Luôn luôn lắng nghe, nỗ lực giải quyết các kiến nghị của cử tri thành phố Cần Thơ

Sáng 14/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ có cuộc tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV tại quận Thốt Nốt.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khoá XV tại quận Thốt Nốt.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khoá XV tại quận Thốt Nốt.

Về phía Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ có các đồng chí: Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội; Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ; ông Đào Chí Nghĩa, Phó Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ; Nguyễn Thanh Phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Cần Thơ. Cùng dự có đại biểu các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương; lãnh đạo thành phố Cần Thơ, quận Thốt Nốt; hơn 200 cử tri đại diện cho cử tri quận Thốt Nốt, các vị chức sắc, chức việc tôn giáo trên địa bàn quận.

Tại hội nghị, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ báo cáo một số nội dung trọng tâm về kết quả của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV và một số hoạt động của Đoàn tại kỳ họp. Các ý kiến cử tri tại cuộc tiếp xúc đánh giá, 6 tháng đầu năm 2024, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều giải pháp chỉ đạo quyết liệt, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, tốc độ tăng trưởng tiếp tục được duy trì, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân…, từ đó góp phần tạo thêm niềm tin và sự phấn khởi đối với cử tri và nhân dân.

Đại diện cử tri quận Thốt Nốt đã kiến nghị nhiều vấn đề quan trọng, thiết thực như: Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo Bộ Giao thông vận tải tiếp tục triển khai thực hiện Tuyến nối tuyến tránh Thốt Nốt với cao tốc Lộ Tẻ-Rạch Sỏi với chiều dài khoảng 5,3km; Thủ tướng Chính phủ, cùng các ngành chức năng Trung ương sớm hỗ trợ vốn để khẩn trương tổ chức thực hiện đầu tư Dự án kè chống sạt lở khẩn cấp trên đoạn Quốc lộ 80 cặp bờ sông Cái Sắn là rất cần thiết và cấp bách nhằm bảo vệ hành lang giao thông Quốc lộ 80, bảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng, tài sản của người dân; đầu tư xây dựng Dự án Kè chống sạt lở khẩn cấp đầu cồn Cù lao Tân Lộc, phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt; Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành hỗ trợ, hướng dẫn cho doanh nghiệp sớm được tiếp cận nguồn vốn Đề án 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới dự Hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV tại quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tới dự Hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV tại quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ.

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ cũng đã trả lời các ý kiến cũng như tiếp thu, ghi nhận các kiến nghị của cử tri để tổng hợp, báo cáo phản ánh đến cơ quan chức năng những ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn cử tri quận Thốt Nốt đã tham dự hội nghị, thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, ủng hộ đối với Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ.

Thủ tướng nhấn mạnh nhiều thành công của Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khoá XV: theo đó, Kỳ họp đã thể hiện tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc thông qua các Đoàn đại biểu Quốc hội; thể hiện tinh thần dân chủ, kỷ cương, bảo đảm quy chế của kỳ họp; tinh thần trách nhiệm của các Đại biểu Quốc hội mang đến Kỳ họp những tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của cử tri cả nước, lĩnh hội các nội dung của Kỳ họp để về phản ánh với cử tri địa phương; công việc của Kỳ họp Quốc hội lần này bao quát, đầy đủ, ban hành nhiều Nghị quyết, Quyết định với các vấn đề quan trọng của đất nước, thể hiện tinh thần giám sát rất cao, thể hiện rõ qua phiên chất vấn với tinh thần khoa học, bảo đảm chất lượng; phát huy dân chủ, huy động trí tuệ tập thể để thảo luận, trao đổi, thể hiện chính kiến và phản ánh các ý kiến của cử tri, thực tiễn nhưng vẫn bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, bảo đảm dân chủ, kỷ cương; Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ tham gia đầy đủ các phiên họp; tham gia phát biểu ý kiến sôi nổi, truyền tải các ý kiến, nguyện vọng của cử tri đến Quốc hội, Chính phủ, giao lưu, học hỏi, rút kinh nghiệm để hoạt động ngày càng có chất lượng, kỷ luật, kỷ cương.

Đề cập tình hình kinh tế-xã hội, Thủ tướng đánh giá khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi, thể hiện ở những điểm: cả thế giới và Việt Nam đang phục hồi sau đại dịch Covid-19, do đó gặp phải vấn đề tỷ giá, lãi suất ngân hàng, chuỗi cung ứng đang gặp nhiều khó khăn; chiến tranh ở Ukraine, xung đột ở Biển Đỏ…; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn tiếp tục căng thẳng; các vấn đề như biến đổi khí hậu, già hoá dân số, dịch bệnh… diễn biến phức tạp; cùng với đó, hiện nay, các ngành kinh tế số, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn… đang dẫn dắt xu hướng thế giới, có mặt tích cực và cả mặt tiêu cực đối với Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, Chính phủ đã lãnh đạo, chỉ đạo điều hành theo chủ đề của năm 2024 là “Kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc sáng tạo, hiệu quả bền vững”. Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ công việc thường xuyên với quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn và tổ chức thực hiện bài bản, khoa học. Chính phủ cũng hết sức quan tâm, chăm lo đầu tư phát triển hạ tầng cho Đồng bằng sông Cửu Long; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng cho vùng tập trung vào những ngành, lĩnh vực mới nổi.

Thủ tướng đánh giá kết quả phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm đạt nhiều kết quả tích cực: tăng trưởng phục hồi; lạm phát được kiểm soát; xuất khẩu tiếp tục tăng mạnh (14,5%), xuất siêu 11,6 tỷ USD; thu ngân sách nhà nước đạt 60% kế hoạch năm; tiếp tục miễn, giảm thuế phí, lệ phí cho người dân, doanh nghiệp; đầu tư phát triển tiếp tục đạt kết quả tích cực; đầu tư phát triển tiếp tục đạt kết quả tích cực, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 6,8%; thu hút FDI tăng 13,1%; vốn FDI thực hiện tăng 8,2% (cao nhất 5 năm qua); phát triển doanh nghiệp tiếp tục phục hồi; các lĩnh vực dịch vụ, du lịch phục hồi mạnh, khách quốc tế đạt trên 8,8 triệu lượt, tăng 58,4%; các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chú trọng; an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống nhân dân được cải thiện (tăng 7,4%); tích cực cải cách thủ tục hành chính, giảm phiền hà cho người dân, doanh nghiệp, tích cực chuyển đổi số; chính trị-xã hội, trật tự an toàn xã hội ổn định, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững; hội nhập quốc tế được đẩy mạnh…

Thủ tướng nhấn mạnh, nguyên nhân kết quả đạt được là nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Ban Chấp hành Trung ương, mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ của Quốc hội và các cơ quan trong hệ thống chính trị; đặc biệt là sự chỉ đạo điều hành quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương; sự ủng hộ, tham gia tích cực của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp; sự hỗ trợ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV, tại quận Thốt Nốt.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV, tại quận Thốt Nốt.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng thẳng thắn chỉ rõ, nước ta còn không ít tồn tại, hạn chế phải đối mặt. Về nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm, Thủ tướng nhấn mạnh, các bộ, ngành, địa phương, thành phố Cần Thơ cần phải nỗ lực phấn đấu cao nhất thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024, rà soát mục tiêu của Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ để nỗ lực hoàn thành. Không được chủ quan, lơ là, “say sưa chiến thắng” vì tình hình diễn biến rất nhanh, nắm chắc diễn biến tình hình, phản ứng chính sách linh hoạt, kịp thời, lắng nghe ý kiến của nhân dân. Tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đi đôi với phân bổ nguồn lực; thúc đẩy phát triển hạ tầng giao thông; trong mọi trường hợp phải tăng cường đoàn kết, thống nhất; ổn định chính trị xã hội; củng cố quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế và thông tin truyền thông, tạo đồng thuận xã hội; đề cao trách nhiệm người đứng đầu; không để tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm.

Thủ tướng nhấn mạnh, phải đặt mục tiêu tăng trưởng GDP cao hơn cho năm 2024, cùng với đó là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Theo đó, để đạt mục tiêu này thì các bộ, ngành, địa phương phải: thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trên các lĩnh vực theo Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, lãnh đạo chủ chốt, các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ. Tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, trong đó: điều hành chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm; thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả. Tiếp tục điều tiết tỷ giá, mặt bằng lãi suất phù hợp; bảo đảm cung ứng đủ vốn tín dụng. Giữ vững ổn định thị trường ngoại tệ, thị trường vàng. Đẩy mạnh hơn nữa giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 95%, tích cực tham gia Phong trào thi đua nước rút 500 ngày đêm hoàn thành 3.000km đường cao tốc trước ngày 31/12/2025 chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng, 50 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền nam, 80 năm Quốc khánh.

Tập trung làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới như chuyển đổi số, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức…; tập trung đổi mới mô hình tăng trưởng, hoàn thiện thể chế, tháo gỡ mọi vướng mắc về thể chế. Chú trọng các lĩnh vực văn hoá, xã hội, môi trường, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân. Khẩn trương thành lập Quỹ chung tay “xóa nhà tạm, nhà dột nát”. Làm tốt hoạt động đền ơn, đáp nghĩa nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh liệt sĩ; đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho người có công với cách mạng. Củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh công cuộc hội nhập quốc tế, duy trì môi trường hoà bình, ổn định; làm tốt công tác thông tin, truyền thông chính sách. Triển khai thực chất, hiệu quả các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo cấp cao; kiểm tra, đôn đốc thực hiện hiệu quả các thỏa thuận quốc tế.

Thủ tướng chụp ảnh lưu niệm với đại diện cử tri quận Thốt Nốt, các chức sắc, chức việc tôn giáo trên địa bàn quận.
Thủ tướng chụp ảnh lưu niệm với đại diện cử tri quận Thốt Nốt, các chức sắc, chức việc tôn giáo trên địa bàn quận.

Về tình hình kinh tế-xã hội của Cần Thơ và định hướng thời gian tới, Thủ tướng đánh giá, kết quả đạt được của thành phố là cơ bản, nhưng Cần Thơ cần phải cố gắng nhiều hơn nữa trong lĩnh vực phát triển công nghiệp, đầu tư công, chống biến đổi khí hậu, đào tạo nguồn nhân lực, cải cách hành chính. Phát huy những mặt tích cực, hạn chế những mặt chưa được; rà soát, sơ kết, tổng kết lại Nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội về phát triển Cần Thơ, bổ sung, hoàn thiện những điểm tích cực, nhất là các cơ chế, chính sách để thành phố Cần Thơ phát triển nhanh và bền vững; sớm hoàn thành các công trình giao thông trọng điểm.

Thủ tướng mong cấp ủy, chính quyền các cấp của thành phố cùng Chính phủ triển khai tốt nhiệm vụ chính trị; thực hiện tốt Quy hoạch thành phố Cần Thơ; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, cải cách thủ tục hành chính thông qua chuyển đổi số; rà soát các dự án phát triển công nghiệp; hình thành các khu công nghiệp, nút giao với các tuyến cao tốc; ưu tiên phát triển chất lượng dịch vụ có tiềm năng như hàng không, vận tải thủy; tăng cường phòng chống ngập, xâm nhập mặn, chống biến đổi khí hậu; chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao; tập trung xây dựng, phát triển Bệnh viện đa khoa, Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ, đề xuất nguồn vốn với tinh thần “khó mấy cũng phải làm”; củng cố quốc phòng an ninh, an toàn, an dân; đẩy mạnh hội nhập quốc tế; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Thủ tướng đánh giá, các kiến nghị của cử tri đều có chất lượng, đi thẳng vào những vấn đề cử tri cả nước đang quan tâm. Đối với kiến nghị về đầu tư hạ tầng, Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải phối hợp thành phố Cần Thơ rà soát dự án, đồng thời Thủ tướng chỉ đạo các cơ quan liên quan bố trí vốn để tiếp tục đầu tư Tuyến nối tuyến tránh Thốt Nốt với cao tốc Lộ Tẻ-Rạch Sỏi với chiều dài khoảng 5,3km trên tinh thần Trung ương và thành phố cùng đầu tư. Đối với kiến nghị về đầu tư các công trình chống sạt lở, Thủ tướng yêu cầu địa phương phải đánh giá lại tình trạng sạt lở, di dời dân khỏi vùng nguy cơ sạt lở, khắc phục ngay những vấn đề cấp bách. Đây cũng là vấn đề lớn của quốc gia, nhưng địa phương cũng phải nỗ lực khắc phục. Liên quan vấn đề tiếp cận vốn cho doanh nghiệp tham gia Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, ít phát thải, Thủ tướng nêu rõ, Thủ tướng Chính phủ đã có chương trình tín dụng cho vay, giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện việc này; chúng ta phải cùng nhau thực hiện bằng được Đề án này, trong đó có sự chung tay, đóng góp của các doanh nghiệp ở Cần Thơ. Thủ tướng cũng chỉ đạo ngành ngân hàng tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận vốn, phía doanh nghiệp cũng phải có đề án thuyết phục.

Thủ tướng thăm gia đình bác Lê Minh Sang, thương binh, tại quận Thốt Nốt.
Thủ tướng thăm gia đình bác Lê Minh Sang, thương binh, tại quận Thốt Nốt.

Thủ tướng khẳng định, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ luôn luôn lắng nghe, quan tâm, nỗ lực giải quyết các kiến nghị, nguyện vọng của cử tri thành phố.

* Sáng cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm 2 gia đình chính sách trên địa bàn quận Thốt Nốt là gia đình bác Lê Minh Sang, sinh năm 1948, thương binh, suy giảm khả năng lao động 77% và gia đình bác Nguyễn Thị Điền, sinh năm 1954, vợ liệt sĩ.

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh thực hiện quyền bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 9 thuộc đơn vị bầu cử số 19 (Xã Phước Vĩnh Tây, Phước Lý, Mỹ Lộc).

Tây Ninh: Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,58%

Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh cho biết, đến 19 giờ ngày 15/3, toàn tỉnh đã kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,58%.

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.