Làm phong phú hơn nữa mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào

Ngày 14/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã tiếp Đoàn đại biểu Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào do đồng chí Phouvong Ounkhamxeng, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào làm Trưởng đoàn đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
Đồng chí Võ Văn Thưởng và đồng chí Phouvong Ounkhamxeng. (Ảnh: TTXVN)
Đồng chí Võ Văn Thưởng và đồng chí Phouvong Ounkhamxeng. (Ảnh: TTXVN)

Đồng chí Phouvong Ounkhamxeng bày tỏ vui mừng sang thăm Việt Nam, cảm ơn đồng chí Võ Văn Thưởng đã dành thời gian tiếp Đoàn. Với mục đích của chuyến thăm nhằm tăng cường hợp tác giữa Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đồng chí Phouvong Ounkhamxeng đã báo cáo đồng chí Võ Văn Thưởng về chức năng, nhiệm vụ của Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào, kết quả hợp tác giữa hai Học viện thời gian qua và phương hướng hợp tác trong thời gian tới, nhấn mạnh việc phối hợp nghiên cứu tư tưởng Kaysone Phomvihane và công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Đồng chí Phouvong Ounkhamxeng cảm ơn sâu sắc về sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, kịp thời và có hiệu quả mà Việt Nam đã dành cho Lào từ trước đến nay, trong đó có việc giúp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp chiến lược và cán bộ quản lý các cấp.

Đồng chí khẳng định Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào sẽ cùng với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh triển khai thực hiện có hiệu quả Thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước và Thỏa thuận hợp tác giữa hai Học viện.

Đồng chí Võ Văn Thưởng hoan nghênh và đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của Đoàn đại biểu Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào diễn ra trong Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2022, bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần làm phong phú hơn nữa mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào cũng như quan hệ hợp tác giữa hai Học viện.

Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào. Hai nước có nhiều nét tương đồng về văn hóa, lịch sử, hai Đảng có chung cội nguồn là Đảng Cộng sản Đông Dương, đã kề vai sát cánh đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây và cùng nhau xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước ngày nay.

Đồng chí vui mừng về mối quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai nước phát triển hết sức tốt đẹp; hai bên đã duy trì tốt các cơ chế hợp tác giữa các cấp, các ngành, nhất là đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa nhân Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2022.

Đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai Học viện trong thời gian qua, góp phần quan trọng vào việc củng cố và tăng cường quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào.

Đồng chí nhấn mạnh vai trò của hai Học viện trong công tác nghiên cứu lý luận để đề ra đường lối và trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược để tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết của mỗi Đảng.

Đồng chí đề nghị hai Học viện tiếp tục phối hợp chặt chẽ triển khai thực hiện tốt Thỏa thuận hợp tác giữa hai Học viện, tăng cường trao đổi nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn, nhất là những vấn đề mới đang đặt ra; hợp tác trong đào tạo cán bộ cho hai Đảng, hai nước.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.