Luang Prabang lọt tốp 5 điểm đến hàng đầu dành cho du lịch chậm

Tờ VientianeTimes số ra ngày 15/11 đưa tin, Tạp chí National Geographic vừa vinh danh Luang Prabang, cố đô của Lào, là một trong 5 điểm đến hàng đầu năm 2023 dành cho du lịch chậm.
Wat Xiengthong là một trong những ngôi chùa cổ nhất của thành phố Luang Prabang, được xây dựng từ những năm 1559-1560. (Ảnh: QUỐC DŨNG)
Wat Xiengthong là một trong những ngôi chùa cổ nhất của thành phố Luang Prabang, được xây dựng từ những năm 1559-1560. (Ảnh: QUỐC DŨNG)

Du lịch chậm là một cách tiếp cận du lịch nhấn mạnh đến sự kết nối với người dân địa phương, các nền văn hóa, ẩm thực và âm nhạc. Xu hướng du lịch chậm được phát triển từ ý tưởng cho rằng, một chuyến du lịch nên mang ý nghĩa giáo dục và có tác động về mặt cảm xúc, trong khi vẫn duy trì tính bền vững cho cộng đồng địa phương và môi trường.

Theo National Geographic, Luang Prabang là điểm đến đầu tiên được đề xuất bởi các nỗ lực bảo tồn của cộng đồng dân cư và chính quyền địa phương. Bên cạnh đó, Luang Prabang còn có nhiều đột phá trong du lịch sinh thái, du lịch bền vững, du lịch trọn gói và nhiều lựa chọn ý nghĩa để du khách có thể đóng góp trở lại cho địa phương.

Thành phố Luang Prabang được xếp hạng di sản thế giới từ năm 1995. Đến với thành phố, du khách có thể tham quan những ngôi chùa hàng trăm năm tuổi, những thắng cảnh thiên nhiên xinh đẹp, những làng nghề truyền thống, những khu chợ thú vị và có những trải nghiệm độc đáo với ngân sách tiết kiệm.

Theo xếp hạng của National Geographic, bốn địa điểm còn lại trong tốp 5 là Quần đảo Dodecanese ở Hy Lạp, Ghana, Milwaukee ở Wisconsin, Hoa Kỳ, và Alberta ở Canada.

Các chuyên gia du lịch về Lào cho rằng tuyến đường sắt Lào-Trung Quốc đi vào hoạt động đã giúp tăng cường khả năng tiếp cận của du khách đến với đất nước Lào, đồng thời giúp du khách dễ dàng khám phá những địa điểm du lịch ở phía bắc Lào như Vangvieng, Luang Prabang, Oudomxay và Luang Namtha.

Bên cạnh lối sống truyền thống phong phú, đa dạng, du khách đến với những điểm đến nêu trên còn có thể trải nghiệm ngắm nhìn động vật hoang dã và tận hưởng những chuyến du lịch trong rừng. Vào những tháng mùa đông, từ tháng 11 đến tháng 3, được khuyến nghị là thời điểm tốt nhất để cắm trại trên sườn đồi và ngắm biển sương sớm hình thành trên đỉnh đồi.

Trước đó, National Geographic cũng đã chọn Lào là một trong số 25 điểm đến du lịch hàng đầu cho năm 2023. Danh sách các điểm đến hằng năm được tạp chí này chia thành năm hạng mục, gồm có: cộng đồng, tự nhiên, văn hóa, gia đình và phiêu lưu. Trong đó, Lào được xếp trong hạng mục cộng đồng như là một địa điểm bảo tồn mang lại lợi ích cho tất cả mọi người.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.