Lũ quét và lở đất tại tỉnh Tây Sumatra (Indonesia) khiến 37 người thiệt mạng

Ngày 13/5, nhà chức trách Indonesia cho biết, lũ quét và lở đất xảy ra tại tỉnh Tây Sumatra cuối tuần qua đã khiến ít nhất 37 người thiệt mạng. Các lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm 17 người mất tích.
Người dân địa phương đi qua khu vực chịu ảnh hưởng của mưa lớn. (Ảnh: Reuters)
Người dân địa phương đi qua khu vực chịu ảnh hưởng của mưa lớn. (Ảnh: Reuters)

Ông Abdul Malik, người đứng đầu nhóm cứu hộ của tỉnh Tây Sumatra cho biết với Reuters, mưa xối xả vào tối 11/5 đã kéo theo lũ quét, lở đất và dòng dung nham lạnh (hỗn hợp vật chất núi lửa như tro, cát và sỏi được mưa mang xuống sườn núi lửa) tại 3 huyện.

Ông Abdul Malik cho biết: "Mưa lớn đã cuốn trôi các vật chất như tro và đá lớn từ núi lửa Marapi".

"Gần đây, dòng dung nham lạnh và lũ quét luôn là mối đe dọa đối với chúng tôi Nhưng vấn đề là nó luôn xảy ra vào đêm khuya cho đến rạng sáng", ông nói thêm.

Dòng dung nham lạnh (thường được gọi là lahar tại Indonesia) chảy ra từ núi Marapi - một trong những núi lửa hoạt động mạnh nhất trên đảo Sumatra.

Hồi tháng 12/2023, hơn 20 người đã thiệt mạng sau khi núi lửa Marapi phun trào. Sau đó, núi lửa này tiếp tục phun trào nhiều lần nữa.

Huyện Tanah Datar, tỉnh Tây Sumatra, Indonesia chịu ảnh hưởng của lũ quét và sạt lở. (Ảnh: Antara)

Huyện Tanah Datar, tỉnh Tây Sumatra, Indonesia chịu ảnh hưởng của lũ quét và sạt lở. (Ảnh: Antara)

Cơ quan Quản lý thiên tai quốc gia Indonesia (BNPB) cho biết trong một thông cáo, gần 200 ngôi nhà đã bị hư hại và 72ha đất, trong đó có cánh đồng lúa, đã chịu ảnh hưởng của lũ quét và sạt lở. Ít nhất 159 người tại huyện Agam đã phải di dời đến các trường học lân cận.

Theo lời kể của anh Eko Widodo (43 tuổi), lũ lụt ập đến bất ngờ và dòng sông bị chặn khiến nước chảy khắp nơi và mất kiểm soát.

Hình ảnh do BNPB cung cấp cho thấy bùn đang bao phủ nhiều con đường và cánh đồng lúa.

Những tuyến đường bị hư hại đã khiến các nỗ lực cứu hộ được triển khai từ ngày 12/5 trở nên phức tạp hơn.

Để tìm kiếm những người mất tích, ông Abdul cho biết, ngày 13/5, khoảng 400 người, trong đó có các nhân viên cứu nạn địa phương, cảnh sát và binh sĩ, với sự hỗ trợ của ít nhất 8 máy xúc và thiết bị bay không người lái, đã được huy động.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.