàn cầu.

FPT đặt mục tiêu đón đầu làn sóng đầu tư trí tuệ nhân tạo tại Pháp. (Ảnh: MINH DUY)

FPT tiếp tục khẳng định trí tuệ Việt Nam tại thị trường công nghệ thông tin của Pháp

Ngày 10/3, tại buổi làm việc với lãnh đạo FPT Software tại Pháp, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải đánh gia cao sự vươn mình của Tập đoàn FPT tại một trong những thị trường khắt khe nhất thế giới như Pháp không chỉ là câu chuyện về kinh doanh hay lợi nhuận, mà còn khẳng định niềm tự hào dân tộc và giá trị trí tuệ Việt.

Cảnh sát Pháp tuần tra tại Strasbourg. Ảnh: THX/TTXVN

EU ứng phó các mối đe dọa khủng bố

Trong bối cảnh môi trường an ninh toàn cầu biến đổi ngày càng nhanh chóng, phức tạp, Ủy ban châu Âu (EC) vừa chính thức công bố chương trình nghị sự mới về chống khủng bố. Đây được xem là bước đi quan trọng, nhằm nâng cao năng lực ứng phó của Liên minh châu Âu (EU) trước các mối đe dọa từ bạo lực cực đoan.

Thủ đô Moscow của Nga. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Kinh tế Nga trở lại Top 10 nền kinh tế thế giới tính theo GDP

Số liệu theo ước tính ban đầu của Cơ quan Thống kê Nga (Rosstat) ghi nhận Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của “Xứ sở Bạch dương” đạt giá trị 213.500 tỷ ruble (2.556 tỷ USD). Con số này đã đưa nước Nga lên vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng các nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Anadolu/TTXVN)

Ukraine muốn sớm nối lại đàm phán với Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, cuộc gặp dự kiến giữa Ukraine với Mỹ và Nga vẫn được giữ nguyên như kế hoạch. Trả lời phỏng vấn báo chí, ông Zelensky thông báo, vòng đàm phán mới ban đầu dự kiến diễn ra tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) vào khoảng ngày 5 và 6/3.

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm thông báo kết quả Đại hội XIV tới cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm thông báo kết quả Đại hội XIV tại Liên bang Nga

Ngày 25/2, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc gặp với cán bộ Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán tại Ekaterinburg và Vladivostok, đại diện cộng đồng người Việt Nam và du học sinh Việt Nam tại Nga.

Đại sứ Mai Phan Dũng phát biểu tại Phiên họp cấp cao của Hội nghị Giải trừ quân bị. (Ảnh: Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Geneva, Thụy Sĩ cung cấp)

Việt Nam khẳng định lập trường nhất quán về giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân

Việc Việt Nam tham dự và phát biểu tại Phiên họp cấp cao của Hội nghị Giải trừ quân bị ở thành phố Geneva, Thụy Sĩ tiếp tục thể hiện vai trò, trách nhiệm và sự đóng góp chủ động, tích cực của Việt Nam trong các cơ chế đa phương về giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin

Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm Liên bang Nga thông báo về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, chiều ngày 24/2, tại Điện Kremlin, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc hội kiến Tổng thống Vladimir Putin.