Liên kết sản xuất nông nghiệp ở vùng cao Hà Giang

Trong những năm qua, tỉnh Hà Giang có nhiều hợp tác xã xây dựng mối liên doanh, liên kết với người dân để sản xuất, chế biến, tiêu thụ các mặt hàng nông sản. Chuỗi liên kết giữa hợp tác xã và người dân đã góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân khu vực nông thôn.
Bà Lưu Thị Hòa, Giám đốc Hợp tác xã Nông lâm nghiệp và Dịch vụ thương mại tổng hợp Pó Mỷ kiểm tra đàn ong mật của các hộ dân.
Bà Lưu Thị Hòa, Giám đốc Hợp tác xã Nông lâm nghiệp và Dịch vụ thương mại tổng hợp Pó Mỷ kiểm tra đàn ong mật của các hộ dân.

Hiện nay, tỉnh vùng cao Hà Giang có hơn 480 hợp tác xã nông nghiệp với tổng số vốn điều lệ hơn 300 tỷ đồng, chủ yếu là các hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, dịch vụ tổng hợp, dược liệu. Ông Hoàng Hồng Trường, Chi Cục trưởng Phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang cho biết: “Các hợp tác xã nông nghiệp hiện nay đã thay đổi nhận thức và sản xuất. Ngày càng nhiều hợp tác xã xây dựng mối liên kết trong sản xuất với người dân nhằm bảo đảm nguồn nguyên liệu ổn định. Mối liên kết theo chuỗi giá trị đã góp phần hình thành các vùng sản xuất hàng hóa, tạo việc làm, tăng thu nhập ổn định cho hàng chục nghìn người dân khu vực nông thôn”.

Trước kia, anh Lầu Nhè Chán, xã Sính Lủng, huyện Ðồng Văn chỉ nuôi vài tổ ong để lấy mật phục vụ nhu cầu của gia đình. Từ năm 2017 đến nay, anh Chán liên kết nuôi, cung cấp nguồn mật ong bạc hà cho Hợp tác xã Pó Mỷ. Nhờ có sự hướng dẫn về kỹ thuật nuôi ong, nhân đàn lại có đầu ra ổn định cho nên tổng đàn ong tăng nhanh, hiện đàn ong của gia đình anh Chán đã tăng lên 60 tổ.

Anh Lầu Nhè Chán cho biết: “Khi tham gia liên kết với hợp tác xã, cái được lớn nhất là được tư vấn kỹ thuật, đầu ra ổn cho nên mình chuyên tâm chăm sóc, nhân đàn ong. Thu nhập từ nuôi ong rất cao và ổn định hơn nhiều so với trồng ngô, nuôi lợn, nuôi gà. Năm 2023, thu nhập từ nuôi ong của gia đình cũng đạt gần 100 triệu đồng. Trong những năm tới, tôi tiếp tục nhân đàn, phấn đấu nuôi khoảng 100 tổ ong”.

Hợp tác xã Nông lâm nghiệp và Dịch vụ thương mại tổng hợp Pó Mỷ, thị trấn Ðồng Văn, huyện Ðồng Văn là một thí dụ điển hình trong liên kết sản xuất, tiêu thụ hiệu quả với người dân. Với sản phẩm chủ lực là mật ong hoa bạc hà, hợp tác xã đã xây dựng mối liên kết với người nuôi ong để có nguồn nguyên liệu ổn định, bảo đảm chất lượng. Hằng năm, hợp tác xã thường xuyên cử cán bộ hướng dẫn người dân kỹ thuật bảo đảm cho đàn ong phát triển tốt. Qua đó đã có gần 30 hộ nông dân trên địa bàn huyện Ðồng Văn liên kết với Hợp tác xã Pó Mỷ để nuôi ong, hộ ít nuôi vài chục tổ, hộ nhiều nuôi đến 200 tổ. Mối liên kết này không chỉ giúp người dân tăng thu nhập, xóa đói, giảm nghèo mà còn giúp hợp tác xã có nguồn nguyên liệu ổn định, chất lượng.

Sự lớn mạnh của các hợp tác xã nông nghiệp đã góp phần to lớn vào sự phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiều địa phương đã hình thành các hợp tác xã hỗ trợ người dân phát huy tiềm năng, thế mạnh về sản xuất nông, lâm nghiệp để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị.

Trước đây, người dân chỉ quen với phương thức sản xuất đơn lẻ, ít quan tâm đến khái niệm liên doanh, liên kết trong sản xuất để tạo ra những sản phẩm mang tính hàng hóa. Tuy nhiên hiện nay, Hà Giang đã hình thành các vùng sản xuất tập trung như vùng trồng cam sành ở các huyện Bắc Quang, Quang Bình; vùng sản xuất chè Shan tuyết ở các huyện Vị Xuyên, Hoàng Su Phì, Xín Mần; vùng nuôi ong bạc hà, nuôi bò vàng ở Cao nguyên đá Ðồng Văn; vùng trồng cây dược liệu ở Vị Xuyên, Quản Bạ.

Thời gian vừa qua, tỉnh Hà Giang cũng có cơ chế, chính sách hỗ trợ các hợp tác xã nông nghiệp mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, khai thác tiềm năng, lợi thế sản xuất ra nhiều sản phẩm đặc thù có giá trị kinh tế. Hiện đã có hàng trăm hợp tác xã nông nghiệp được hỗ trợ xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm, xây dựng sản phẩm OCOP; hỗ trợ đầu tư thay đổi dây chuyền sản xuất; hỗ trợ tiếp cận với các nguồn vốn vay ngân hàng và quỹ hỗ trợ hợp tác xã.

Ðược thành lập từ năm 2017, ban đầu Hợp tác xã Nông lâm nghiệp và Dịch vụ thương mại tổng hợp Pó Mỷ cũng gặp khó khăn về vốn đầu tư. Tuy nhiên, với kế hoạch sản xuất, kinh doanh dài hạn, có tính khả thi, nhất là xây dựng được mối liên kết với người dân trong tiêu thụ sản phẩm nông sản, chính quyền địa phương và các ngành chức năng của tỉnh đã hỗ trợ hợp tác xã rất nhiều. Bà Lưu Thị Hòa, Giám đốc Hợp tác xã cho biết: Sự quan tâm, hỗ trợ của Nhà nước là động lực rất lớn để các hợp tác xã nông nghiệp hoạt động bền vững. Hợp tác xã của bà được hỗ trợ máy hạ thủy phần mật ong trị giá 300 triệu đồng và quảng bá giới thiệu sản phẩm, xây dựng sản phẩm OCOP từ nguồn khuyến công; được vay 290 triệu đồng từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã...”.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang Hoàng Gia Long cho biết, hiện thực hóa mục tiêu Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh khóa 17, tỉnh đang nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hợp tác xã nông nghiệp theo định hướng phát triển bền vững; mở rộng quy mô, thu hút nông dân, người sản xuất, kinh doanh nông nghiệp tham gia, đưa hợp tác xã nông nghiệp trở thành mô hình kinh tế quan trọng ở khu vực nông thôn. Từ đó góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng, tăng thu nhập cho người nông dân, tạo điều kiện, động lực thu hút đầu tư, đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng quán triệt, giao nhiệm vụ cho lực lượng Đồn Trà Lĩnh. (Ảnh VĂN TUẤN)

Tăng cường lực lượng chốt chặn, chống buôn lậu

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa triển khai lực lượng tăng cường cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh nhằm đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".