Long An triển khai chương trình tiêm phòng bệnh dại vì cộng đồng

Ngày 17/4, Khoa Chăn nuôi Thú y, Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Công ty Boehringer Ingelheim; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Long An; Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản Long An và chính quyền huyện Đức Huệ (Long An) triển khai “Chương trình tiêm phòng bệnh dại vì cộng đồng và ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác thành lập địa điểm thực địa Một sức khỏe cho sinh viên Ngành y và Thú y”.

Ký kết biên bản ghi nhớ Liên kết, hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học “Một sức khỏe” dựa trên thực địa giai đoạn 2022-2031.
Ký kết biên bản ghi nhớ Liên kết, hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học “Một sức khỏe” dựa trên thực địa giai đoạn 2022-2031.

PGS, TS Lê Quang Thông, Trưởng Khoa Chăn nuôi Thú y, Trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh cho biết, bệnh dại là một bệnh truyền lây nguy hiểm từ động vật sang người do virus gây ra, chủ yếu trên chó và mèo, khả năng gây tử vong rất cao nếu không được can thiệp sớm và đúng cách. Tổ chức Thú y Thế giới đã đặt mục tiêu xóa sổ bệnh dại trên toàn thế giới vào năm 2030.

 Theo đó, chương trình tiêm phòng bệnh dại vì cộng đồng được thực hiện từ ngày 17 đến 24/4 tại 11 xã, thị trấn của huyện Đức Huệ (tỉnh Long An) với sự tham gia của gần 60 giảng viên và sinh viên Khoa Chăn nuôi Thú y, Trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh; các nhà tài trợ và lực lượng bác sĩ thú y cơ sở tiến hành tiêm phòng cho gần 6.500 con chó, mèo.

Cùng với đó là các hoạt động truyền thông phòng, chống bệnh dại đến các hộ gia đình nuôi chó, mèo và học sinh của 2 trường tiểu học; khảo sát về ý thức từ 400 chủ nuôi chó, mèo đối với việc phòng, chống bệnh dại. Các giảng viên, sinh viên, nhân viên công ty kết hợp cùng Đoàn thanh niên huyện Đức Huệ tiến hành trồng 250 cây xanh tạo môi trường xanh, sạch trên các tuyến đường tại thị trấn Đông Thạnh, huyện Đức Huệ.

Dịp này, Khoa Chăn nuôi Thú y, Trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh; Khoa Y tế công cộng, Trường Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh; Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản tỉnh Long An; Trung tâm y tế huyện Đức Huệ; Phòng nông nghiệp huyện Đức Huệ và Mạng lưới một sức khỏe các trường Đại học Việt Nam (VOHUN) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác thành lập địa điểm thực địa "Một sức khỏe" cho sinh viên Ngành y và Thú y tại huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.