Long trọng kỷ niệm 77 năm Quốc khánh 2/9 tại Nga

Ngày 31/8, tại thủ đô Moskva, Đại sứ quán Việt Nam tại Nga long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2022).
Tiết mục múa hát trong chương trình. (Ảnh: Thanh Thể)
Tiết mục múa hát trong chương trình. (Ảnh: Thanh Thể)

Tới dự, có Bộ trưởng Thể thao Nga Oleg Matytsin cùng đông đảo đại diện Chính phủ, Quốc hội, các bộ, ngành, các tổ chức xã hội và doanh nghiệp Nga, đại diện các Đại sứ quán nước ngoài tại Nga, cùng đông đảo người dân Việt Nam đang sinh sống, làm ăn, học tập ở Nga.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi nêu rõ, ngày 2/9/1945, cách đây 77 năm, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Kể từ thời điểm lịch sử đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và Chính phủ, nhân dân Việt Nam đã vượt qua bao gian khổ, thử thách để xây dựng đất nước Việt Nam tươi đẹp ngày hôm nay.

Đại sứ Đặng Minh Khôi phát biểu ý kiến. (Ảnh: Thanh Thể)

Đại sứ Đặng Minh Khôi phát biểu ý kiến. (Ảnh: Thanh Thể)

Sau hơn 35 năm thực hiện chính sách Đổi mới và hội nhập quốc tế, Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ và đạt nhiều thành tựu quan trọng; đời sống nhân dân được cải thiện, ổn định chính trị-xã hội được giữ vững; quốc phòng-an ninh được bảo đảm; quan hệ đối ngoại mở rộng. Việt Nam chủ động hội nhập quốc tế và đóng góp có trách nhiệm cho hòa bình, hợp tác ở khu vực và trên thế giới. Bất chấp kinh tế toàn cầu gặp khó khăn, Việt Nam vẫn được coi là điểm sáng với tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao.

Về quan hệ Việt Nam-Nga, Đại sứ Đặng Minh Khôi nhấn mạnh, Việt Nam và Nga có quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời và tốt đẹp. Nhân dân Việt Nam không bao giờ quên sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn, chân thành mà nhân dân Liên Xô và Nga dành cho Việt Nam trong những năm tháng khó khăn của cuộc đấu tranh giành độc lập tự do, giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.

Năm 2023, hai nước sẽ kỷ niệm 100 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu đến Petrograd (nay là Saint Petersburg), là dấu mốc quan trọng trong quan hệ giữa hai dân tộc.

Đại sứ Đặng Minh Khôi khẳng định, Việt Nam nhất quán coi phát triển quan hệ với Nga là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại. Ngày nay, hợp tác toàn diện Việt Nam-Nga đang phát triển mạnh mẽ trong tất cả các lĩnh vực, góp phần vào sự phát triển và thịnh vượng của mỗi nước. Lãnh đạo cấp cao hai nước thường xuyên duy trì các chuyến thăm và tiếp xúc, hợp tác kinh tế-thương mại không ngừng được tăng cường và củng cố, giao lưu nhân dân ngày càng sâu sắc và mật thiết.

Buổi lễ có đông đại biểu hai nước đến dự. (Ảnh: Thanh Thể)

Buổi lễ có đông đại biểu hai nước đến dự. (Ảnh: Thanh Thể)

Cũng theo Đại sứ Đặng Minh Khôi, cộng đồng người Việt Nam ở Nga từ lâu đã trở thành nhịp cầu hữu nghị quan trọng trong quan hệ giữa hai nước và hai dân tộc. Trong mọi hoàn cảnh, cộng đồng người Việt tại Nga luôn đoàn kết, phát huy tinh thần Việt Nam tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau.

Nhân dịp này, Đại sứ xin chân thành cảm ơn lãnh đạo và các cấp có thẩm quyền của Nga đã tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam cư trú, làm việc và học tập tại Nga.

Từ phía khách mời, ông Vadim Bublikov (Bộ Ngoại giao Nga) nhấn mạnh, trong hơn 70 năm qua, Nga và Việt Nam đã gắn kết với nhau bằng mối quan hệ bền chặt dựa trên truyền thống hữu nghị và tương trợ tốt đẹp. Không có nhiều quốc gia trên thế giới mà Nga có quan hệ mật thiết và tin cậy như với Việt Nam.

Cũng theo ông Bublikov, trong một giai đoạn ngắn, Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu kinh tế ấn tượng; uy tín Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao. Việt Nam tích cực tham gia giải quyết các vấn đề toàn cầu và khu vực.

Ông Bublikov khẳng định, phía Nga đánh giá cao lập trường kiên định của Việt Nam trong việc tăng cường hợp tác cùng có lợi trong nhiều lĩnh vực; đồng thời tin tưởng quan hệ Nga-Việt sẽ đạt những tầm cao mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước và vì hòa bình, ổn định trong khu vực.

Đại sứ Đặng Minh Khôi gặp Bộ trưởng Thể thao Nga Oleg Matytsin. (Ảnh: Thanh Thể)

Đại sứ Đặng Minh Khôi gặp Bộ trưởng Thể thao Nga Oleg Matytsin. (Ảnh: Thanh Thể)

Trước đó, tại cuộc trao đổi với Đại sứ Đặng Minh Khôi, Bộ trưởng Thể thao Nga Oleg Matytsin chúc mừng toàn thể người dân Việt Nam nhân kỷ niệm 77 năm Quốc khánh 2/9.

Bộ trưởng Matytsin nhấn mạnh, Việt Nam đang phát triển rất năng động trong nhiều lĩnh vực, gồm kinh tế, văn hóa, thể thao; đồng thời chúc Việt Nam tiếp tục gặt hái nhiều thành tựu lớn.

Bộ trưởng cũng tin tưởng quan hệ Nga-Việt Nam tiếp tục được đẩy mạnh thời gian tới.

Tới dự chiêu đãi, Cựu Đại sứ Nga tại Việt Nam Konstantin Vnukov bày tỏ niềm vinh dự. Ông Vnukov nhấn mạnh, bản thân cảm thấy rất vui mừng khi quan hệ Nga-Việt Nam phát triển tích cực, thương mại được đẩy mạnh. Hai dân tộc Nga và Việt Nam đã, đang và sẽ luôn là anh em.

Thưởng thức sản vật Việt Nam. (Ảnh: Thanh Thể)

Thưởng thức sản vật Việt Nam. (Ảnh: Thanh Thể)

Ôn lại chặng đường lịch sử trong ngày lễ trọng đại, các đại biểu cùng hòa vào không gian ngập tràn tiếng nhạc với nhiều ca khúc tiếng Việt và tiếng Nga, do các ca sĩ trong cộng đồng và học sinh, sinh viên trình diễn. Khách mời cũng có cơ hội thưởng thức ẩm thực Việt Nam; ghé thăm và dùng thử các sản phẩm của TH True Milk, nafoods; tìm hiểu về Tổ hợp đa chức năng Hà Nội-Moskva; gặp gỡ trao đổi cơ hội hợp tác.

Khen thưởng các cá nhân xuất sắc trong cộng đồng. (Ảnh: Thanh Thể)

Khen thưởng các cá nhân xuất sắc trong cộng đồng. (Ảnh: Thanh Thể)

Cũng nhân dịp này, Đại sứ Đặng Minh Khôi đã trao giấy khen tặng các tổ chức, cá nhân người Việt đã có thành tích xuất sắc trong công tác cộng đồng thời gian qua.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Sáng 15/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu lựa chọn những người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

Bệnh nhân ở Bệnh viện trường Đại học Y dược Huế thực hiện quyền công dân tại giường bệnh.

Sinh viên, bệnh nhân tại Trường đại học Y Dược Huế tham gia bầu cử từ sớm

Sáng sớm 15/3, khu vực bỏ phiếu số 20, phường Thuận Hóa, thành phố Huế đã rộn ràng khi hàng nghìn sinh viên, giảng viên và người lao động của Trường đại học Y Dược-Đại học Huế cùng cử tri trên địa bàn đến thực hiện quyền công dân. Dù lượng người khá đông ngay từ đầu giờ, việc bỏ phiếu vẫn diễn ra trật tự, đúng quy định.