Long An tập trung xây dựng và phát triển nguồn nhân lực trẻ

Ngày 4/11, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An tổ chức chương trình gặp gỡ, đối thoại trực tiếp và trực tuyến giữa Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên trong toàn tỉnh về chủ đề “Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực trẻ tỉnh Long An trong giai đoạn hiện nay”.
Lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An đối thoại với đoàn viên, thanh niên.
Lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An đối thoại với đoàn viên, thanh niên.

Long An có hơn 550 nghìn thanh niên, chiếm 31,3% dân số, chiếm 54,41% tổng số lao động trên trong tiến trình xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Trong thời đại của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, lực lượng trẻ rất quan trọng trong hoạt động sản xuất, tạo ra của cải vật chất cho xã hội; là lực lượng nòng cốt trong công tác tiếp cận, ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ thông tin, phát triển lao động theo hướng chất lượng cao; đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong sản xuất, lao động để phát triển kinh tế-xã hội.

Tại buổi đối thoại, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An Nguyễn Văn Út nhấn mạnh: Lãnh đạo tỉnh kỳ vọng trong thời gian tới các bạn thanh niên sẽ nắm bắt, vận dụng những cơ hội và ra sức học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ mọi mặt; có nhiều giải pháp sáng tạo, có bản lĩnh, trang bị “vũ khí tự bảo vệ mình” trên không gian mạng, tích cực rèn luyện các kỹ năng sống cần thiết; sẵn sàng thích ứng cũng như tận dụng các cơ hội mà cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại, góp phần xây dựng tỉnh nhà nói riêng, đất nước nói chung ngày càng giàu đẹp”.

Thanh niên Hà Thị Thùy Dương, Trường cao đẳng sư phạm Long An đặt câu hỏi với lãnh đạo tỉnh Long An.

Thanh niên Hà Thị Thùy Dương, Trường cao đẳng sư phạm Long An đặt câu hỏi với lãnh đạo tỉnh Long An.

Tại buổi đối thoại, các bạn đoàn viên, thanh niên quan tâm việc lựa chọn được ngành học phù hợp với bản thân để đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực của xã hội; vấn đề quy định, chính sách hỗ trợ thanh niên khi tham gia xuất khẩu lao động, hỗ trợ thanh niên sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong theo xu hướng hiện đại, hội nhập quốc tế.

Vấn đề định hướng về các giá trị, chuẩn mực mà thanh niên Long An cần phải xây dựng trong thời gian tới; vấn đề chính sách ươm tạo các ý tưởng khởi nghiệp và hỗ trợ các mô hình thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và cơ chế chính sách để thúc đẩy đào tạo nguồn nhân lực...

Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được phát biểu kết luận.

Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được phát biểu kết luận.

Để phát huy truyền thống “Long An trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc”, Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được kêu gọi đoàn viên, thanh niên Long An hãy luôn xung kích tiến lên trong học tập, lao động, sản xuất, chiến đấu, góp sức xây dựng quê hương, đất nước, đi đầu trong sự nghiệp đổi mới, sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đưa Long An phát triển nhanh và bền vững, hiện thực hóa khát vọng “phồn vinh-hiện đại-nghĩa tình”.

Có thể bạn quan tâm

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.

Thành phố Quảng Ninh đẩy mạnh các sản phẩm du lịch xanh, du lịch cao cấp, kinh tế đêm và liên kết các điểm đến. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 3: Mở rộng không gian, nâng cao chất lượng phát triển

Khẳng định quan điểm không ngừng bồi đắp năng lực quốc gia, trên cơ sở xác định những động lực mới của tăng trưởng, Trung ương đề ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển quốc gia theo hướng liên kết, hiệu quả và bền vững.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn. (Ảnh: VIẾT CHUNG)

Tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Panama

Chiều 6/10, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Bà Nubiela Ayala Modes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang), làm việc với các doanh nghiệp du lịch và công nghệ của Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Panama trong bối cảnh mới

Panama (tên chính thức là Cộng hòa Panama) là quốc gia nằm ở khu vực Trung Mỹ, giáp với biển Caribe, biển Thái Bình Dương, nằm giữa Costa Rica và Colombia. Vào năm 1999, Panama đã kiểm soát được Kênh đào Panama, nối Bắc Đại Tây Dương qua Biển Caribe với Bắc Thái Bình Dương. Đây là nguồn thu chính cho Panama.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.