Lo cho dân an cư

Hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo thể hiện truyền thống tương thân, tương ái của dân tộc ta. Tại tỉnh Sóc Trăng, hàng nghìn căn nhà được xây dựng từ nghĩa cử này đã động viên tinh thần, san sẻ phần nào khó khăn, giúp người dân an cư, vươn lên thoát nghèo.
Lực lượng Công an tỉnh Sóc Trăng giúp đỡ xây dựng nhà cho các hộ nghèo.
Lực lượng Công an tỉnh Sóc Trăng giúp đỡ xây dựng nhà cho các hộ nghèo.

Năm nay Sóc Trăng được Bộ Công an "tiếp sức" vận động xây dựng 1.200 căn nhà cho hộ nghèo. Ðây là một trong những hoạt động thiết thực nhằm kỷ niệm 78 năm Ngày Quốc khánh 2/9 và cũng là dịp kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2023).

Tiếp chúng tôi trong căn nhà nhỏ nhưng khang trang và ấm cúng, vợ chồng ông Lý Hinh, dân tộc Khmer ngụ ấp Tâm Lộc, xã Ðại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, không giấu niềm vui vì nhận được căn nhà mới. Ông Hinh ít nói, chỉ cười và phụ họa vợ trong câu chuyện. Dẫu chăm chỉ lao động, nhưng không may, cả hai vợ chồng lâm bệnh triền miên, cuộc sống lâm vào cảnh khó khăn, các con phải đi xa tìm việc làm. Ngôi nhà nhỏ dần xuống cấp tả tơi, trống trước hụt sau… Tuy nhiên, vợ chồng ông Hinh là một trong 1.200 hộ nghèo được Bộ Công an phối hợp tỉnh Sóc Trăng vận động tặng nhà mới để vươn lên thoát nghèo. Sau câu chuyện, khi ra về, ông Hinh cầm tay chúng tôi nói: "Nhờ nhà báo gửi lời cảm ơn của gia đình đến những cơ quan, tổ chức đã cho chúng tôi niềm vui an cư. Cả nhà chúng tôi đã có một mái ấm để làm buổi cúng ông bà tươm tất trong dịp lễ Dolta sắp tới và sẽ phấn đấu để thoát nghèo".

Phát huy truyền thống "lá lành đùm lá rách", thực hiện chủ trương chung của Ðảng, Nhà nước, hưởng ứng phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau", tỉnh Sóc Trăng đã huy động cả hệ thống chính trị, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội, cộng đồng doanh nghiệp, người dân cùng chung tay góp sức. Tỉnh đã thực hiện hai đợt vận động: đợt 1 năm 2019-2020, vận động hỗ trợ nhà ở cho hộ gia đình chính sách, người có công khó khăn về nhà ở; đợt 2 năm 2021-2022, vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh. Qua đó, toàn tỉnh đã vận động và xây dựng được 5.200 căn nhà cho người có công, hộ nghèo có nhu cầu cấp thiết về nhà ở.

Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn-Trưởng Ban vận động xây nhà cho người nghèo tỉnh Sóc Trăng cho biết, Sóc Trăng là tỉnh thuần nông, đời sống người dân, nhất là người dân nông thôn, vùng ven biển, nơi đông đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp rất nhiều khó khăn. Các cấp ủy đảng, chính quyền luôn quyết tâm, nỗ lực để tập trung phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh, trật tự địa bàn; thực hiện các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Tuy nhiên, qua rà soát toàn tỉnh vẫn còn hơn 15.000 hộ nghèo, hơn 26.200 hộ cận nghèo; đặc biệt, có 6.972 hộ gia đình có khó khăn về nhà ở.

Chia sẻ với khó khăn của Sóc Trăng, năm 2023, Ðảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã vận động và hỗ trợ 1.200 căn nhà, trị giá 50 triệu đồng/căn với tổng kinh phí 60 tỷ đồng. "Ðây là sự hỗ trợ kịp thời, việc làm rất có ý nghĩa, nhân dịp kỷ niệm 78 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và cũng vào dịp kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam. Ðến nay, việc triển khai thực hiện đề án hỗ trợ xây dựng 1.200 căn nhà ở cho các hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở được thực hiện bảo đảm đúng đối tượng, chất lượng và tiến độ, có kế hoạch, lộ trình chi tiết, đạt hiệu quả cao, tiết kiệm, tránh lãng phí, tiêu cực" - đồng chí Lâm Văn Mẫn khẳng định.

Trong lần đến Sóc Trăng trao kinh phí thực hiện đề án xây 1.200 căn nhà cho người nghèo, Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, Bộ Công an đã thực hiện chương trình hỗ trợ nhà ở cho đồng bào ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng khó khăn. Riêng ở địa bàn tỉnh Sóc Trăng hiện nay vẫn còn nhiều gia đình còn khó khăn, một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số chưa có nhà ở hoặc có nhà ở nhưng tạm bợ, nguy cơ đổ sập rất cao, không bảo đảm an toàn khi xảy ra mưa bão, gió lốc. Với ngôi nhà mới, nhân dân có thể yên tâm lao động, sản xuất, vươn lên trong cuộc sống, đóng góp công sức vào sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương.

Trong thời gian triển khai đề án xây 1.200 căn nhà cho người nghèo ở Sóc Trăng, rất nhiều người dân, tổ chức đoàn thể tham gia để bảo đảm tiến độ xây nhà. Ðại tá Bùi Quốc Khánh, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, hưởng ứng chiến dịch "Hành quân xanh", "Mùa hè xanh" năm 2023, Trường đại học Cảnh sát nhân dân và Trường đại học An ninh nhân dân đã tăng cường 420 học viên cho Công an tỉnh Sóc Trăng bố trí đến các địa phương hỗ trợ nhân dân tháo dỡ nhà cũ, đắp nền, vận chuyển vật liệu xây dựng… để đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành 1.200 căn nhà trước ngày 2/9 và bàn giao nhà cho người dân. Trong thời gian này, các học viên còn tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; hỗ trợ công an cơ sở hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng định danh điện tử VNEID...

Thời gian qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, 5.200 căn nhà cho người nghèo đã hoàn thành và thêm 1.200 căn nhà chuẩn bị bàn giao. Với phương châm "Nhà nước là trung tâm chăm lo, cộng đồng chung sức trong triển khai thực hiện chương trình xây nhà cho hộ nghèo có khó khăn về nhà ở", những tháng qua, từ 50 triệu đồng được hỗ trợ từ cuộc vận động, các hộ nghèo trong quá trình xây nhà còn được người dân tại địa phương hỗ trợ thêm tiền, vật tư, thợ xây thì phụ thêm ngày công, các đoàn thể thì tiếp sức… Tất cả sự tham gia của cộng đồng càng có ý nghĩa khi căn nhà bảo đảm chất lượng, giúp hộ nghèo có được mái nhà vững vàng, khang trang.

Ðồng chí Dương Sà Kha, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng cho biết, cùng với các chương trình, dự án, chính sách giảm nghèo của Ðảng và Nhà nước đang được triển khai tại địa phương, tỉnh xác định xã hội hóa nguồn lực giảm nghèo, đặc biệt xây nhà cho hộ khó khăn là một trong những giải pháp quan trọng trong chính sách giảm nghèo. Ðến nay, toàn tỉnh đã vận động hơn 1.000 tỷ đồng để thực hiện các chương trình an sinh xã hội. Từ nguồn lực xã hội hóa này đã triển khai xây dựng hơn 14.000 căn nhà cho hộ nghèo, hộ chính sách gặp khó khăn về nhà ở. Cuộc vận động xây nhà cho người nghèo được lan tỏa, huy động cao nhất mọi nguồn lực trong xã hội vào việc chăm lo, hỗ trợ người nghèo sớm có nhà ở an toàn, ổn định.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.