Long An kỷ niệm 75 năm chiến thắng trận Mộc Hóa

Chiến thắng trận Mộc Hóa đã đi vào lịch sử hào hùng của Long An thời kỳ 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Đây là chiến thắng ngay trong lần đầu xuất quân của Tiểu đoàn 307 anh hùng, góp phần khai thông đường hành lang chiến lược từ miền đông sang miền tây, mở rộng và giữ vững căn cứ Đồng Tháp Mười.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Long An Phạm Tấn Hòa ôn lại lịch sử chiến thắng trận Mộc Hóa.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Long An Phạm Tấn Hòa ôn lại lịch sử chiến thắng trận Mộc Hóa.

Trong không khí cả nước hướng đến kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2023), ngày 18/8, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An long trọng tổ chức lễ dâng hương kỷ niệm 75 năm Chiến thắng trận Mộc Hóa (16/8/1948- 16/8/2023).

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Long An Phạm Tấn Hòa đã ôn lại lịch sử chiến thắng Trận Mộc Hóa trong suốt quá trình hình thành, đấu tranh chống ngoại xâm và xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội của Long An.

Cách đây tròn 75 năm, vào đầu tháng 7 năm 1946, thực dân Pháp bắt đầu tiến hành đánh chiếm Mộc Hóa và Đồng Tháp Mười. Chúng cho xây đồn Mộc Hóa kiên cố trên đỉnh gò Bắc Chiêng (nay thuộc phường 1, thị xã Kiến Tường), gần sát biên giới Việt Nam-Campuchia, án ngữ trên tuyến hành lang nối thông miền đông xuống miền tây Nam Bộ. Đồn được xây dựng kiên cố trên đỉnh gò Bắc Chiêng (nay thuộc phường 1, thị xã Kiến Tường). Lực lượng trú đóng gồm một Đại đội với khoảng 70 tên do một Trung úy Pháp chỉ huy, được trang bị 3 súng cối, súng đại liên, súng trung liên và nhiều mìn, lựu đạn.

Trước những yêu cầu cấp bách của công cuộc kháng chiến cứu nước, đầu tháng 8/1948, Bộ Tư lệnh Khu 8 đã quyết định lên kế hoạch đánh trận Mộc Hóa bằng chiến thuật “công đồn, đả viện”.

Sau 3 ngày chiến đấu dũng cảm, quân-dân ta đã đánh thiệt hại một Tiểu đoàn địch, bắt sống một số tên lính, trong đó có Trung úy đồn trưởng Louis Bertrand, thu hàng trăm súng các loại.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Long An Phạm Tấn Hòa nhấn mạnh: Chiến thắng trận Mộc Hóa tháng 8/1948 đánh dấu bước đột phá của bộ đội ta từ thế phòng ngự sang tiến công tiêu diệt địch, khởi động phong trào thi đua yêu nước giết giặc lập công, làm nức lòng cán bộ, chiến sĩ đã góp phần khai thông đường hành lang chiến lược từ miền đông sang miền tây, giữ vững căn cứ Đồng Tháp Mười, đồng thời liên kết hai chiến trường Việt Nam-Campuchia.

Lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh Long An qua các thời kỳ dâng hương kỷ niệm 75 năm Chiến thắng trận Mộc Hóa.

Lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh Long An qua các thời kỳ dâng hương kỷ niệm 75 năm Chiến thắng trận Mộc Hóa.

Trải qua 2 cuộc kháng chiến vệ quốc với lịch sử tranh đấu hào hùng, Đảng bộ và nhân dân Mộc Hóa đã đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, tô thắm truyền thống của Long An “trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc” và Tháp Mười anh dũng.

Sau ngày giải phóng và đất nước thống nhất, Mộc Hóa là vùng đất hoang tàn, đổ nát của chiến tranh, nghèo nàn, lạc hậu.

Song, kế thừa truyền thống đoàn kết, sáng tạo, khí phách anh hùng trong hai cuộc kháng chiến, Đảng bộ và nhân dân Mộc Hóa đã nỗ lực vượt qua gian nan, thử thách, vững bước đi lên và đang đổi mới từng ngày, tiếp tục vươn lên để trở thành huyện biên giới năng động về kinh tế-xã hội; vững vàng về an ninh-quốc phòng; khẳng vị thế vững chắc trong chiến lược phát triển chung của tỉnh Long An và toàn khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.